Cắt giảm quân số Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32

17:57 Thứ hai 03/04/2023

Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đang phải cân đối ngân sách để cắt giảm số lượng thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Cắt giảm quân số Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 - Bóng Đá

Thể thao Việt Nam đứng trước nỗi lo cắt giảm quân số các đội tuyển ở SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Mai.

Danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 dự kiến trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban đầu có 1.018 thành viên nhưng Tổng cục TDTT đang phải cân nhắc giảm khoảng 20% số lượng, xuống còn khoảng trên dưới 900 người, bao gồm VĐV, HLV và các bác sĩ, cán bộ các đội tuyển.

Chia sẻ với Zing, một lãnh đạo tổng cục cho biết việc giảm quân số đến từ ngân sách có hạn. Trong tuần qua, Tổng cục TDTT đã có cuộc họp, yêu cầu các bộ môn rà soát lại thành phần tham dự SEA Games với mục đích giảm quân số đoàn xuống. Nhiều HLV, VĐV các bộ môn khá bất ngờ và hụt hẫng trước thông tin này.

Khoảng 30 VĐV, trong đó có Lê Tú Chinh, niềm hy vọng HCV của điền kinh Việt Nam, có thể phải ở nhà hoặc đến SEA Games bằng tiền của địa phương. Tổng cục TDTT đang hy vọng các địa phương có thể kêu gọi được nguồn tài trợ giúp các VĐV tự túc được kinh phí, giảm bớt gánh nặng cho ngành thể thao.

Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đoàn TTVN tham dự với 856 thành viên. Tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, Việt Nam là đoàn đông nhất với 1.341 thành viên.

SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến 17/5. Bên cạnh điểm thi đấu chính Phnom Penh, 4 điểm khác là Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 có 37 môn với gần 600 nội dung, là đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử SEA Games.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 31 trong 37 môn thi của đại hội, mục tiêu giành từ 90 đến 120 HCV, có mặt trong top 3 toàn đoàn.

Nguồn: Zing.vn
Bảo Ngọc | 16:14 03/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục