U23 Việt Nam: Công Phượng là “chim mồi” của Toshiya Miura

19:36 Chủ nhật 27/12/2015

(TinTheThao.com.vn) – Từng chơi với nhiều vai trò trên hàng công nhưng có vẻ đây sẽ là lần đầu tiên tiền đạo Nguyễn Công Phượng đóng vai “chim mồi” trong sơ đồ chiến thuật của Toshiya Miura.

Công Phượng xoay trở trước vòng 16m50 và hút được 3 hậu vệ B.Bình Dương. Sau đó, “chim mồi” của HLV Miura vẩy bóng xuống cho Đức Huy băng vào ghi bàn. Ảnh: Đình Viên.

Như vậy là U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu nữa trước khi lên đường sang Qatar. Vào ngày 30/12/2015, Công Phượng và đồng đội sẽ đấu với CLB TP.HCM và chúng ta sẽ có dịp kiểm chứng sự thay đổi vai trò của cầu thủ sắp sang chơi ở J-League 2. Còn trong trận hòa B.Bình Dương vừa qua, tiền đạo của HAGL chơi như một “chim mồi” và khá thành công với vai trò mới.

HLV Toshiya Miura tung Công Phượng vào sân ở đầu hiệp hai cùng với bộ đôi tiền vệ trung tâm Duy Mạnh và Đức Huy hỗ trợ phía dưới. 3 cầu thủ này có 10 phút làm quen với nhịp độ trận đấu trước khi 3 người nữa được bổ sung là Xuân Mạnh, Ti Phông và Văn Toàn. Từ phút 55 trở đi, U23 Việt Nam bắt đầu chơi hiệu quả hơn.

Được sự hỗ trợ của Duy Mạnh và Đức Huy ngay sau lưng, Công Phượng không phải quá lo lắng về việc hỗ trợ phòng ngự mà thực hiện ý đồ của HLV là một “chim mồi” đúng nghĩa. Rất nhiều lần có bóng trong chân, sau khi hút được ít nhất 3 cầu thủ phòng ngự đối phương, Công Phượng lập tức vẩy bóng ra biên cho hai cầu thủ đá cánh. Không còn thấy những pha cầm bóng, rê dắt thường thấy của cầu thủ này.

3 tình huống cùng một kịch bản như vậy đã mang về bàn thắng cho U23 Việt Nam ở phút 79. Đức Huy băng xuống đón pha chọc khe của Công Phượng để sút tung nóc lưới đội bạn. 1 lần khác tương tự như vậy nhưng Lâm Ti Phông bị trễ nhịp nên không theo kịp. Ở pha phối hợp y chang sau đó, Ti Phông đã hiểu ý và đón kịp bóng nhưng bị hậu vệ B.Binh Dương bắt bài. Cầu thủ này đã câu vào trong cho Xuân Manh trống trải đánh đồng cận thành nhưng ra ngoài.

Cách đánh này tỏ rất hiệu quả vì khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp trước vòng 16m50 của Công Phượng rất tốt. Khi đã thu hút được các hậu vệ đối phương, “chim mồi” này chỉ cần tìm khe hở nhỏ để đưa bóng ra cho hai mũi công bên cánh băng vào. Đây là bài tập mà HLV Miura từng cho các học trò tập rất nhiều khi chơi trò đá bóng xà lọt qua 4 hậu vệ giăng ngang.

Đức Huy (23) ăn mừng bàn thắng có công rất lớn của Công Phượng (trái) trước sự bất lực của hậu vệ B.Bình Dương (áo đỏ). Ảnh: Đình Viên.

Một điều chỉnh nữa trong tình huống này là hai cầu thủ chạy biên sẽ bó vào trong chờ thời cơ phá bẫy việt vị chứ không đứng sẵn ngoài biên đợi bóng để tạt vào trong. Một khi đã xâm nhập vòng cấm, cầu thủ tấn công có nhiều lựa chọn như tạt xà vào trong hay lật ngược lại cho tuyến hai chờ sẵn. Một yêu cầu thường được HLV Miura đưa ra là bóng phải luôn đi sệt trên mặt cỏ, hạn chế chuyền bổng.

Lấy Công Phượng làm trung tâm, vai trò “chim mồi” nhận sự hỗ trợ từ 5 cầu thủ xung quanh. Trong đó, hai tiền trung tâm luôn ở phía sau nhận bóng nếu như Công Phượng rơi vào thế bí. Hai cầu thủ chạy biên như Ti Phông và Xuân Mạnh luôn sẵn sàng tràn vào vòng cấm. Văn Toàn khi đó có vai trò quấy phá hàng phòng ngự trước mặt Công Phượng.

Có vẻ như HLV Toshiya Miura đã và đang thay đổi cách chơi của U23 Việt Nam. Nếu theo dõi các buổi tập của Công Phượng và đồng đội, họ luôn được yêu cầu đá ít chạm (tối đa là 3 lần), bóng sệt và phải di chuyển nhiều. Rất có khả năng khán giả sẽ được xem sự lột xác của U23 Việt Nam với CLB TP.HCM để kiểm chứng sự đổi thay lối chơi của ông thầy người Nhật.

Quang Thịnh | 19:03 27/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục