Ông Park Hang-Seo sẽ tiếp tục khiến VFF phá lệ?

11:20 Thứ ba 24/10/2017 | 1

Mới đây trong một bài trả lời phỏng vấn tạp chí nước ngoài, tiền đạo Đỗ Merlo - chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử V-League đã chính thức bày tỏ nguyện vọng được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Liệu nguyện vọng này có được VFF chấp thuận, giống như việc VFF chấp thuận cho tân HLV trưởng Park Hang-Seo có trợ lý đồng hương.

Trong các đời HLV ngoại trước đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thường có thói quen áp đặt các trợ lý người Việt cho các ông thầy ngoại: từ Tavares, Riedl cho đến Calisto, Goetz và gần đây nhất là Miura. Và rồi vì nhiều lý do khác nhau mà các ông thầy này đều phải miễn cưỡng chấp nhận (dù trong thâm tâm không thực sự hài lòng).

Ông Park Hang-Seo sẽ tiếp tục khiến VFF phá lệ? - Bóng Đá

 HLV Han Young-kuk trở thành trường hợp đầu tiên được VFF phá lệ để 'chiều lòng' ông Park Hang Seo.

Thế nhưng tân HLV trưởng Park Hang-Seo thì không chấp nhận điều đó. Ông thầy người Hàn Quốc trong quá trình đàm phán hợp đồng đã yêu cầu phải có 1 trợ lý về chuyên môn đồng hương sát cánh cùng ông trong thời gian làm việc ở dải đất hình chữ S. Suy cho cùng thì đó là một nguyện vọng chính đáng bởi HLV trưởng cần có sự chia sẻ từ những trợ lý thực sự đáng tin cậy và hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc - điều mà các trợ lý bản địa khó lòng đáp ứng.

Hơn nữa thực tế cho thấy xu thế trên thế giới hiện nay, các ông thầy ngoại khi đến hành nghề ở các quốc gia khác hầu hết đều đem theo ít nhất là 1 trợ lý tâm phúc cùng nói tiếng mẹ đẻ với mình. Cuối cùng thì VFF đã phá lệ và chấp thuận yêu cầu này.

Điều lúc này mà người hâm mộ quan tâm là liệu VFF có tiếp tục phá lệ nếu như ông thầy người Hàn Quốc muốn triệu tập một vài cái tên nhập tịch (như Đỗ Merlo chẳng hạn) trong đợt tập trung tới đây hay không?

Ông Park Hang-Seo sẽ tiếp tục khiến VFF phá lệ? - Bóng Đá

 Đỗ Merlo vừa lên tiếng về khát khao được khoác áo ĐT Việt Nam.

Thực tế là những người tiền nhiệm của HLV Park Hang-Seo (cả ngoại lẫn nội) đều đã từng hơn một lần bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của các cầu thủ nhập tịch nhưng đều không được chấp thuận. Bởi thế cho nên sau giai đoạn 2008-2009 với những cái tên như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max được HLV Calisto triệu tập, đã không có thêm bất cứ cầu thủ nhập tịch nào được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Cho dù việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là một xu thế đối của nhiều nền bóng đá trên thế giới hiện nay.

Thống kê cho thấy bóng đá Việt Nam hiện nay có khoảng trên dưới 20 cầu thủ nhập tịch. Quá nửa trong số này là những cầu thủ có chất lượng và có khát khao được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Vậy mà vì những rào cản khác nhau mà chúng ta vẫn kiên quyết nói Không với nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào này thì quả là hết sức lãng phí. Hãy thử tưởng tượng Đỗ Merlo đá cặp với Hoàng Vũ Samson thì hàng công của ĐT Việt Nam sẽ trở nên đáng sợ biết bao nhiêu?

Ông Park Hang-Seo sẽ tiếp tục khiến VFF phá lệ? - Bóng Đá

 HLV Park có khiến VFF phải "phá lệ" lần 2?

Ông Park Hang-Seo mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam nhưng đã khiến VFF “phá lệ” chấp thuận cho phép mang theo trợ lý đồng hương - điều mà những người tiền nhiệm của ông không làm được. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có quyền chờ xem ông thầy người Hàn Quốc có thể khiến VFF lần thứ hai “phá lệ” cho phép triệu tập cầu thủ nhập tịch vào ĐT Việt Nam hay không?

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 10:05 24/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục