Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?

19:21 Thứ tư 01/05/2024

Ernando Ari đang là thủ môn số 1 tại đội tuyển quốc gia Indonesia, nhưng điều này có thể thay đổi theo cách rất đáng tiếc cho người gác đền này.

Ngày 30 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đã hoàn tất các thủ tục để chính thức nhập quốc tịch cho thủ môn Maarten Paes, tiến tới đảm bảo người gác đền đang khoác áo FC Dallas đủ điều kiện chơi cho đội tuyển quốc gia Xứ vạn đảo.

Phần đông người hâm mộ bóng đá khu vực đánh giá đây là tin mừng cho đội tuyển Indonesia khi họ sẽ có sự nâng cấp đội hình tiếp theo, phù hợp với định hướng mà “Tim Garuda” (biệt danh đội tuyển Indonesia) đang đặt ra. Trên hàng tiền đạo, HLV Shin Tae-yong đã có chân sút Rafael Struick. Tuyến tiền vệ được nâng cấp bởi Ivar Jenner và mới nhất là Nathan Tjoe-A-On. Chất thép nhập tịch nơi phòng tuyến lại càng đậm đặc, với Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Elkan Baggott,... Như một lẽ tất yếu, bây giờ đến lượt mảnh ghép cuối cùng nơi khung thành được ghép vào bộ khung của đội tuyển Indonesia.

Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari? - Bóng Đá

Maarten Paes đã nhập tịch Indonesia thành công...

Việc Maarten Paes bắt chính cho đội tuyển Indonesia ngay trong đợt FIFA Days tháng 6 tới đây được cho là đã nằm trong kế hoạch của PSSI. Dù được đón chào, sự xuất hiện của thủ môn này chắc chắn cũng sẽ là tin không vui với không ít người, trong đó có người đồng nghiệp Ernando Ari – thủ môn chính của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Indonesia trong những giải đấu gần nhất. 

Nhiều năm qua, người ta vẫn đánh giá vị trí thủ môn là một điểm yếu của đội tuyển quốc gia lẫn U23 Indonesia. Tuy nhiên, năm 2024, với sự hiện diện của Ernando Ari trong khung gỗ, sự lo lắng gần như đã tan biến. Người gác đền 22 tuổi thể hiện tâm lý và phong cách chơi bóng ổn định, vừa đảm bảo không mắc sai lầm, vừa đóng góp không ít tình huống cứu thua lập chiến công.

Chính sự vững vàng của Ernando Ari đã góp phần giúp đội tuyển Indonesia sạch lưới và giành chiến thắng 3 lần liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam, qua đó giành vé vào tứ kết Asian Cup và mở toang cánh cửa bước vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Cũng chính Ernando Ari là nhân tố tỏa sáng trước U23 Australia hay U23 Hàn Quốc ở Vòng chung kết U23 châu Á, giúp đội tuyển U23 Indonesia còn nguyên hy vọng giành vé đi Olympic Paris 2024.  

Vậy nhưng 4 tháng đầu năm 2024 ấn tượng lại có thể sẽ là những kỷ niệm đẹp cuối cùng của Ernando Ari trên tuyển, khi Maarten Paes đã xuất hiện. Dù đã thi đấu rất tốt, Ernando Ari vẫn bị đánh giá là dưới trình Paes, xét về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, cũng như về thể hình thể lực.

Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari? - Bóng Đá

...có thể đe dọa trực tiếp đến vị trí của Ernando Ari.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Ernando mới chỉ gói gọn ở trong nước, trong màu áo CLB Persebaya Surabaya cũng như các đội tuyển của Indonesia. Paes hoàn toàn vượt trội về trải nghiệm đỉnh cao, khi anh được đào tạo ở Hà Lan, bắt cho các đội từ U19 đến U21 của quốc gia này. Đồng thời, thủ môn có ông ngoại là người Indonesia đã kinh qua những CLB Hà Lan như Utrecht, NEC Nijmegen, giờ lại là thủ môn số một ở FC Dallas - một CLB tại giải Nhà nghề Mỹ MLS ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với giải Liga 1 của Indonesia.

Về thể hình, theo số liệu từ Transfermarkt, Paes sở hữu lợi thế rõ rệt với chiều cao 1m92, hơn đến 13 cm so với Ernando Ari. Trên lý thuyết, đây là yếu tố sẽ đảm bảo khả năng kiểm soát không gian cũng như cứu thua tốt hơn.

Một yếu tố nữa mang đến thuận lợi cho Paes so với Ernando, phải nói là rất nghịch lý, chính là khả năng giao tiếp với các đồng đội ở hàng thủ. Khi mà các vị trí hậu vệ được HLV Shin Tae-yong sắp xếp bao gồm ngày càng nhiều tuyển thủ nhập tịch từ Hà Lan, chính Paes chứ không phải Ernando mới là người sẽ có chung ngôn ngữ với các cầu thủ đá ngay phía trên mình, qua đó giao tiếp dễ dàng, hiệu quả hơn. 

Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari? - Bóng Đá

Với làn sóng nhập tịch hiện tại, một bộ phận NHM Indonesia lo rằng những tài năng nội địa như Ernando Ari, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman,... sẽ mất vị trí và động lực thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Từ tất cả những yếu tố vừa phân tích, có thể thấy nếu những nhà chuyên môn của Liên đoàn bóng đá (PSSI) và HLV Shin Tae-yong lựa chọn Maarten Paes bắt chính thay cho Ernando Ari thì cũng là một quyết định có logic. Tuy nhiên, quyết định này hứa hẹn sẽ tạo ra không ít tiếc nuối dành cho sự trưởng thành đã được thể hiện của Ernando.

Xa hơn, nó hoàn toàn có thể thổi bùng lên tranh cãi vốn vẫn âm ỉ trong làng bóng đá Xứ vạn đảo, rằng chính sách nhập tịch hiện tại có phải đang giết chết sự phát triển và động lực của các tài năng bóng đá nội địa? Kể cả khi ông Erick Thohir, kiến trúc sư của chiến lược nâng tầm đội tuyển Indonesia hiện tại, đã lên tiếng trấn an công chúng rằng nhập tịch hàng loạt chỉ là chiến lược ngắn hạn, tranh cãi từ những trường hợp như Ernando Ari (nếu trở thành sự thật) gần như là không thể tránh khỏi.

Dẫu sao, tất cả phân tích đến lúc này mới là trên lý thuyết. Phải đến khi Maarten Paes và Ernando Ari có thể trực tiếp góp mặt trên tuyển Indonesia để cạnh tranh vị trí, chúng ta mới có thể biết được Ernando có phải cay đắng ngồi dự bị, hay nỗ lực của anh sẽ là đủ để khẳng định vị thế “số 1” vừa mới xây đắp được.

(Bạn đọc: Ngọc Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 18:23 01/05/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục