Bóng chuyền Sanest Khánh Hòa: Sức mạnh từ các CĐV

12:01 Thứ tư 11/11/2015

Bước vào vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015, CLB Sanes Khánh Hòa có động lực rất lớn khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ quê nhà. Đây là một trong những “chìa khóa” quan trọng để thầy trò HLV Triệu Tử Thiên có thể giành cho mình một tấm vé vào vòng chung kết giải đấu năm nay.

Kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015, thành tích của thầy trò HLV Triệu Tử Thiên không mấy ấn tượng khi chỉ giành được 2 trận thắng và 2 trận thua. Với 8 điểm giành được đội bóng phố biển đứng vị trí thứ 3 tại bảng B. Sau vòng 1, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (vô địch tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014, á quân Cúp Hùng Vương năm nay) đang đứng vị trí số 1 với 4 trận toàn thắng giành được 10 điểm. Trong khi đó nhà vô địch Cúp Hoa Lư là Tràng An Ninh Bình cũng đang có lợi thế lớn với vị trí thứ nhì bảng đấu (3 trận thắng, 1 thua) giành được 8 điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn.

Một pha tấn công của Sanest Khánh Hòa (trái) trong trận đấu với Bến Tre gần đây - ảnh báo Khánh Hòa

Với sự góp mặt của những đội bóng như XSKT Vĩnh Long, Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thể công Binh đoàn 15 và Quân khu 4, ngay từ đầu giới chuyên môn trong nước đã nhận định bảng B nội dung nam được xem là bảng đấu “tử thần”. Nhưng động lực của thầy trò HLV Triệu Tử Thiên ở vòng 2 là được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ, giới chuyên môn đang kỳ vọng Ngô Văn Kiều cùng các đồng đội sẽ tạo nên bất ngờ.

Hiện tại, lực lượng của Sanest Khánh Hòa đã hoàn thiện bộ khung và cũng có sự tăng cường lớn. Bên cạnh những tay đập trụ cột như đội trưởng Ngô Văn Kiều, Văn Phong, Tuấn Anh, Trường Giang, Xuân Tân..., Sanest Khánh Hòa đã kịp đưa về 2 tay đập trẻ đến từ Quân khu 9. Dù đã bước sang tuổi 31, nhưng đội trưởng Ngô Văn Kiều vẫn đang là điểm tựa vững chắc cho các tay đập trẻ của đội bóng phố biển. Để chuẩn bị cho vòng đấu quan trọng này, trong thời gian qua Sanest Khánh Hòa đã tích cực tham gia thi đấu ở các giải mời và giải đấu giao hữu với những đội mạnh như Maseco TP. Hồ Chí Minh, Đức Long Gia Lai, Quân đoàn 4, Bến Tre.

Ở những giải đấu vừa qua, chính nhờ sức mạnh từ các CĐV trên sân nhà đội bóng phố biển đã xuất sắc giành chức vô địch ở giải bóng chuyền Festival Biển Nha Trang tranh Cúp Sanatech khi có chiến thắng ngoạn mục trước đương kim vô địch Cúp Hùng Vương 2015, Maseco TPHCM ở trận chung kết. Gần đây Ngô Văn Kiều cùng các đồng đội cũng đã đoạt ngôi á quân giải bóng chuyền Cúp tứ hùng TP. Hồ Chí Minh… Thông qua những giải đấu này, HLV Triệu Tử Thiên đã dần hoàn thiện bộ khung đội hình để sẵn sàng cho vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Để có thể giành cho minh một tấm vé vé vào vòng chung kết, Sanest Khánh Hòa là phải vượt qua 2 đối thủ mạnh: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Tràng An Ninh Bình. Không chỉ dẫn đầu bảng đấu, 2 đội này đang sở hữu các cầu thủ tên tuổi của bóng chuyền Việt Nam như: Từ Thanh Thuận (Xổ số kiến thiết Vĩnh Long), Giang Văn Đức, Bùi Văn Hải, Vũ Quang Khơi (Tràng An Ninh Bình). Bên cạnh đó, thầy trò HLV Triệu Tử Thiên cũng cần phải cẩn trọng với quyết tâm khẳng định sự trở lại của nhà đương kim vô địch Thể công Binh đoàn 15.

Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, tuy vậy, đội bóng phố biển đang có lợi thế rất lớn đó là được thi đấu trên sân nhà. Đây được xem là động lực tinh thần giúp thầy trò HLV Triệu Tử Thiên vượt khó, chơi cống hiến, mang về thành tích cao nhất dành tặng khán giả nhà.

Hoàng Nam | 11:20 11/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục