Giải xe đạp về nông thôn lần 19-2014: Chặng 3 – Áo vàng tạo cách biệt

16:21 Thứ tư 21/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 21/5, đoàn đua thi đấu chặng 3 từ TP.Cao Lãnh đi Huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) dài 130 km, với nỗ lực kéo tốp đông để bắt lại các tay đua tấn công của 2 ê kíp chủ nhà An Giang nhằm đưa tay đua áo vàng Hà Thanh Tâm về đích, và chiến thuật này đã thành công khi Hà Thanh Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục giành chiến thắng ngay tại đích để giữ vững áo vàng sau chặng đua dài nhất của giải.

Mặc dù tổ chức nhiều cuộc tấn công để nhằm tách tốp của các ê kíp Vĩnh Long, Bình Dương và TP.HCM, nhưng các tốp thoát ra đi này chỉ đi được hơn 5 km thì các tay đua đội chủ nhà An Giang tung sức ra kéo tốp và bắt lại được tốp đi đầu này.

Áo vàng Hà Thanh Tâm tiếp tục rút thắng trước tốp đông.

Được đồng đội hỗ trợ đưa về đích đến thành công, tay đua Hà Thanh Tâm rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất sau 3h26’27” – tốc độ trung bình 37,781 km/h, về hạng nhì và ba là Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Tiến (Vĩnh Long).

Sau 3 chặng, Hà Thanh Tâm vẫn giữ mặc áo vàng sau 8h09’10”, xếp tiếp theo là Phan Hoàng Thái (hơn 20”) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7 – hơn 21”). Đội Quân Khu 7 vẫn dẫn đầu ở giải trẻ sau 24h29’18”, hạng nhì Gạo Hạt Ngọc Trời AG (hơn 5”) và hạng ba Vĩnh Long (hơn 7”).

Phát thưởng Cá nhân chặng 2.

Ở giải phong trào, mặc dù cố gắng tung sức ra tách tốp, nhưng các tay đua đội Châu Phú-AG đã không thoát được sự kèm chặt của ê kíp Đạm Cà Mau nên thứ hạng không thay đổi sau chặng đua dài này. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Đạm Cà Mau) tiếp tục giữ áo vàng và áo xanh sau 3 chặng, đội Đạm Cà Mau vẫn dẫn đầu sau 24h29’23”, hạng nhì đội Châu Phú-AG và hạng ba đội Tịnh Biên-AG.

Áo vàng Hà Thanh Tâm (bên trái) và áo vàng phong trào Nguyễn Hoàng Sang.

Sáng 22/5, các tay đua thi đấu chặng 4 từ TP.Cần Thơ đi TP.Sóc Trăng dài 105 km.

Bài và ảnh: Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục