Quang Hải mờ nhạt: Bóng đá Việt Nam cần nhìn xa hơn AFF Cup

17:54 Thứ bảy 07/01/2023

Quang Hải hầu như không có dấu ấn nào với Việt Nam tại AFF Cup 2022, đặc biệt là trận lượt đi bán kết hòa Indonesia 0-0, và vấn đề này không quá khó hiểu.

Nhạt nhòa Quang Hải

Ở Gelora Bung Karno, trước 49.595 khán giả cuồng nhiệt, HLV Shin Tae-yong bất ngờ xếp chàng trai 18 tuổi Marselino Ferdinan, một trong những cầu thủ trẻ nhất AFF Cup 2022, đảm nhận vai trò tiền vệ trái Indonesia.

Đá ngay sau lưng Marselino là Pratama Arhan, người mới vừa đón sinh nhật 21 cách nay 2 tuần.

 - Bóng Đá

Quang Hải mờ nhạt trong trận lượt đi với Indonesia.

Về mặt nào đó, lựa chọn này của ông Shin Tae-yong mang lại thành công khi sự năng động của Marselino và Arhan giúp Indonesia kiểm soát hoàn toàn cánh trái.

Cụ thể hơn, Indonesia khóa chặt được Nguyễn Quang Hải, cầu thủ duy nhất trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 thi đấu ở nước ngoài.

Quang Hải bị chia cắt hoàn toàn với các đồng đội. Anh không thể tạo áp lực cho đối phương, khiến cho hậu vệ phải Vũ Văn Thanh không ít lần gặp vất vả.

 - Bóng Đá

 

Trước khi đến Indonesia, HLV Park Hang-seo sử dụng Quang Hải một cách chắt chiu nhằm đảm bảo thể lực. Cầu thủ của Pau FC đá 34 phút trận mở màn với Lào, 10 phút trận Malaysia, 45 phút với Singapore, 61 phút ở trận Myamnar.

Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng như Quang Hải hoàn toàn "mất tích" trước bầu không khí căng thẳng tại chảo lửa Gelora Bung Karno. Anh có 1 cú sút ra ngoài lúc đầu trận và không còn gì khác.

Kịch bản trận đấu với Indonesia làm tăng thêm nỗi thất vọng Quang Hải trên hành trình AFF Cup 2022. Cầu thủ 25 tuổi này hầu như chưa có bất kỳ dấu ấn nào ở giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 14.

Theo ESPN, Quang Hải thực hiện tổng cộng 7 pha dứt điểm trong 5 trận đã đấu nhưng không có tình huống nào đi chính xác.

Pha bóng duy nhất mà Hải góp công là đường kiến tạo để Hoàng Đức ghi bàn ấn định kết quả 3-0 trước Malaysia. Một bàn thắng không nhiều ý nghĩa, đến vào thời điểm "Hổ Vàng" vỡ trận và hoàn toàn buông xuôi.

Vấn đề không đến từ Quang Hải

Quang Hải là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất tại AFF Cup 2022, không chỉ xét riêng trong nội bộ đội tuyển Việt Nam.

 - Bóng Đá

AFF Cup 2022 ảnh hưởng nhiều đến thể trạng Quang Hải.

Điều này cần quay ngược thời gian trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu: có nên triệu tập Quang Hải?

Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi đối với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Có ý kiến muốn Hải trở về làm nhiệm vụ với đội tuyển; cũng có người cho rằng không cần thiết gọi anh cho giải đấu.

Cựu ngôi sao Hà Nội FC đang trong quá trình thích nghi với môi trường Pau FC, bóng đá và văn hóa Pháp. Điều này vốn không dễ dàng và cần nhiều thời gian, nhất là khi anh bị vắt sức giữa màu áo CLB và các cấp độ đội tuyển trong vài năm nay.

Trở về từ Pháp, nơi mùa đông có nhiệt độ thấp, cơ thể Quang Hải chịu những tác động lớn bởi khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm đặc trưng của Đông Nam Á.

Mỗi trận đấu là những chuyến đi đường dài có độ chênh lệch múi giờ, nhiệt độ và độ ẩm nhất định. Chỉ bóng đá Đông Nam Á mới có phong cách tổ chức kỳ lạ đến thế.

Vì thế, không thể đòi hỏi nhiều hơn nơi Quang Hải. Việc anh không chấn thương đã là may mắn, nếu xét theo điều kiện thi đấu trên sân Mỹ Đình khá kém, hay cuộc chiến với Singapore trên sân cỏ nhân tạo với chất lượng cũng không tốt.

Từ Chanathip nghĩ về Quang Hải

Nhìn sang Thái Lan, Chanathip Songkrasin từ lâu tuyên bố không dự AFF Cup 2022 để nhường chỗ cho thế hệ trẻ và các cầu thủ ít có cơ hội thi đấu quốc tế. Anh cần tập trung để hòa nhập với CLB Kawasaki Frontale ở Nhật Bản.

 - Bóng Đá

Quang Hải bị vắt sức trên mặt sân kém chỉ có hại cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Quyết định của Chanathip được HLV Mano Polking ủng hộ. LĐBĐ Thái Lan và người hâm mộ cũng tôn trọng quyết định của anh, để xây dựng một "Voi chiến" với nhiều nét mới, giàu tính cạnh tranh.

Quang Hải hòa nhập ở Pau FC sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam hơn là buộc anh trở về thi đấu tại AFF Cup 2022. Điều này vô tình cũng ngăn cản sự phát triển của thế hệ kế thừa như Khuất Văn Khang, Lê Văn Đô, Nhâm Mạnh Dũng.

Nền bóng đá phát triển cần nhìn đến mục tiêu tương lai hơn là cái lợi hiện tại, vốn không được FIFA công nhận giải đấu chính thức.

Đội tuyển Việt Nam cần hướng đến tham vọng đua tranh sòng phẳng với các thế lực tại Asian Cup, cạnh tranh vé World Cup khi châu Á mở rộng lên 8 suất vào VCK (chưa tính play-off liên lục địa). AFF Cup chỉ nên giới hạn là sân chơi cho những cầu thủ trẻ tích kỹ kinh nghiệm.

Chỉ có 3 cầu thủ Việt Nam trong tuổi Olympic dự AFF Cup 2022 (Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình). Đây là xu hướng đi ngược với cuộc cách mạng ở Đông Nam Á hiện nay (Thái Lan có 4 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống, nhưng phần lớn thành viên khác đều ít thi đấu quốc tế).

Lợi ích trước mắt là nguyên nhân khiến Quang Hải nhạt nhòa và gây tác động xấu đến tương lai, trong bối cảnh Asian Cup khai mạc chỉ sau nửa năm nữa.

Nguồn: VietNamNet
Ngọc Huy | 17:04 07/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục