Điểm tin thể thao ngày 06/03: Nadal cần thêm 1 tháng

08:13 Thứ tư 06/03/2013

Nadal hy vọng sẽ có được thể lực sung mãn nhất tại Monte Carlo diễn ra vào giữa tháng 4.

Nadal trở lại vào giữa tháng 4. Có mặt tại New York chuẩn bị cho Indian Wells, ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết anh hy vọng sẽ có trạng thái thể lực tốt nhất tại Monte Carlo diễn ra vào giữa tháng 4 tới. Hiện, chấn thương ở đầu gối của Nadal vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Nadal thua Del Potro. Ở trận đấu trước thềm Indian Wells, Vua đất nện Nadal đã để thua tay vợt người Argentina 0-2 với tỷ số các set 7-6, 6-4. Trước đó, Serena Williams cũng đã vượt qua Victoria Azarenka với các tỷ số 6-4, 6-3.

Djokovic đánh giá cao Nadal. Tay vợt số 1 thế giới cho biết, anh không ngạc nhiên với chiến thắng dễ dàng của Nadal trước David Ferrer tại Mexico Open. Djokovic cho biết: “Nadal đã chứng tỏ được khả năng trong nhiều năm. Tôi mong đợi một trận đấu hấp dẫn hơn từ Ferrer. Anh ấy đã thi đấu rất cố gắng. Nhưng ở phía bên kia Nadal đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình”.

Berdych sẽ thi đấu tại Queen's Club

Berdych sẽ thi đấu tại Queen's Club. Tay vợt người CH Séc xác nhận anh sẽ trở lại tham dự giải đấu trước thềm Wimbledon sau 8 năm vắng bóng. Trước đó, vào năm 2005, Berdych đã có lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu này ở tuổi 19.

Huyền thoại Sampras tin quần vợt không có doping. Ngôi sao đã giành 14 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp cho biết ngoài những trường hợp ngẫu nhiên dương tính với chất cấm, hầu hết các ngôi sao lớn đều không liên quan tới doping. Thực tế, cách đây khoảng 1 tháng, liên đoàn quần vợt quốc tế đã cấm thi đấu đối với tay vợt Zahlavova Strycova người CH Séc trong 6 tháng bởi liên quan tới chất cấm.

VĐV điền kinh Steve Mullings bị cấm vĩnh viễn. Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã bác bỏ đơn kháng cáo của VĐV người Jamaica đồng thời khẳng định việc cấm thi đấu vĩnh viễn với ngôi sao này. Trong quá khứ vào năm 2009, Steve Mullings từng giúp quốc gia này có tấm HCV ở nội dung chạy 4x100m tại giải vô địch thế giới ở Berlin.

Manolo Martinez được minh oan sau 9 năm. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã thông báo cho Ủy ban Olympic Tây Ban Nha (COE), về việc Manuel Martinez là người giành HCĐ tại Thế vận hội Olympic Athens 2004 ở nội dung đẩy tạ nam. Hiện Martinez đã không còn thi đấu.

Đào Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục