Người Argentina vét hết tiền, đến Qatar xem đội nhà đá chung kết

17:14 Chủ nhật 18/12/2022 | 1

TinTheThao.com.vnNgười hâm mộ Argentina đang hy sinh rất nhiều để có mặt ở Qatar để xem đội nhà cố gắng giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên sau 36 năm.

 

Sống ở một quốc gia cuồng bóng đá nổi tiếng với những cầu thủ đẳng cấp thế giới và những cuộc khủng hoảng kinh tế lặp đi lặp lại, những người hâm mộ Argentina đang hy sinh rất nhiều để có mặt ở Qatar với mục tiêu xem đội nhà cố gắng giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên sau 36 năm.

Tại một góc chợ Souq Waqif ở thủ đô Doha, người dân địa phương và khách du lịch tập trung quanh một phụ nữ trẻ mặc chiếc áo sọc xanh trắng đang tung hứng một quả bóng bằng chân. Trong một biểu ngữ viết tay bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập, cô bày tỏ mong muốn mua vé xem trận chung kết World Cup tại sân vận động Lusail. Người qua đường để lại tiền lẻ trên một chiếc mũ đặt dưới đất.

Argentines flock to Qatar for chance to win the World Cup - Bóng Đá

 Người Argentina cuồng nhiệt với bóng đá.

"Bóng đá đối với tôi là tất cả", Belen Godoy, 24 tuổi, người đã ở Doha được một tháng và xem gần như mọi trận đấu của Argentina bằng cách mua vé bán lại, cho biết. "Tôi đã rời bỏ gia đình mình. Tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình. Tôi sẽ trở lại Buenos Aires và tôi không biết làm cách nào để trả tiền thuê nhà... nhưng không ai có thể lấy đi những gì tôi đã trải qua."

Gần đó, Cristian Machinelli đi bộ dọc theo một trong những con hẻm ngoằn ngoèo rải sỏi của khu chợ như mê cung, mang theo một lá cờ Argentina được trang trí bằng hình ảnh Messi và huyền thoại bóng đá quá cố Diego Maradona đang hôn chiếc cúp vô địch World Cup. Người đàn ông 34 tuổi nói: "Tôi đã bán một chiếc xe tải Toyota để lấy số tiền này. Đó là số tiền mà tôi đã tiêu ở đây cho đến nay và tôi còn đủ tiền để mua vé xem trận chung kết. Không có lời giải thích, không có lý do, ngoại trừ việc người Argentina chúng tôi phát cuồng vì bóng đá, và chúng tôi sẽ làm bất kỳ điều điên rồ nào để ủng hộ đội bóng."

Không có con số chính thức về bao nhiêu người hâm mộ Argentina đã đến Qatar. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều đến từ Argentina, nhiều người sống ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Mặc dù không phải lúc nào cũng chiếm đa số trên khán đài, nhưng sự cổ vũ của người hâm mộ trong các trận đấu dường như đã giúp ích cho Argentina vào những thời điểm quan trọng. HLV Lionel Scaloni nói: "Khi chúng tôi thua Saudi Arabia, mọi người đã ở phía sau chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người và điều đó là vô song. Tất cả chúng tôi đều muốn lợi ích chung - chúng tôi đều là những người hâm mộ bầu trời xanh và trắng."

Argentines flock to Qatar for chance to win the World Cup - Bóng Đá

 Messi và đồng đội được tiếp thêm sức mạnh bởi người hâm mộ.

Argentina đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới và tỷ lệ nghèo đói ngày càng tăng. "Vé máy bay và trận đấu rất đắt. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây", Viviana Rodriguez nói. "Argentina đang trải qua thời kỳ khó khăn về chính trị và kinh tế. Mọi thứ đều đắt gấp 10 lần."

Rodriguez, 53 tuổi và con trai của bà, Lautaro Longhi, 20 tuổi, đã tham gia một cuộc biểu tình ở Doha để yêu cầu FIFA đưa ra giá vé hợp lý cho trận chung kết khi vé chợ đen đang được hô ở mức trên trời. Longhi lo lắng rằng anh có thể bỏ lỡ cơ hội xem Messi nâng cao chiếc cúp vô địch: "Họ đang đòi giá vé tương đương với một chiếc ô tô mới tinh."

Về bản chất, mọi CĐV Argentina ở Qatar đều cảm thấy mình quan trọng như 11 cầu thủ trên sân. Osvaldo Santander nói: "Đó sẽ là một cách tuyệt vời để khép lại một cuộc đời, mặc dù tôi không muốn đó là ngày tận thế. Là một người hâm mộ, tôi đã làm tất cả những gì phải làm - tôi đã đến đây, tôi đã chia tay những người thân yêu, tôi đã tiêu rất nhiều tiền, tôi đã chiến đấu để giành vé. Đó là lý do chúng tôi ở đây."

(Theo ABC)

Thanh Vũ | 16:44 18/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục