ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã cao trung bình 1,8 m

11:04 Thứ sáu 31/07/2015

Các chân dài đang tranh tài tại VTV Cup 2015 chính là lứa tuyển thủ quốc gia nữ cao nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam với mức trung bình chạm mốc 1,8 m, hơn Thái Lan khoảng 2 cm.

Ngoài chủ công Trần Thị Thanh Thúy 1,9 m, một gương mặt đang lên khác của ĐTVN là phụ công Bùi Thị Ngà cũng có chiều cao tới 1,87 m. Chính bộ đôi Thúy – Ngà đã kéo chiều cao trung bình ở ĐTVN tăng vọt. Đồng thời, yếu tố quan trọng khác giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phá kỷ lục về chiều cao trung bình là các vị trí trong đội hiện cũng cao hơn nhiều các thế hệ trước.

Ở đội hình đang tranh tài tại VTV Cup 2015 trên đất Bạc Liêu, nếu không kể Phạm Thị Liên và Nguyễn Thị Kim Liên chơi ở vị trí đặc thù libero, chiều cao trung bình của 9 tuyển thủ còn lại đạt mức 1,795 m. Với mức này, trong nhiều thời điểm, đội hình trên sân của HLV Thái Thanh Tùng đạt mức cao trung bình 1,8 m, trong đó người thấp nhất Nguyễn Linh Chi cũng đạt 1,73 m.

Linh Chi là chuyền hai có chiều cao tốt (1,73 m) nếu so với các VĐV thế hệ trước. Ảnh: Quang Phát.

Linh Chi cũng là tay chuyền hai cao nhất lâu nay ở ĐTQG. Bốn cầu thủ cao nhất của ĐT Việt Nam tại VTV Cup 2015 gồm chủ công Trần Thị Thanh Thúy 1,9 m, phụ công Bùi Thị Ngà 1,87 m, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1,83 m, phụ công Lê Thị Thanh Thúy 1,8 m. Trong khi cầu thủ thấp nhất đội là libero Nguyễn Thị Kim Liên 1,58 m.

Theo thống kê, chiều cao trung bình của ĐT Việt Nam đang vượt tới 4 cm so với lứa 2007 và 2 cm với đội hình 2012. Thông số này cũng thuộc diện tốt nhất Đông Nam Á, đã hơn cả Thái Lan khoảng 2 cm và nằm trong nhóm 2 của châu Á.

Hà Ngọc Diễm thấp hơn hẳn Bùi Thị Ngà dù chơi chủ công. Ảnh: Quang Phát.

 

Rất đáng chú ý vì ở đội hình hiện tại, cũng như nhiều năm trở lại đây, những nữ cầu thủ cao nhất lại thường là phụ công, điển hình như Kim Huệ (1,81 m), Ngọc Hoa (1,83 m) hay Bùi Thị Ngà (1,87 m). Còn các chủ công ngoại trừ trường hợp ngoại lệ của Thanh Thúy, lâu nay hầu hết lại đều có chiều cao khá khiêm tốn như Phạm Thị Yến (1,76 m), Bùi Thị Huệ (1,74 m), Đỗ Thị Minh (1,73 m), hay kể cả Hà Ngọc Diễm (1,77 m).

Rõ ràng, việc ĐTQG đang có một đội hình khá lý tưởng về hình thể, cụ thể nhất với chiều cao, chính là kết quả có được từ mặt bằng chung bóng chuyền nữ Việt Nam đã tuyển chọn được các trẻ em nữ có tố chất ngày càng tốt. Nó cũng gắn trực tiếp với sức hút đặc biệt mà môn được yêu mến, hâm mộ bậc nhất này tạo ra trong xã hội.

Chủ công Lê Thanh Thúy có chiều cao khá ký tưởng là 1,8 m. Ảnh: Quang Phát.

Tuy nhiên, thực tế có quá ít chủ công có chiều cao tốt lại cho thấy việc phân luồng, chuyên môn hóa ở tuyến năng khiếu, của ngay cả các “lò” hàng đầu cũng chưa tốt.

Huy Thành | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục