Tuyển bóng chuyền U17 Việt Nam bị xử chót bảng vì phạm luật

06:13 Thứ ba 14/10/2014

Ban tổ chức Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2014 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) đã xử đội U17 Việt Nam thua 0-3 trước cả hai đối thủ Kazakhstan và Nhật Bản ở bảng B vì phạm quy.

Cụ thể, đội U17 Việt Nam đã vi phạm khoản 4.6 điều lệ giải “mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu một lần duy nhất”. Không hiểu vì lý do gì, Liên đoàn bóng chuyền VN và ban huấn luyện đội lại không nắm điều lệ nên mang theo ba VĐV từng thi đấu giải năm 2012 đến Thái Lan gồm chủ công Dương Thị Hên (VTV - Bình Điền Long An) và hai phụ công Mai Thị Bích và Trần Việt Hương (Thông Tin LienVietPostbank).

Trong hai trận ở bảng B, ban huấn luyện tuyển VN đã sử dụng Dương Thị Hên và Trần Việt Hương. Ban tổ chức giải vẫn để U17 Việt Nam thi đấu bình thường vì không muốn phá vỡ lịch thi đấu đã sắp xếp từ trước. Kết quả là đội U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Kazakhstan và thua 0-3 trước Nhật Bản. Thành tích này giúp đội U17 Việt Nam có được vị trí nhì bảng B (sau Nhật Bản với 2 trận toàn thắng, Kazakhstan chót bảng sau 2 trận toàn thua) và lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất ở vòng thứ hai.

Nhưng ban tổ chức đã quyết định xử VN thua 0-3 cả hai trận nên xếp chót bảng B (đội U17 Kazakhstan được đôn lên nhì bảng B) và phải thi đấu tranh hạng 9 đến 13. Ba VĐV phạm quy sẽ không được tiếp tục thi đấu. Đồng thời, ban tổ chức có thể sẽ có hình thức phạt tiền kèm theo đối với vi phạm của đội U17 Việt Nam vào cuối giải đấu.

Tấn Phúc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục