Nhật Bản thành lập ủy ban thúc đẩy “ngoại giao thể thao”

09:50 Thứ năm 13/02/2014

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 12/2 cho biết Tokyo đã thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia nghiên cứu các biện pháp tăng cường “ngoại giao thể thao” trong giai đoạn chuẩn bị cho Thế vận hội (Olympic) và Paralympic năm 2020 ở Tokyo.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Archpaper)

Dưới quyền điều hành của ông Kazuo Ogura, cố vấn cho Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, ủy ban 10 thành viên này bao gồm cả Yuko Arimori, người giành huy chương bạc marathon tại Thế vận hội Barcelona 1992 và Daichi Suzuki, người giành huy chương vàng môn bơi ngửa tại Thế vận hội Seoul 1988.

Ủy ban trên sẽ tổ chức cuộc gặp đầu tiên hôm 14/2, xoay quanh việc làm sao để tăng cường ngoại giao của Nhật Bản với các nước khác thông qua các cuộc giao lưu liên quan đến thể thao.

Nhật Bản dự kiến sẽ biên soạn một loạt các đề xuất gửi Ngoại trưởng Fumio Kishida từ nay đến cuối năm./.

Hữu Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục