Tite và nghệ thuật quản trị nhân sự đưa Brazil trở lại thành một thế lực

18:23 Thứ ba 14/11/2017

TinTheThao.com.vnVới đội hình rất nhiều ngôi sao, công việc của một HLV trưởng của đội tuyển Brazil là quản lý con người nhiều hơn là chiến thuật. Và Tite đang thành công với điều này.

Tite là một huấn luyện viên vĩ đại, một trong những chiến lược gia giỏi nhất thế giới. Ông ấy không có tư chất của Pep Guardiola và Jose Mourinho vì ông ấy không ở châu Âu, nhưng Tite giỏi giống như họ vậy,” Neto, cựu chuyên gia bóng đá Brazil nhận xét về thuyền trưởng của Selecao.

Tite lên nắm quyền vào tháng Sáu năm ngoái khi Brazil bị loại khỏi Copa America và đang đứng vị trí thứ 6 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Đến tháng Ba, ông thiết lập một thành tích vang dội khi đưa Brazil trở thành đội bóng đầu tiên đoạt tấm vé đến Nga. Phong cách tấn công hoa mỹ của Selecao được tái hiện lại, cùng với đó được củng cố thêm sự thực dụng trong lối chơi của họ.

 - Bóng Đá

 Tite đưa Brazil trở lại thành một thế lực.

Brazil vẫn đang quá trình hồi sinh sau thất bại tan nát 1-7 trước đội tuyển Đức tại World Cup 2014. Chia sẽ về vấn đề này, Tite cho biết: “Một huấn luyện viên phải biết rõ bộ máy mình đang sở hữu… Có thể làm được bao nhiêu, cách thức hoạt động như thế nào, đâu là phần bạn khó có thể làm được.

Điều tôi ấn tượng nhất là Brazil năm 1982, họ gần như chơi mà không tính toán. Falcao, Socrates, Cerezo và Zico. Tôi nhìn vào đội bóng đó và tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời để chơi bóng đá.”

Nhưng đừng lầm tưởng Tite là người theo đuổi lối đá tấn công đẹp mắt. Trước đó, Tite nổi tiếng ở Brazil bởi những thành công vang dội cùng Corinthians ở giải vô địch quốc gia Brasileiro Serie A, Copa Libertadores cùng Cúp Thế giới các CLB.  Ở Corinthians hay ĐT Brazil hiện tại, hiệu quả là điều mà Tite đề cao lên hàng đầu. Đội bóng của ông cần phải phòng ngự chắc, kết thúc những pha phản công một cách chính xác. Và khi cần, các cầu thủ có thể phô diễn kỹ năng tuyệt vời của họ.

Tite hiện đang sở hữu những hảo thủ hàng đầu thế giới. Ông đang tận dụng tối đa kinh nghiệm của mình để khai thác sức mạnh của các học trò. Michael Beale – cựu HLV của đội trẻ Liverpool, người từng làm việc tại Brazil cho rằng Tite rất giỏi trong việc cân bằng lực lượng: “Neymar, Gabriel Jesus và Coutinho là những ngôi sao tấn công đáng sợ. Brazil có sức mạnh và di chuyển liên tục ở giữa sân. Với sự có mặt của Dani Alves và Marcelo cho phép họ tấn công linh hoạt trong khu vực rộng. Tôi luôn thắc mắc tại sao họ lại sử dụng một tập thể hết sức ổn định, họ không bao giờ thiếu ý tưởng nếu bất kỳ cầu thủ nào bị chấn thương hoặc treo giò.”

 - Bóng Đá

Tite biết cách "cai quản" những ngôi sao của Selecao 

Tite cũng thừa nhận việc lựa chọn nhân sự khiến ông khá đau đầu: “Nó khiến tôi không thoải mái, tôi muốn mọi chuyện công bằng nhất có thể. Nhưng có đến 23 cầu thủ, tôi sẽ phải bất công với ai đó. Tôi biết trong số họ sẽ nghĩ rằng: ‘Tôi xứng đáng được đá chính’. Đó là khía cạnh con người của công việc khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất.”

Với đội hình rất nhiều ngôi sao, công việc của một HLV trưởng của đội tuyển Brazil là quản lý con người nhiều hơn là chiến thuật. Coelho đồng ý với điều này: “Tite nói chuyện với các cầu thủ hàng ngày và gửi video phân tích về WhatsApp. Ông ấy khác biệt hoàn toàn so với các HLV của Brazil trước đây. Ông ấy dành 10 giờ mỗi ngày lại LĐBĐ Brazil để phân tích cầu thủ của mình. Tite điều hành Selecao như thể nó là một CLB. Chỉ trong hơn một năm, mối quan hệ với các cầu thủ và hệ thống đã thay đổi. Thành công hiện tại là kết quả thu được từ những việc này.”

Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 17:30 14/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục