Khai mạc giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ 11: Các tuyển thủ An Giang giành chiến thắng

15:52 Thứ sáu 19/03/2021

TinTheThao.com.vnGiải đã khai mạc vào sáng 19/03 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 49 tay đua thuộc 10 đội nữ trong toàn quốc

Hinh 9

 Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải.

Hinh 10

 Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải đã khai mạc vào sáng 19/03 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 49 tay đua thuộc 10 đội nữ trong toàn quốc: TP.HCM-Vinama, Trẻ TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Tuyển Phân bón Con Voi-Bình Dương và chủ nhà Biwase-Bình Dương. Các tay đua nữ sẽ thi đấu 10 chặng với tổng cự ly dài 1086 km để tranh các danh hiệu: áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo chấm đỏ, áo trắng, áo hồng và chức vô địch đồng đội.

Hinh 2

 Các tay đua thay phiên nhau kéo sau khi xuất phát.

Hinh 5

 Các tay đua chạy vòng quanh TP mới Bình Dương. 

Sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào thi đấu chặng đầu tiên chạy 3 vòng quanh TP mới Bình Dương dài 66 km. Nỗ lực tấn công của các tay đua nhằm tách tốp sau khi xuất phát đã làm tốc độ tăng lên hơn 40 km/h. Tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú (Trẻ TP.HCM) đã thoát đi một mình khi đoàn đua đi được gần 10 km, đã có thêm hai tay đua Thạch Thị Ngọc Thảo (XSKT Đồng Tháp) và Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM-Vinama) tách được tốp đông và nhập vào tay đua đi đầu để cùng nhau kéo về đích để tranh chấp thứ hạng tại giải thưởng đầu tiên.

Hinh 3

 Nỗ lực của ba tay đua đi đầu đã giành giải thưởng sau vòng đầu tiên.

Tay đua Thạch Thị Ngọc Thảo đã rút thắng trước Lâm Thị Thùy Dương để giành 5 điểm áo xanh và tốp đông do ê kíp An Giang đã kéo tốp để bắt lại 3 tay đua đi đầu này. Với sự hỗ trợ của đồng đội, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành 5 điểm thưởng khi cán đích trước tiên ở vòng đua thứ hai, xếp tiếp theo giành 3 điểm là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và Phạm Hồng Loan (TP.HCM-Vinama).

Hinh 4

 Tốp đông do ê kíp An Giang kéo tốp để nhằm bắt lại tốp đi đầu.

Nỗ lực của hai tay đua của đội Trẻ TP.HCM là Trần Xuân Thảo và Văn Thị Mỹ Quyền nhằm đi về đích trước tiên đã không thành khi hai tay đua này đi hơn 10 km, nhưng đã bị tốp đông do ê kíp An Giang kéo bắt lại khi chỉ còn cách đích đến 3 km, và đưa đoàn đua về đích cùng nhau để tranh chấp thứ hạng chặng.

Hinh 1

 Ê kíp An Giang đã giành chiến thắng tại đích đến với 3 tay đua về trước tiên.

Chiến thuật của ê kíp An Giang đã thành công khi giành luôn ba thứ hạng đầu, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đã giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 1h46’09” - tốc độ trung bình 37, 306 km/h, hạng nhì Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), hạng ba Nguyễn Thị Thật, xếp tiếp theo là hai tay đua TP.HCM-Vinama là Phạm Thị Thúy Liên và Phạm Hồng Loan.

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai dẫn đầu ở giải áo vàng và áo xanh với 18 điểm, đội Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu luôn ở giải đồng đội sau 5h 16’27”, hạng nhì TP.HCM-Vinama và hạng ba XSKT Đồng Tháp, tay đua trẻ Thạch Thị Ngọc Thảo dẫn đầu ở giải áo trắng.

Hình 6:

Hinh 6

 Phát thưởng cá nhân chặng đua đầu tiên.

Hinh 7

 Phát thưởng đồng đội chặng đua đầu tiên.

Hinh 8

  Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai.

Sáng 20/03, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ TP.Thủ Dầu Một đi Huyện Hớn Quản (Bình Phước) và quay về lại TP.Thủ Dầu Một dài 138 km.

Lộ trình thi đấu:

21/03: Chặng 03: Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) - TP.Bảo Lộc dài 120 km.

22/03: Chặng 04: TP.Bảo Lộc - TP.Đà Lạt dài 110 km.

23/03: Chặng 05: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương dài 50 km.

24/03: Chặng 06: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km.

25/03: Chặng 07: TP.Phan Rang-Tháp Chàm - Khu du lịch Mũi Né dài 127 km.

26/03: Chặng 08: TP.Phan Thiết - Thị xã Lagi dài 112 km.

27/03: Chặng 09: Thị xã Lagi - TP.Vũng Tàu dài 112 km.

28/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu - TP.Thủ Dầu Một dài 120 km.

Hải Vân | 15:08 19/03/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục