Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ 11: Chờ đón các cuộc đua tranh quyết liệt

15:07 Thứ ba 16/03/2021

TinTheThao.com.vnGiải sẽ khai mạc vào sáng 19/03 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 50 tay đua thuộc 10 đội nữ mạnh nhất trong toàn quốc.

Giải sẽ khai mạc vào sáng 19/03 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 50 tay đua thuộc 10 đội nữ mạnh nhất trong toàn quốc. Các tay đua nữ sẽ thi đấu 10 chặng với tổng cự ly dài 1086 km, đi qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và về đích tại TP.Thủ Dầu Một vào sáng 28/03.

Hinh 4

 Chặng đua vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương sẽ hứa hẹn các cuộc tranh chấp quyết liệt.

Giải do Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cùng với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương phối hợp tổ chức, sau 10 lần tạo được tiếng vang trong khu vực Châu Á khi có các đội khách mời tham dự. Do tình hình dịch bệnh nên giải năm nay chỉ có các đội mạnh trong nước thi đấu, nhưng các cuộc tranh chấp các danh hiệu của các tay đua nữ vẫn quyết liệt với tổng giải thưởng gần 900 triệu đồng.

Hinh 2

 Cúp vô địch của giải.

Với việc các tay đua nữ phải chinh phục 7 ngọn đèo để tranh danh hiệu áo chấm đỏ nên các tay đua có sở trường mạnh về đường đèo sẽ có nhiều khả năng giành chiến thắng luôn danh hiệu áo vàng chung cuộc. Danh hiệu áo chấm đỏ vẫn sẽ là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa hai tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase-Bình Dương) và Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời).

Với cả 5 tay đua đều nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia, đội Tập đoàn Lộc Trời sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch đồng đội, cạnh tranh cho chiếc cúp đồng đội của giải sẽ là đội chủ nhà Biwase-BD, TP.HCM-Vinama và Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. 

Hinh 3

 Các danh hiệu cá nhân của giải.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) sẽ không có đối thủ về nước rút tại đích đến nên nhiều khả năng danh hiệu áo xanh xuất sắc sẽ khó vuột khỏi tay của tuyển thủ này, cạnh tranh các thứ hạng tiếp theo cho danh hiệu áo xanh sẽ là các tay đua: Phạm Thị Thúy Liên, Phạm Hồng Loan (TP.HCM-Vinama), Bùi Thị Quỳnh (Biwase-BD).

Hinh 1

 Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức giới thiệu về giải.

Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Do tình hình dịch bệnh nên Ban tổ chức không mời các đội nước ngoài nên chỉ có 10 đội trong nước thi đấu, mặc dù vậy với tổng cự ly dài nhất sau 10 lần tổ chức (1086 km) và chặng 3 sẽ có thêm đèo Chuối được đua vào tính điểm ở giải áo chấm đỏ nên hứa hẹn các cuộc tranh chấp sẽ rất quyết liệt để các đội giành các danh hiệu của giải. Hy vọng qua giải này, các tay đua đạt thứ hạng cao sẽ có dịp được tuyển chọn vào thành phần đội tuyển cho Sea Games 31 sắp tới sẽ được thi đấu tại Việt Nam”.

Lộ trình thi đấu:

19/03: Chặng 01: Vòng quanh TP mới Bình Dương dài 66 km.

20/03: Chặng 02: TP.Thủ Dầu Một - Hớn Quản (Bình Phước) - TP.Thủ Dầu Một dài 138 km.

21/03: Chặng 03: Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) - TP.Bảo Lộc dài 120 km.

22/03: Chặng 04: TP.Bảo Lộc - TP.Đà Lạt dài 110 km.

23/03: Chặng 05: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương dài 50 km.

24/03: Chặng 06: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km.

25/03: Chặng 07: TP.Phan Rang-Tháp Chàm - Khu du lịch Mũi Né dài 127 km.

26/03: Chặng 08: TP.Phan Thiết - Thị xã Lagi dài 112 km.

27/03: Chặng 09: Thị xã Lagi - TP.Vũng Tàu dài 112 km.

28/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu - TP.Thủ Dầu Một dài 120 km. 

Hải Vân | 13:04 16/03/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục