Giải xe đạp đường trường toàn quốc 2015 (ngày 3): Nam TP.HCM không có đối thủ cự ly sở trường

15:19 Thứ sáu 16/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đúng như nhận định của giới chuyên môn, đoàn TP.HCM đã giành HCV đầu tiên Giải xe đạp đường trường toàn quốc 2015 khi ê kíp nam đã không có đối thủ ở nội dung đua sở trường tính giờ đồng đội 80 km. Tại TP.Vũng Tàu sáng 16/10, khi 4 tay đua của TP.HCM đã hoàn tất cự ly này với thành tích rất cao và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh đến hơn 1 phút.

Do thi đấu ở đường đua không có dốc và không bị ảnh hưởng nhiều của gió ngược nên tốc độ thi đấu của các đội nam được đẩy lên rất cao. Thi đấu ở vị trí thứ hai, 4 tay đua: Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trương Nguyễn Thanh Nhân và Trần Thanh Nhanh đã tăng tốc sau khi xuất phát. Với sự phối hợp nhịp nhàng cùng với sự phân phối sức hợp lý, ê kíp TP.HCM đã về đích với thành tích đầy ấn tượng 1h 41’03”65% - tốc độ trung bình lên đến 47, 496 km/h và giành HCV.

Phát thưởng nội dung tính giờ đồng đội (từ trái qua Đồng Tháp, TP.HCM, Quân Đội). Ảnh: Hải Vân.

Cuộc tranh chấp thứ hạng tiếp theo giữa ba ê kíp Đồng Tháp, Quân Đội và An Giang đã diễn ra rất quyết liệt. Với tay đua chủ lực Nguyễn Tấn Hoài cùng với Lê Ngọc Sơn, Phan Hoàng Thái và Trần Nguyễn Minh Trí có sự phối hợp tốt hơn, qua đó đã đẩy tốc độ lên cao và hoàn thành cự ly này với thành tích 1h 42’15”93% - tốc độ trung bình 46, 937 km/h và giành HCB.

Hai ê kíp Quân Đội và An Giang luôn so kè với thời gian như nhau, nhưng ở gần nữa đoạn đường về đích, tay đua vừa giành HCB ở nội dung tính giờ cá nhân Huỳnh Thanh Tùng đã kéo với tốc độ cao hơn và đưa ê kíp Quân Đội về đích sớm hơn ê kíp An Giang 1’ nên đã giành HCĐ rất xứng đáng (1h 44’45”98%).

Nỗ lực của ê kíp An Giang đã không vượt qua được thành tích của ê kíp Quân Đội, đành xếp hạng 4. Ảnh: Hải Vân.

Với ba tuyển thủ Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu và Nguyễn Thị Thi cùng với tay đua Trần Thị Phương Trang, cả ê kíp nữ An Giang đã không có đối thủ ở nội dung tính giờ 48 km, khi hoàn tất cự ly này với thành tích 1h 08’06”88% - tốc độ trung bình 42, 282 km/h. Ê kíp Đồng Tháp giành HCB sau 1h 09’50”12% và Bình Dương giành HCĐ sau 1h 10’00”68%.

Trước đó ở nội dung đua tính giờ cá nhân 30 km, tay đua Nguyễn Thùy Dung đã vượt qua tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật với cách biệt 20” để giành HCV với thành tích 43’57”46% - tốc độ trung bình 40, 948 km/h, xếp hạng ba là tay đua Võ Thị Bích Lam (Đồng Tháp) khi hơn 1’20”.

Ê kíp nữ An Giang (ở giữa) đã đem về cho đoàn HCV đầu tiên của giải. Ảnh: Hải Vân.

Tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm đã đem về cho đoàn Hà Nội chiếc HCV đầu tiên khi về nhất ở nội dung tính giờ cá nhân 40 km sau 51’48”25% - tốc độ trung bình 46, 328 km/h, xếp tiếp theo là Huỳnh Thanh Tùng (hơn 43”) và Mai Nguyễn Hưng (hơn 2’30”).

Sáng 17/10, giải thi đấu nội dung tính giờ cá nhân và chung kết 500m tốc độ. Do thi đấu chưa thành công sau ba ngày tranh tài, đoàn Vĩnh Long trông chờ vào sự thi đấu của đương kim vô địch quốc gia Bùi Minh Thụy ở nội dung sở trường tính giờ 4 km. Dù không còn giữ được phong độ như năm ngoái nhưng chức vô địch sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa tay đua này với Huỳnh Thanh Tùng, Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) và Mai Nguyễn Hưng. Ở 3 km tính giờ của nữ vẫn là sự tranh chấp giữa Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương) và Nguyễn Thị Thật, nếu tay đua nào giành chức vô địch sẽ đưa đơn vị của mình vươn lên dẫn đầu ở giải toàn đoàn.

Lịch thi đấu tiếp theo giải xe đạp đường trường toàn quốc 2015:

18/10: chung kết 500m bộ đôi tốc độ nữ và nam, tính giờ đồng đội 3 km nữ/ 4 km nam.
19/10: xuất phát đồng hành 160 km nam (cá nhân và đồng đội).
20/10: xuất phát đồng hành 100 km nữ (cá nhân và đồng đội).

Hải Vân | 15:19 16/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục