Wawrinka chỉ giữ được cúp nếu tái lập phong độ như đầu mùa rồi Ảnh: REUTERS |
Đấy không hề là mục tiêu dễ dàng đối với “Stan the Man”, tay vợt đang cố thoát khỏi cái bóng quá lớn của đồng hương R. Federer trên đường vươn lên trở thành một tên tuổi lớn của làng banh nỉ thế giới. Là một trong số các tay vợt hiếm hoi phá vỡ thế thống trị của nhóm Big Four trong hơn nửa thập niên qua cùng với J. M. Del Potro (vô địch Mỹ mở rộng 2009) và M. Cilic (vô địch Mỹ mở rộng 2014), S. Wawrinka cũng đang vướng vào vòng tròn luẩn quẩn như 2 đồng nghiệp kể trên. Anh chưa thể và không biết đến bao giờ mới chạm tay đến danh hiệu Grand Slam thứ nhì trong sự nghiệp.
Sau lễ bốc thăm sáng 16-1, lá thăm giải năm nay đưa Wawrinka vào nhánh đấu toàn đối thủ sừng sỏ, gồm hạt giống số 16 F. Fognini (Ý) trước khi gặp á quân Giải Mỹ mở rộng 2014 K. Nishikori ở tứ kết. Ở bán kết, anh có cơ hội gặp hạt giống số 1 N. Djokovic, người đã thua anh ở tứ kết Úc mở rộng năm ngoái nhưng đánh bại anh ở vòng bảng Giải ATP cuối mùa.
Trong 4 tay vợt hạt giống cao nhất, Djokovic có phần nhàn nhã nhất khi đến tứ kết, anh mới phải đối đầu cùng một đối thủ thuộc tốp 10, dự kiến là hạt giống số 8 M. Raonic hoặc Del Potro. Hạt giống số 3 R. Nadal sau trận ra quân gặp đối thủ người Nga M. Youzhny có thể sẽ chạm trán với L. Rosol, người đã đánh bại anh ở vòng 2 Wimbledon 2012. Hạt giống số 2 R. Federer dự kiến sẽ lần lượt gặp Lu Yen-Hsun (Đài Loan), J. Monaco, J. Chardy, T. Robredo trước khi đối đầu cùng A. Murray hoặc G. Dimitrov ở tứ kết! Sẽ là lý tưởng khi 2 cặp đấu bán kết là cuộc tranh hùng giữa bộ tứ Djokovic - Wawrinka và Nadal - Federer.
Ở bảng nữ, được chờ đợi nhất sẽ là các cặp đấu tứ kết giữa Serena - C. Wozniacki, P. Kvitova - A. Radwanska, S. Halep - A. Ivanovic và M. Sharapova - E. Bouchard.
|