"U23 Việt Nam thiếu những cầu thủ có khả năng đột phá tốt"

09:01 Thứ tư 11/05/2022

HLV Nguyễn Thành Vinh có những chia sẻ trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sắp tới.

Trong trận đấu gần nhất (8/5), U23 Việt Nam đã hòa 0-0 trước đối thủ Philippines, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt qua The Azkals trên BXH. Mới đây, đội bóng vừa cầm chân các học trò của HLV Park Hang-seo lại chịu thất bại 2-3 khi đối đầu với U23 Myanmar.

Do đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sức mạnh của Myanmar - đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam. Nhận xét trên Soha, cựu HLV của SLNA cho biết: "Myanmar là đội bóng trẻ và đang có bước tiến rất tốt. Họ chơi tương đối gắn bó và có khả năng tổ chức phản công rất nhanh.

U23 Việt Nam chúng ta không được phép xem thường, phải đề phòng lối chơi phản công nhanh của họ. Các cầu thủ ở phía trên của Myanamar có tốc độ cao, đột phá tốt để tạo ra cơ hội dứt điểm nên chúng ta cần đặc biệt chú ý.

 U23 Việt Nam đã có được 4 điểm sau 2 trận đấu.

Còn về phía U23 Việt Nam, theo tôi chúng ta có thể khai thác hàng thủ Myanmar dễ thôi. Họ có cặp trung vệ cao to, nhưng khả năng bọc lót cho nhau còn yếu. Chúng ta đã rút kinh nghiệm sau trận hòa Philippines, nên sẽ không khó khăn lắm đâu.

Tôi nghĩ, hai biên chúng ta phải có sự phối hợp tốt, xuống tận góc rồi tạt chéo lên hoặc sang ngang sẽ dễ ghi bàn hơn. Bởi vì U23 Việt Nam thiếu những cầu thủ có khả năng đột phá tốt, nếu đối thủ phòng ngự số đông thì khó mà xộc thẳng được, nên cần tạt bóng từ biên. Theo tôi, chúng ta đá với Myanmar thì phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn."

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại bảng A với U23 Myanmar vào ngày 13/5. Một chiến thắng sẽ giúp thầy Park và các học trò chiếm được vị trị đầu bảng.

Dương Quang | 08:31 11/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục