MU: Đá thế gặp Arsenal sẽ ra sao?

19:37 Thứ tư 06/11/2013

MU đã có màn chạy đà không được tốt trước trận đại chiến quan trọng gặp Arsenal vào cuối tuần.

Bước vào trận đấu gặp Sociedad, MU đặt quyết tâm cao giành một chiến thắng ngay trên sân khách để chắc suất vào vòng trong, qua đó có thể toàn tâm toàn ý dành sức cho mặt trận quốc nội mà phía trước là thử thách cực nặng mang tên Arsenal. Thế nhưng đoàn quân của HLV David Moyes đã không làm được điều đó, trái lại còn mang đến những sự lo âu trước thềm trận đại chiến quan trọng.

Trước hết nỗi lo nằm ở hàng tấn công. MU đang thể hiện một hiệu suất ghi bàn rất đáng lo ngại ở đấu trường châu Âu năm nay. Qua 4 vòng đã đấu, họ mới chỉ ghi được có 6 bàn thắng, một con số không mấy ấn tượng. Vấn đề không phải là MU chủ động chơi phòng ngự phản công hay chủ trương chỉ cần những chiến thắng tối thiểu mà nằm ở chỗ khả năng chuyển hóa các cơ hội thành bàn của các chân sút quá kém.

Hai lượt đấu đi và về với đối thủ Sociedad là minh chứng rất rõ cho điều này. Ở lượt đi trên sân Old Trafford, MU ép sân toàn diện, tấn công liên tục trong suốt cả trận nhưng thu về được đúng 1 bàn thắng, mà lại là bàn phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Đến trận lượt về đêm qua, MU cũng là đội chơi hay hơn khi tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh, cho dù Persie, hay Chicharito đã có những tình huống không thể dễ hơn để ghi bàn.

Khả năng tận dụng cơ hội của MU là rất kém

Điều đáng lo tiếp theo nằm ở tuyến tiền vệ. Trong bối cảnh các chân sút như Persie, Rooney hay Chicharito không thể ghi bàn, MU thiếu hẳn những phương án 2 để có thể tìm kiếm bàn thắng, đó là những pha xâm nhập vòng cấm của các tiền vệ, hay những cú sút xa từ tuyến hai có thể thành bàn. Tuyến giữa MU mùa này không có một cầu thủ nào có khả năng tung ra những cú sút từ ngoài vòng cấm có thể đe dọa cầu môn đối phương. Kagawa giỏi kiến tạo hơn là sút bóng, Carrick lùi quá sâu ở giữa sân và hiếm khi có cơ hội dứt điểm. Fellaini mất hút kể từ khi khoác áo Quỷ đỏ và không còn thấy hình bóng của một tiền vệ nguy hiểm có khả năng ghi bàn như hồi anh còn đá cho Everton.

Một vấn đề khác nằm ở Chicharito. Tiền đạo người Mexico liên tục lên tiếng đòi đá chính nhưng cứ mỗi lần được trao cơ hội xuất quân ngay từ đầu, anh lại gây thất vọng. Có vẻ như “hạt đậu nhỏ” chỉ có duyên từ băng ghế dự bị chứ không phải là mẫu cầu thủ có thể dẫn dắt hàng tấn công. David Moyes chắc chắn sẽ phải rất đau đầu trong việc sử dụng tiền đạo Mexico. Cho Chicharito đá chính cũng dở mà để anh dự bị cũng chẳng xong bởi nguy cơ để mất Chicharito là rất lớn.

Trận hòa trước Sociedad đã khiến chuỗi trận thắng đầy hưng phấn của MU trước đó bị cắt đứt. Phía trước họ sẽ là một Arsenal đang ở đỉnh cao phong độ đón đợi. Dù được thi đấu trên sân nhà cuối tuần này, nhưng MU rõ ràng đang bị đặt ở “cửa dưới” so với Pháo thủ. Với những gì đã diễn ra ở trận đấu đêm qua, NHM Quỷ đỏ hoàn toàn có lý do để lo lắng.

Điểm yếu nhất của MU lúc này lại đang là điểm mạnh nhất của Arsenal, đó là tuyến tiền vệ. Arsenal có thể tấn công đa dạng, và hiệu quả nhờ những tiền vệ vừa có khả năng kiến tạo, vừa có khả năng ghi bàn. Trong khi đó MU giờ thiếu cả 2 yếu tố đó. Trận đấu với Arsenal sẽ quyết định trực tiếp đến khả năng trở lại cuộc đua vô địch của MU. Nếu thắng họ sẽ rút ngắn điểm số với đối thủ và có cơ hội chen chân vào top 4. Nhưng nếu thua, có lẽ Quỷ đỏ nên nói lời tạm biệt với ngai vàng mà mình đang nắm giữ. Hãy cùng chờ xem!

DA | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục