Maria Sharapova: “Nữ hoàng” sân đất nện?

15:48 Thứ sáu 02/05/2014

Thuật ngữ “Vua sân đất nện” thường được sử dụng trong làng quần vợt nam thế giới (ATP Tour) để phân biệt một chuyên gia chơi sân đất nện lợi hại nhất thế giới với “Nhà vua của ATP” - tay vợt số 1 thế giới.

Đương nhiên, ai cũng biết rằng, Rafael Nadal hiện đang được xưng tụng là “vua sân đất nện” của ATP Tour kể từ năm 2005 cho đến nay, cho dù vị thế của anh đang bị lung lay to lớn sau khi đánh mất hàng loạt “cấm địa nổi tiếng” như Monte Carlo Masters, Barcelona Open...

Tuy nhiên, trong thế giới quần vợt dành cho nữ (WTA Tour), một thuật ngữ tương tự - “Nữ hoàng sân đất nện” - rất ít khi được sử dụng. Đó là vì, kể từ thời của Chris Evert, rồi Steffi Graf… cho đến nay, WTA Tour hiếm có dịp chứng kiến một tay vợt nữ nào chiếm ưu thế đáng kể với “phần còn lại của thế giới” trên mặt sân đất nện. Nếu xét về những chuyển biến - những thành tích diễn ra gần đây nhất, có lẽ, người ta nên trao cái danh hiệu “Nữ hoàng sân đất nện” cho Maria Sharapova.

“Serena Williams và phần còn lại của thế giới”, đó luôn là câu nói cửa miệng của giới truyền thông trước các giải đấu lớn và quan trọng của WTA Tour, để miêu tả về quyền uy của “Nữ hoàng” luôn luôn ở một đẳng cấp cao hơn một bậc so với tất cả những tay vợt nữ còn lại. Nhưng trên mặt sân đất nện thời gian gần đây, không phải Serena, mà chính Masha mới lại là người chơi nổi bật nhất.

Maria Sharapova rất vui khi giành danh hiệu Porsche Grand Prix thứ 3 liên tiếp.

Với chiến thắng mới nhất trong trận chung kết giải Porsche Grand Prix 2014 (diễn ra tại Stuttgart, Đức, hồi cuối tuần trước), “búp bê tóc vàng Nga” đã giành được 6 danh hiệu trên mặt sân đất nện trong số 8 giải đấu gần đây. Tính cho đến thời điểm này của sự nghiệp, Masha đã giành được 11/30 danh hiệu trên mặt sân đất nện (trong đó bao gồm ngôi vô địch Roland Garros 2012 và 3 danh hiệu thuộc hệ giải Premier Mandatory & Premier 5).

42 Tổng tiền thưởng của Wimbledon 2014 đạt mức 42 triệu USD, tăng 10,8% so với Wimbledon 2013, đa phần số tăng này sẽ được trao cho những tay vợt bị loại từ sớm. BTC Wimbledon 2014 cho biết tiền thưởng dành cho nhà vô địch nam và nữ là 2,9 triệu USD.

So với Williams, người đã giành được 17 danh hiệu trên mặt sân đất nện (với 2 danh hiệu Roland Garros và 3 danh hiệu thuộc hệ giải Premier Mandatory & Premier 5), nhìn chung Masha chỉ thua kém về mặt… thời gian “săn tìm chiến công” - do cô đã gia nhập làng quần vợt nữ chuyên nghiệp sau Serena đến 5 năm.

Serena vốn không phải là một tay vợt chuyên trị sân đất nện, cô chỉ đặc biệt chơi đúng thực lực của mình khi thi đấu trên mặt sân đất nện kiểu Mỹ (mặt sân màu xanh lá, bóng nhanh thay vì mặt sân màu đỏ kiểu châu Âu - Nam Mỹ). Trong khi đó, kỹ năng thi đấu trên mặt sân đỏ quạch đầy bụi bặm của Masha đang ngày một hoàn thiện.

Masha đang có tỷ lệ giành chiến thắng trên mặt sân đất nện cao nhất trong số những tay vợt vẫn còn thi đấu. Với tỷ lệ 81,8%, Masha đang xếp trên Serena (đạt tỷ lệ 80,9%). Và hiện tại thì, chỉ có Masha và Serena là hai tay vợt nữ duy nhất có tỷ lệ chiến thắng đạt hơn 80%.

Những người khác không đáng nhắc đến - kiểu như là Venus Williams (76,3%), hay Jelena Jankovic (70,4%), Svetlana Kuznetsova và Li Na (cùng có 70,3%). Trên bảng tổng kết mọi thời đại, Masha chỉ xếp ở vị trí thứ 5, thua Evert (tỷ lệ thắng đạt đến 94,28%), Graf (90,53%), Justine Henin - người từng đấu với Masha rất nhiều lần trên mặt sân đất nện - (85,52%) và Monica Seles (85,03%).

Cô xếp trên Serena, Martina Navratilova, Martina Hingis, Gabriela Sabatini và Kim Clijsters. Mùa giải sân đất nện 2014 đang vào guồng, đây là cơ hội tiếp tục chứng tỏ liệu cô có đúng thực là “Nữ hoàng”?

Đỗ Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục