Tennis đang trong các nhóm tội phạm có tổ chức?

15:46 Thứ sáu 20/02/2015

Tháng qua, một trọng tài người Pháp 22 tuổi tên Morgan Lamri bị cấm hoạt động trong tennis suốt đời vì liên quan đến cá độ và dàn xếp tỉ số. Lamri từng là tay vợt trẻ nhưng không có thứ hạng, đã chơi một số giải Future. Trận gần đây nhất anh ta chơi là trận đấu loại giải Future ở Morocco cách đây 2 năm, khi đó, anh ta thua 0-6, 0-6. Tức là anh ta chẳng có chút triển vọng gì trong tennis cả. Và sau đó Lamri đi làm trọng tài dây ở một số giải nhỏ.

Lamri nói rằng anh được Ủy ban đạo đức (TIU) của Liên đoàn tennis quốc tế (ITF) gặp cách đây 1 năm, sau khi anh làm việc ở một giải Future tại Pháp, giải đấu mà anh kiếm khoảng 500 USD/tuần từ công việc làm trọng tài. TIU nghi ngờ Lamri vì anh ta có lịch sử cá độ, bài bạc và tỏ ra khá thân thiết với một số tay vợt. Nhưng Lamri cho rằng “Tôi hoàn toàn vô tội, họ chẳng có một bằng chứng xác thực nào hết”.

Lamri mô tả nghề chính của anh ta là một DJ (dics jockey, người chỉnh nhạc) thỉnh thoảng có chơi một số giải, cá độ nhằm mục đích “cho vui”, nhưng không bao giờ cá cược ở những trận anh ta làm trọng tài. “Tôi cá độ nhưng là chơi ở những trận đấu lớn có các tay vợt hàng đầu như Rafael Nadal, tôi cũng cá độ bóng đá, rugby, đó là thú vui của nhiều người mà”.

Lamri bị TIU gọi đến vì anh được thấy nói chuyện với các tay vợt. “Với tôi, họ không chỉ là các tay vợt, họ còn là bạn tốt của tôi. Tôi ăn trưa với họ, nói với họ về mọi thứ: cuộc sống, gia đình… thế không được sao? TIU nghĩ tôi nói chuyện với các tay vợt tức là tôi đang móc độ, dàn xếp tỉ số với các tay vợt”. TIU không có chứng cứ gì, họ muốn mượn một người amateur như Lamri mang ra “chém đầu thị chúng”. Nếu Lamri có tội thì chắc chắn là họ phải móc ra một vài tay vợt dàn xếp tỉ số rồi. Điều này chứng tỏ TIU khá bất lực trong việc phòng chống dàn xếp tỉ số.

Thực trạng dàn xếp tỉ số trong tennis ra sao? Theo Chris Eaton, cựu sĩ quan Interpol đang làm việc cho Trung tâm an ninh thể thao quốc tế thì “tennis là môn thể thao nhạy cảm thứ ba trên thế giới, sau bóng đá và cricket, các nhóm tội phạm có tổ chức đang thâm nhập vào môn thể thao này”. “Chúng tôi biết ATP Challenger Tour là hệ thống thi đấu dễ bị tấn công nhất. Các tay vợt chơi ở hệ thống này sẽ tiếp tục chơi ở hệ thống cao hơn là ATP World Tour. Một khi một tay vợt đã thỏa hiệp với nhóm tội phạm có tổ chức thì anh ta sẽ phải thỏa hiệp cả đời với bọn chúng. Nếu các nhóm tội phạm nắm được các tay vợt ở hệ thống Challenger thì dần dần chúng sẽ nắm được cả hệ thống tennis đỉnh cao”, ông Eaton nói.

Chris Eaton

Eaton nói ông đã thấy những bằng chứng thuyết phục về việc các nhóm tội phạm có tổ chức làm tiền bằng dàn xếp tỉ số. Ông cho rằng việc các tổ chức tennis giáo dục các tay vợt là không đủ. “Đó chỉ là khởi đầu thôi, không phải là công cụ chính. Cần phải có điều tra, giám sát, kiểm tra tài khoản của các tay vợt, trọng tài ngẫu nhiên. Cần phải chuyên nghiệp trong việc này. Bản thân các môn thể thao không thể chuyên nghiệp được trong việc này, đây là việc của các chính phủ”.

Eaton cũng chỉ ra rằng tăng tiền thưởng cho các tay vợt nên là một sự khởi đầu trong việc chống tiêu cực trong tennis. “Để bảo vệ một doanh nghiệp hay một môn thể thao tốt hơn thì trả tiền cho người làm hợp lý là một phần của giải Pháp”. Người vô địch đơn nam một giải Future có tổng quỹ thưởng 10.000 USD chỉ được lĩnh chưa đầy 1.000 USD sau khi trừ thuế. Người vô địch đơn nam một giải Challenger có tổng quỹ thưởng 50.000 USD chỉ được lĩnh hơn 5.000 USD sau khi trừ thuế. Không đủ để họ bù đắp các chi phí.

Chính việc gia tăng rất nhiều loại hình cá độ tennis của các nhà cái đã mở cánh cửa rộng cho các nhóm tội phạm. Ví dụ, một tay vợt thua game nào đó trong trận đấu, mà ở game đó anh ta không thắng được điểm nào có thể là chuyện bình thường. Nhưng một nhóm bài bạc có thể kiếm được cả gia tài nếu đặt vào cửa đó và chúng chắc chắn có sự tiếp tay của tay vợt.

Hành động “courtsiding”, nghĩa là một cá nhân ngồi trên sân gửi số liệu về trận đấu đến những con bạc lận nhanh hơn kết quả nhảy trên các trang cá độ trực tuyến theo Eaton cũng cần phải triệt phá mạnh mẽ. Với kết quá biết trước nhanh hơn 2, 3 giây, chỉ với cú click chuột là chúng kiếm cả gia tài.

Nguồn tin: Tạp chí Thế giới Tennis

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục