Giải xe đạp Đồng bằng Sông Cửu Long: Hứa hẹn các cuộc tranh chấp quyết liệt

16:19 Thứ năm 08/08/2019

TinTheThao.com.vnGiải chính thức khởi tranh vào sáng 13/8 tại TP.Cần Thơ với sự tham dự của 84 tay đua thuộc 14 đội mạnh trong nước, các tay đua sẽ thi đấu 9 chặng dài 879 km, để tranh áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng hơn 500 triệu đồng.

Đây là lần thứ 28 giải được tổ chức thi đấu giành cho các đội mạnh trên toàn quốc và có sự phối hợp giữa Liên đoàn Xe đạp Thể thao VN, Tập đoàn Lộc Trời và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ tổ chức

Chức vô địch đồng đội (50 triệu đồng) là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa các đội mạnh Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai. Ngoại trừ đội Dược Domesco ĐT không có tăng cường ngoại binh, cả ba đội còn lại đều có ngoại binh thật sự chấp lượng và có thể tạo được sự đột biến cho cuộc tranh chấp chức vô địch.

Hinh 1

 Ông Phạm Văn Luận - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ - Phó Trưởng ban tổ chức giới thiệu về giải.

Do lộ trình đua đường bằng, nên hai danh hiệu áo vàng và áo xanh của giải sẽ là các cuộc cạnh tranh về nước rút tại đích đến của các tay đua Lê Nguyệt Minh, Javier Sarda Perez (VUS-TP.HCM), Samad, Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT) và Loic Deriac (Bike Life ĐN).

Hinh 2

 Cúp và Cờ cho giải cá nhân, đồng đội và ba danh hiệu áo vàng, áo xanh và áo trắng chung cuộc.

Với thực lực mạnh và đồng đều, ê kíp TP.HCM sẽ nhắm đến danh hiệu áo vàng chung cuộc với giải thưởng 70 triệu đồng, với sự hỗ trợ của các đồng đội, tay đua Lê Nguyệt Minh vẫn được đánh gái cao nhất cho danh hiệu áo xanh xuất sắc khi sở hữu được nước rút mạnh nhất hiện nay trong làng xe đạp nam.

Đây là giải đấu quan trọng để cho các tuyển thủ quốc gia có sự chuẩn bị chu đáo cho giải đấu Sea Games 2019 sắp tới, qua đó hứa hẹn các cuộc tranh chấp quyết liệt tại các chặng đua sắp tới. 

Lộ trình thi đấu:

13/8: Chặng 1: TP.Cần Thơ đi TP.Bạc Liêu dài 107 km.

14/8: Chặng 2: TP.Bạc Liêu đi TP.Rạch Giá dài 129 km.

15/8: Chặng 3: TP.Rạch Giá đi TP.Hà Tiên dài 91 km.

16/8: Chặng 4: TP.Hà Tiên đi TP.Châu Đốc dài 101 km.

17/8: Chặng 5: TP.Châu Đốc đi TP.Cao Lãnh dài 90 km.

18/8: Chặng 6: TP.Cao Lãnh đi Thị xã Kiến Tường dài 121 km.

19/8: Chặng 7: Thị xã Kiến Tường đi TP.Bến Tre dài 109 km.

20/8: Chặng 8: TP.Trà Vinh đi TP.Cần Thơ dài 101 km.

Chiều 20/8: Chặng 9: Vòng quanh TP.Cần Thơ dài 30 km.

Hải Vân | 15:13 08/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục