Chặng 12 cuộc đua xe đạp Cúp TH TPHCM 2022: Chiến thắng của Igor Frolov

14:21 Chủ nhật 17/04/2022 | 1

TinTheThao.com.vnTay đua Igor Frolov (TP.HCM Vinama) đã có ngày thi đấu ấn tượng khi cán đỉnh đèo Hải Vân trước và có màn solo một mình hơn 25 km để về đích đến đầu tiên tại TP Đà Nẵng, với thành tích 2h 54’06” – đạt tốc độ trung bình 38,943 km/h để giành luôn hai danh hiệu áo vàng cùng áo chấm đỏ sau chặng đua quan trọng này.

Sáng 17/4, đoàn đua thi đấu chặng 12 từ TP.Huế đi TP.Đà Nẵng dài 113 km. Đây là chặng quan trọng quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi khi các tay đua phải chinh phục ba đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân nên các tay đua đều đi cùng nhau để dưỡng sức và chờ bước vào chinh phục cung đường đèo.

Hinh 1h

Đoàn đua đi cùng nhau để bước vào chinh phục 3 đèo ở chặng đua quan trọng. 

Sau khi đi được hơn 40 km, tay đua Lường Văn Sinh (Hà Nội) thoát đi để bước vào chinh phục đèo Phước Tượng. Ở phía sau, tay đua ngoại binh Konstantin Nekrasop (TP.HCM New Group) đã tấn công để vào đèo và kéo theo tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp). Tay đua Lường Văn Sinh đã chinh phục đỉnh đèo đầu tiên để giành 4 điểm ở giải áo chấm đỏ, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (GSB Đồng Nai) đã vượt lên trước để giành hạng nhì (3 điểm), xếp hạng ba và tư là Phan Hoàng Thái (2 điểm) và Konstantin Nekrasop (1 điểm).

Hinh 2h

Các tay đua chinh phục cung đường đèo. 

Nỗ lực thoát đi của tay đua Hồ Ngọc Chánh (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) sau khi đoàn đua đi được 55 km để bước vào chinh phục đèo Phú Gia. Khi còn cách đỉnh đèo 50m, tay đua này đã bị tốp đông bắt vào và tay đua ngoại binh Ali Khademi (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) đã rút thắng trước Konstantin Nekrasop để giành 4 điểm, xếp hạng ba và tư là
Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hóa) và Hồ Ngọc Chánh.

Ê kíp TP.HCM đã lên làm đầu máy kéo tốp đông để đưa đoàn đua đi đến chân đèo Hải Vân, và các tay đua chuẩn bị bước vào chinh phục cung đường đèo dài 10 km. Tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới - Vĩnh Long) đã tấn công từ chân đèo Hải Vân và bước vào chinh phục đỉnh đèo trước tiên, sau 5 km đường đèo ba tay đua Konstantin Nekrasop, Nguyễn Phạm Quốc Khang và Igor Frolov (TP.HCM Vinama) đã thoát khỏi tốp đông để tấn công vào tay đua Võ Thanh An.

Hinh 3h

Đoàn đua bắt đầu chinh phục đường đèo Hải Vân dài 10 km. 

Hinh 4h

Khúc cua ngoặc để đi lên đỉnh đèo Hải Vân. 

Hinh 5h

Tay đua Igor Frolov cán đỉnh đèo trước tiên để vươn lên dẫn đầu giải áo chấm đỏ-vua leo núi. 

Với guồng chân quay bền bỉ, tay đua Igor Frolov đã vượt qua được tay đua đi đầu Võ Thanh An và chinh phục đỉnh đèo Hải Vân thành công trước tiên để vươn lên dẫn đầu ở giải áo chấm đỏ với 15 điểm thưởng. Nỗ lực của tay đua Võ Thanh An đã cán đỉnh đèo thứ nhì và đạt 12 điểm. Sau gần 1’, tốp đông phía sau mới lên đỉnh đèo và tay đua Phan Hoàng Thái cán đỉnh đèo thứ ba và giành 10 điểm, xếp tiếp theo là Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama) và áo vàng Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời).

Hinh 6h

Khán giả đón chờ các tay đua trên đỉnh đèo. 

Sau khi đổ đèo và còn cách đích đến hơn 25 km, sở trường về đua cá nhân tính giờ đã được tay đua Igor Frolov đưa ra để tung sức đi solo về đích đến một mình. Với guồng chân mạnh mẽ Igor Frolov đã tạo được tốc độ hơn 45 km/h để đi về đích. Ở phía sau ê kíp An Giang phải tung sức ra kéo tốp thứ hai để cố gắng thu ngắn cách biệt hơn 1’ so với tay đua Igor Frolov đi đầu tạo ra.

Hinh 7h

Màn solo đầy thuyết phục của tay đua Igor Frolov khi về đích đến thành công. 

Với guồng chân mạnh đều để đạt tốc độ rất cao, tay đua Igor Frolov đã xuất sắc về đích đến trước tiên để giành chiến thắng chặng, qua đó giành luôn danh hiệu áo vàng sau chặng đua quan trọng này. Tốp thứ nhì về đích sau 2 phút, tay đua Konstantin Nekrasop đã vượt lên để giành hạng nhì.

Hinh 8h

Tay đua Konstantin Nekrasop vượt lên tốp thứ hai để giành hạng nhì chặng. 

Xếp hạng tiếp theo là Nguyễn Hướng (GSB Đồng Nai), Nguyễn Trường Tài (TP.HCM Vinama) và Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp).

Với màn solo đầy ấn tượng này, tay đua Igor Frolov đã giành danh hiệu áo vàng sau 12 chặng với tổng thời gian 26h 39’05”02, hạng nhì Quàng Văn Cường (hơn 1’49’24), hạng ba Nguyễn Tấn Hoài (hơn 1’53”29).

Xếp hạng 4 - 10: Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 2’08”08), Konstantin Nekrasop (hơn 2’11”25), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp - hơn 2’12”08), Võ Thanh An (620 Châu Thới - Vĩnh Long - hơn 2’13”35), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama hơn – 2’23”03), Nguyễn Hoàng Sang (GSB Đồng Nai - hơn 2’25”31) và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group - hơn 2’27”53).

Tay đua Igor Frolov cũng dẫn đầu giải áo chấm đỏ-vua leo núi với 15 điểm, xếp sau là Võ Thanh An và Phan Hoàng Thái có cùng 12 điểm. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã giành lại áo xanh với 87 điểm và tay đua Nguyễn Văn Bình tiếp tục mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Đội TP.HCM Vinama vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 80h 02’18”68, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 2’07”81) và hạng ba Dược Domesco Đồng Tháp (hơn 2’27”69).

Hinh 9h

Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Đà Nẵng. 

Hinh 10h

Trao thưởng cá nhân chặng 12. 

Hinh 11h

Áo vàng Igor Frolov sau màn thi đấu đầy ấn tượng. 

Sáng 18/4, đoàn đua thi đấu chặng 13 từ TP Đà Nẵng đi Hội An - TP Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km. Chặng đua ngắn nên ê kíp TP.HCM sẽ để cho các tay đua không có thứ hạng cao thoát đi, đồng thời kéo tốp để bắt lại các tay đua tranh chấp để nhằm bảo vệ danh hiệu áo vàng và thứ hạng đồng đội. Đây là cơ hội của các tay đua của các đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân Khu 7, Nhựa Bình Minh - Bình Dương, Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang tấn công để thoát đi nhằm tranh chấp thứ hạng tại giải thưởng dọc đường và tại đích đến.

Lộ trình thi đấu:

19/4: Chặng 14: Vòng đua TP.Tam Kỳ dài 50 km.

21/4: Chặng 15: Quảng Nam - Quảng Ngãi dài 90 km.

22/4: Chặng 16: Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

23/4: Chặng 17: Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 94 km.

24/4: Chặng 18: Tuy Hòa - TP.Nha Trang dài 130 km.

25/4: Chặng 19: Đua Đồng đội tính giờ tại TP.Nha Trang dài 32 km.

27/4: Chặng 20: TP.Nha Trang - TP.Đà Lạt dài 136 km.

28/4: Chặng 21: Vòng đua bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 22: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc dài 99 km.

30/4: Chặng 23: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 155 km.

Tinthethao.com.vn-TTVN | 14:06 17/04/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục