Chặng 13 cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM: Chiến thắng lần thứ 4 của Nguyễn Tấn Hoài

12:55 Thứ hai 18/04/2022

TinTheThao.com.vn Tay đua áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã có chiến thắng chặng lần thứ tư khi rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 1h 57’35” – đạt tốc độ trung bình 43, 373 km/h. Ê kíp TP.HCM đã thành công với chiến thuật kèm chặt các tay đua tranh chấp và bảo vệ thành công cho tay đua Igor Frolov (TP.HCM Vinama) giữ vững danh hiệu áo vàng sau chặng đua ngắn này.

Sáng 18/4, đoàn đua thi đấu chặng 13 từ TP.Đà Nẵng đi Hội An và về đích đến tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km. Đây là chặng đua đường trường ngắn nhất của giải, cùng với ê kíp TP.HCM đưa ra chiến thuật kèm chặt các tay đua cạnh tranh thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân để bảo vệ cho tay đua áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama), đồng thời cho các đội không có thứ hạng cao thoát đi để tranh chấp thứ hạng.

Sau khi đoàn đua đi được hơn 20 km, đã có 13 tay đua tấn công và thoát được khỏi tốp đông để hình thành tốp đi đầu. Với quyết tâm tranh chấp thứ hạng trong chặng đua, tốp đi đầu này thay phiên nhau kéo để tạo được cách biệt hơn 1’ so với tốp đông phía sau. Đi qua cầu Cửa Đại cách giải thưởng dọc đường 3 km, tốp đi đầu đã có các cuộc tấn công liên tục để nhằm thoát đi và ba tay đua Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang), Nguyễn Huỳnh Lân (Quân Đội) và Đỗ Ngọc Hải (Hà Nội) đã thoát đi được và cùng kéo nhau đi về Sprint sau khi đoàn đua đi được 42 km.

Hinh 2l

 Các tay đua vào phố cổ Hội An.

Tay đua Ngô Văn Phương đã vượt qua Nguyễn Huỳnh Lân và Đỗ Ngọc Hải để giành 5 điểm thưởng tại Sprint duy nhất của chặng, đã có thêm tay đua Cao Trung Hiếu (Quân Khu 7) nhập vào để hình thành tốp đi trước để cùng nhau kéo về đích. Ê kíp TP.HCM tiếp tục làm đầu máy kéo với tốc độ trên 40 km/h canh tầm gần 2’ so với 4 tay đua đi đầu.

Khi còn cách đích 15 km, các cuộc tấn công nhằm thoát đi khỏi tốp đông đều không thành khi ê kíp TP.HCM luôn kéo tốp để bắt lại, từ đó tốc độ của tốp đông đã được đẩy lên rất cao và dần thu ngắn cách biệt so với 4 tay đua đi đầu. Cách đích đến hơn 5 km, ê kíp Đồng Tháp đã quyết định tung sức ra để làm đầu máy kéo để nhằm đưa tốp đông về đích.

Hinh 1l

 Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (áo đỏ) chúc mừng áo xanh Nguyễn Tấn Hoài ngay đích đến.

Tay đua áo vàng Igor Frolov cùng với tay đua Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) tấn công với tốc độ rất cao và thoát được khỏi tốp đông phía sau khi còn cách đích đến gần 4 km và nhập được vào tốp đi đầu. hai tay đua ngoại binh cùng tung sức ra kéo với tốc độ trên 45 km/h để đưa tốp đi đầu về đích. Nhưng nỗ lực của hai tay đua ngoại binh đã không thành khi ê kíp Đồng Tháp đã kéo tốp bắt lại được tốp đi đầu khi còn cách đích đến 2 km.

Đã có các cuộc tấn công của các tay đua để nhằm đi về đích nhưng đều không thành công và đoàn đua đưa nhau về đích để tranh chấp thứ hạng. Với nước rút dũng mãnh, tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã rút thắng trước Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) và Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) ngay tại đích đến để lần thứ tư giành chiến thắng chặng, xếp hạng tư và năm là áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp).  

Tay đua Igor Frolov tiếp tục mặc áo vàng sau 13 chặng với tổng thời gian 28h 36’40”02, hạng nhì Nguyễn Tấn Hoài (hơn 1’43”29), hạng ba Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 1’49’24). Xếp hạng 4 - 10: Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 2’08”08), Konstantin Nekrasop (hơn 2’11”25), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp - hơn 2’12”08), Võ Thanh An (620 Châu Thới-Vĩnh Long - hơn 2’13”35), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama  hơn – 2’23”03), Nguyễn Hoàng Sang (GSB Đồng Nai - hơn 2’25”31) và Nguyễn Văn Bình (hơn 2’27”53).  

Với chiến thắng thuyết phục ngay tại đích đến, tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã tạo cách biệt ở giải áo xanh với 102 điểm, tay đua Igor Frolov dẫn đầu giải áo chấm đỏ-vua leo núi và tay đua Nguyễn Văn Bình tiếp tục mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội TP.HCM Vinama vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 85h 55’03”68, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 2’07”81) và hạng ba Dược Domesco Đồng Tháp (hơn 2’27”69).  

Sáng 19/4, đoàn đua thi đấu chặng 14 chạy vòng quanh TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 50 km. Đây là chặng đua ngắn và quay vòng nên ê kíp TP.HCM sẽ kèm chặt các tay đua tranh chấp với áo vàng Igor Frolov để tiếp tục bảo vệ danh hiệu áo vàng và thứ hạng đồng đội. Ê kíp Dược Domesco Đồng Tháp sẽ kéo tốp đông bắt lại các tay đua thoát đi và làm đầu máy kéo tại đích đến để đưa tay đua chủ lực Trần Tuấn Kiệt tranh chấp thứ hạng để cạnh tranh với tay đua Nguyễn Tấn Hoài khi có cách biệt 11 điểm trong bảng điểm ở giải áo xanh.
 
Lộ trình thi đấu:

21/4: Chặng 15: Quảng Nam - Quảng Ngãi dài 90 km.
22/4: Chặng 16: Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.
23/4: Chặng 17: Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 94 km.
24/4: Chặng 18: Tuy Hòa - TP.Nha Trang dài 130 km.
25/4: Chặng 19: Đua Đồng đội tính giờ tại TP.Nha Trang dài 32 km.
27/4: Chặng 20: TP.Nha Trang - TP.Đà Lạt dài 136 km.
28/4: Chặng 21: Vòng đua bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.
29/4: Chặng 22: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc dài 99 km.
30/4: Chặng 23: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 155 km.

Hải Vân | 12:14 18/04/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục