Ngày thi đấu thứ nhất Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2013: Điểm sáng Ánh Viên

09:11 Thứ ba 25/06/2013

Bất chấp việc môn điền kinh không thể diễn ra đúng như dự kiến do mưa lớn kéo dài tại Hà Nội trong sáng qua, ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) vẫn đầy sức hấp dẫn với các cuộc tranh tài sôi nổi.

Một mình Ánh Viên đã mang về 3 HCV và một HCĐ chỉ trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: Quốc Khánh

Chỉ sau đúng một giờ đồng hồ Đại hội bước vào tranh tài, đoàn thể thao học sinh Việt Nam (TTHSVN) đã giành được tấm HCV đầu tiên với sự tỏa sáng của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh.

Cung Thể thao dưới nước trở thành tâm điểm của của ASG 5 trong ngày thi đấu đầu tiên với chung kết 8 nội dung thi đấu của môn bơi lội. Với đoàn TTHSVN, đây cũng là nơi hứa hẹn sẽ đem về tấm HCV đầu tiên trong hành trình thi đấu tại Đại hội.

Ở môn bơi lội, đoàn TTHSVN có 8 kình ngư thi đấu trong ngày đầu tiên, song mọi hy vọng chỉ tập trung duy nhất vào Nguyễn Thị Ánh Viên, người đã từng đem về suất chính thức cho bơi lội Việt Nam góp mặt tại Olympic London 2012.

Đúng như dự báo, Ánh Viên dù không vượt qua được thành tích tốt nhất của chính mình ở cự ly 100m ngửa nữ vẫn đủ sức đánh bại 9 kình ngư khác ở nội dung này để về đích đầu tiên với thành tích 1:05.75, trở thành VĐV đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTHS Việt Nam tại ASG 5.

Chưa dừng lại ở đó, trong một ngày thi đấu khá suôn sẻ và sự bất ngờ mà các đối thủ đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia tạo nên là không nhiều, Ánh Viên còn giành thêm 2 tấm HCV ở nội dung 200m tự do nữ (thành tích 2:05.32) và 400m hỗn hợp nữ (4:53.68).

Cùng với một HCĐ ở nội dung 100m bướm nữ (1:04.27), một mình Ánh Viên đã giành 3 HCV, một HCĐ trong 4 giờ đồng hồ thi đấu và trở thành người giàu thành tích nhất của đoàn TTHSVN trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội.

Khá vui mừng với những đóng góp cho thành tích chung của toàn đoàn, song Ánh Viên tỏ ra không thực sự hài lòng với thành tích cá nhân: “Toàn bộ các thành tích này đều không bằng so với thành tích tốt nhất của em và em sẽ cố gắng phát huy tốt hơn ở 3 nội dung thi đấu còn lại”.

Ngay sau khi đem về 3 tấm HCV cho đoàn TTHSVN, Ánh Viên đã nhận được khoản tiền thưởng nóng 3 triệu đồng (mức 1 triệu đồng/1 HCV) từ trưởng đoàn TTHSVN Lê Mạnh Hùng.

Thành công của Ánh Viên trong buổi thi đấu sáng qua không chỉ là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Đại hội, mà còn tạo nên động lực để đồng đội khác noi theo ở các môn thi đấu còn lại.

Ở môn bóng bàn, 2 ĐT nam và nữ đều ra quân ấn tượng ở nội dung đồng đội. Đội nam sớm ghi tên vào bán kết với 2 chiến thắng ngày đầu tiên, 3-1 trước Indonesia và 3-0 trước Philippines. Với ĐT nữ, sau chiến thắng trước Philippines với tỷ số 3-1, đội nữ đã gặp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt trước Indonesia trong hành trình vào bán kết. Ở cuộc đối đầu trực tiếp, đội nữ đã thất bại 2-3 trước Indonesia và sẽ phải tranh chấp tấm vé vào bán kết cùng Thái Lan trong ngày thi đấu tiếp theo.

Môn cầu mây, hành trình của các cầu công Việt Nam cũng khá thuận lợi. Ở nội dung đồng đội nam, Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-2 trước Brunei ở trận trận ra quân, song sau đó chủ nhà đã đánh bại Philippines 2-1 để duy trì cơ hội vào bán kết. Ở nội dung của nữ, đội nữ giành chiến thắng Indonesia với tỷ số 3-0.

Ở môn bóng rổ, giải nam vào cuộc trước với sự góp mặt của 4 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Trong trận đấu ra quân, ĐT học sinh Việt Nam đã để thua Malaysia với tỷ số 51-84.

Tính đến 20h00 ngày hôm qua, đoàn TTHSVN tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCĐ, xếp sau Thái Lan 3 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ. Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên còn có 2 đoàn giành được huy chương là Malaysia (2, 2, 1) và Indonesia (0, 4, 1).

Hôm nay, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á tiếp tục diễn ra với phần thi đấu của toàn bộ 9 môn trong chương trình.

Lịch thi đấu ngày 25/6

+ Môn Điền kinh: Chạy cự ly 200m, 400m, 800m, 4x100m, nhảy xa, đẩy tạ (15h30)

+ Môn Bơi lội: 100m tự do, 100m ếch, 200m ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp (8h30)

+ Môn Bóng chuyền: Các trận đấu vòng bảng

+ Cầu lông: Vòng loại nội dung đồng đội (9h00 & 14h00); Bán kết (19h00)

+ Cầu mây: Vòng đấu bảng đồng đội nam và đội tuyển nữ (8h30 & 14h00); Bán kết (16h00)

+ Bóng rổ: Vòng đấu bảng giải nữ và thi đấu vòng tròn giải nam (8h30)

+ Thể dục: Chung kết đồng đội toàn năng (8h00 & 15h00)

+ Bóng bàn: Vòng loại và bán kết đồng đội (8h30 & 14h00); Chung kết (19h00)

+ Pencak Silat: Thi đấu các nội dung đối kháng và biểu diễn (8h30 & 14h00)

Phúc Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục