Anh ruột tổng thống Iran là Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Vovinam châu Á

21:31 Chủ nhật 21/10/2012

Theo tin từ tiến sĩ Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới, Đại hội Liên đoàn Vovinam châu Á (AVF) nhiệm kỳ 2 (2012-2016) đã diễn ra hết sức thành công tại đảo Kish, Iran.

Đại hội lần này có sự tham dự của đại diện của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Pakistan, Lebanon, Ấn độ, Cambodia, Iraq, Nhật bản, Úc, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam, Nepal, Sri Lanka và Iran. Một số thành viên của AVF không tham dự được đại hội đã gửi thư ủng hộ và thống nhất với các chương trình là Lào, Myanmar, Thái Lan… Như vậy, tại đại hội lần này, có các quốc gia mới tham gia mái nhà chung AVF đó là: Úc, Hồng Kông (Trung Quốc), Sri Lanka và Nhật Bản.

Ông Amir Amadinejad – (người ngồi giữa) Chủ tịch danh dự Liên đoàn Vovinam châu Á nhiệm kỳ II (2012-2016). Ảnh: Hoàng Triều.

Tại hội nghị, Ông Mohammad Nouhi – PCT WVVF, Chủ tịch AVF tái đắc cử vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ II. Đặc biệt, anh ruột của tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Hồi giáo Iran ông Amir Amadinejad – cố vấn cao cấp của Liên đoàn Võ thuật Iran - được mời làm Chủ tịch danh dự của AVF nhiệm kỳ 2012-1026.

Tại đại hội, các quốc gia châu Á đã hết sức vui mừng khi nghe TTK Võ Danh Hải thông báo Vovinam tiếp tục là môn thi đấu chính thức của SEA Games 27 và ASIA Beach Games 2016 và đề nghị WVVF tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn chuyên môn cho các quốc gia khu vực Nam Á, và Trung Đông, Tây Á.

Tối ngày 19/10, Lễ khai mạc Festival Võ thuật thế giới đã diễn ra tại Nhà thi đấu Olympic hết sức hoành tráng với nhiều chương trình biểu diễn võ thuật đặc sắc của các môn võ và sự tham gia của 1.500 thành viên đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Ông Hoàng Vĩnh Giang đã được BTC Festival mời phát biểu đầu tiên tại buổi lễ với tư cách là PCT Hội đồng thế thao Châu Á (OCA).

Hoàng Triều | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục