Rowing mang về HCV thứ 6 cho Việt Nam ở SEA Games 31

11:51 Thứ tư 11/05/2022

Các tay chèo Rowing Việt Nam xuất sắc giành tấm HCV ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ đôi mái chèo hạng nặng, HCV thứ 6 cho đoàn Việt Nam ở SEA Games 31.

10h sáng nay (11/5), tuyển Rowing Việt Nam bước vào nội dung chung kết nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo. Các VĐV chủ nhà thi đấu gồm Phạm Thị Thảo/Đinh Thị Hảo/Hồ Thị Lý/Phạm Thị Huệ. Đây là những VĐV xuất sắc nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Với thành tích 7 phút 13 giây, Phạm Thị Thảo/Đinh Thị Hảo/Hồ Thị Lý/Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo. HCB thuộc về đoàn Indonesia trong khi đoàn Philippines giành HCĐ.

Screenshot 2022-05-11 115047

Bốn VĐV Việt Nam xuất sắc giành HCV ội dung thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo. 

"Chúng tôi có một khởi đầu rất thuận lợi. Trong những ngày tới, chúng tôi giữ vững tay chèo để mang về thêm vinh quang cho đoàn Việt Nam. Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế rất lớn đối với những VĐV chúng tôi. Nhưng dù ở bất cứ giải đấu nào, các VĐV vẫn sẽ chiến đấu hết mình và tôn trọng tất cả những đối thủ”, Phạm Thị Huệ, một trong 4 tay chèo giành HCV chia sẻ.

Như vậy, đây là tấm HCV thứ 6 của đoàn TTVN tại SEA Games 31. Trước đó, trong ngày 10/5, tuyển Kurash Việt Nam giành 4 HCV, còn lại là tấm HCV của đội tuyển bóng ném bãi biển nam.

Cũng ở môn Rowing sáng nay, 2 VĐV Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn giành HCĐ nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo. Indonesia là đội giành HCV, Philippines đoạt HCB.

Môn Rowing tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 9/5 đến 14/5, có sự tham dự của 8 quốc gia, với tổng số 181 VĐV, tranh tài ở 16 nội dung thi đấu.

Trong ngày thi đấu 11/5, ngoài Rowing, đoàn TTVN còn hy vọng giành HCV ở các môn Pencak Silat (biểu diễn) và Kurash.

Nguồn: VietNamNet
Diệp Chi | 11:23 11/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục