U19 Việt Nam - U19 Birmingham: Thua nhưng không nản

07:46 Thứ sáu 21/03/2014

Theo đánh giá của các thành viên trong BHL, U19 Việt Nam đã có trận đấu hay nhất của mình trên đất Anh trước U19 Birmingham City.

Theo dự kiến ban đầu, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng của mình trong chuyến tập huấn tại Anh trước U19 Wolves. Nhưng do đối thủ của thầy trò ông Giôm không thể sắp xếp được lịch đấu nên U19 Việt Nam đành tìm một đối thủ khác để thi đấu cọ xát. Nhờ mối quan hệ của đối tác, U19 Birmingham City đã nhận lời đấu giao hữu với U19 Việt Nam tối 20/3 (theo giờ Việt Nam).

Video U19 VN thất bại trước U19 Birmingham:


Chưa có nhiều thông tin về đối thủ, lại chỉ có được một ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam đều thể hiện quyết tâm cao nhất để xóa đi nỗi buồn thảm bại 0-9 trước U19 Tottenham 2 ngày trước đó.

U19 VN (áo đỏ) có một trận đấu hay trước U19 Birmingham

Theo tìm hiểu của chúng tôi, U19 Birmingham City thực chất là đội U18 của đội bóng này và có tăng cường thêm một số cầu thủ nữa từ đội U21. U18 Birmingham City hiện đang thi đấu ở giải U18 Pro Development League 2 (giải đấu ở cấp độ thấp hơn so với U18 Premier League). Đây là đối thủ xứng tầm để U19 Việt Nam có thể cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Công Phượng tiếp tục thể hiện phong độ cao với bàn thắng mở tỉ số vào lưới U19 Birmingham

Bởi U18 Birmingham City trước khi đối đầu U19 Việt Nam đang sở hữu chuỗi trận không thể ấn tượng hơn với 6 chiến thắng liên tiếp trước U18 Millwall, Sheffield United, Crewe, Barnsley,… Hơn nữa, theo xác nhận từ trợ lý Nguyễn Hữu Trí, đội hình U19 Birmingham City đấu U19 Việt Nam tối qua (giờ Việt Nam) có đến 4 cầu thủ đang đá cho đội một Birmingham City ở giải Championship (sau giải Premier League), 2 tuyển thủ U20 Anh và 1 tuyển thủ U20 Scotland.

Trước một đối thủ có trình độ chuyên môn hơn hẳn, U19 Việt Nam vẫn chơi đầy tự tin và theo như lời trợ lý Nguyễn Hữu Trí thì các học trò của ông Giôm có “thừa quyết tâm”. U19 Việt Nam chơi tấn công với hàng tiền đạo 3 người gồm Công Phượng, Văn Toàn, Ti Phông và Công Phượng đã sớm có bàn mở tỉ số cho đội khách ngay ở phút thứ 12 bằng một pha lập công đẹp mắt.

Hậu vệ Lê Văn Sơn là người ghi bàn thắng thứ 2 cho U19 Việt Nam

Không lâu sau đó, từ một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Lê Văn Sơn nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam. Bất ngờ dẫn trước đến 2 bàn, các cầu thủ U19 Việt Nam chơi càng hưng phấn hơn. Thể lực không còn là điểm yếu nữa khi các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu đầy mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt với cầu thủ có thể hình vượt trội của đối phương.

Dù để tiền đạo chủ lực của chủ nhà là George McGee có được bàn gỡ ở giữa hiệp một nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn tổ chức được nhiều đường lên bóng rất có nét trong hiệp đấu thứ nhất. Bước sang hiệp hai, U19 Birmingham City tung một số trụ cột ở đội U21 vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ. Và các cầu thủ chủ nhà đã sớm có được bàn gỡ hòa 2-2 chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu nhờ công của Liam Truslove.

Những phút cuối trận, U19 Birmingham City chủ động tăng tốc và liên tiếp có những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Lê Văn Trường. Trước những sức ép liên tục từ các đường lên bóng của chủ nhà, U19 Việt Nam đã để lọt lưới thêm 2 bàn và thua ngược với tỉ số 2-4.

Dù thua trận nhưng U19 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen. Theo đánh giá của các thành viên BHL, đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và cũng là trận đấu hay nhất của U19 Việt Nam trên đất Anh.

Hiệp một, U19 Việt Nam thắng 2 - 1, nhưng hiệp hai (thua ngược 2-4) mới là hiệp đấu hay nhất. Đây mới chính là lối chơi mà khán giả nhà mong muốn nhìn thấy, hệt như khi đấu với U19 AS Roma ở Nutifood Cup. Các cầu thủ đan bóng đẹp nhưng không còn ngây thơ loanh quanh ở giữa sân mà tạo nên những đường bóng thật đẹp, rất nhiều và rất nhiều. Dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng…”, trợ lý Nguyễn Hữu Trí đã chia sẻ.

* U19 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Anh với 1 chiến thắng (trước U19 Arsenal), 2 trận hòa (trước U19 Wimbledon, Coventry City) và 2 trận thua (trước U19 Tottenham, U19 Birmingham City).

* Trong 5 trận đấu của mình tại Anh, các cầu thủ U19 Việt Nam ghi được 8 bàn thắng nhưng lại để lọt lưới đến 16 lần.

* Trong số 8 bàn thắng của U19 Việt Nam, tiền đạo Công Phượng đóng góp đến 4 bàn. Các bàn thắng còn lại của U19 Việt Nam được ghi do công của Duy Mạnh, Văn Sơn, Văn Thanh và Xuân Trường.

* Hôm nay (21/3), U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang Bỉ để tiếp tục tập huấn tại đây cho đến hết ngày 21/4.
Phạm Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục