Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2018: Hấp dẫn ở nội dung đồng đội

16:37 Thứ ba 07/08/2018

(TinTheThao.com.vn) - Giải chính thức khởi tranh vào sáng 11/8 tại Đồng Nai với sự tham dự của 17 đội mạnh trên toàn quốc. Các tay đua sẽ thi đấu 10 chặng (dài 949 km) đi qua các tỉnh thành: Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và kết thúc vào chiều 19/8 tại TP.Long Xuyên.

Đây là lần thứ 27 giải được tổ chức với sự phối hợp giữa Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, Tập đoàn Lộc Trời và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang để chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Giải sẽ thi đấu 10 chặng để tranh các danh hiệu áo vàng chung cuộc (70 triệu đồng), áo xanh xuất sắc (30 triệu đồng), áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc (15 triệu đồng) và chức vô địch đồng đội (50 triệu đồng) với tổng giải thưởng hơn 670 triệu đồng.

Hinh 2

 Cúp cờ và ba danh hiệu cá nhân của giải. Ảnh: Hải Vân.

Do đường đua là đồng bằng và không có đèo dốc nên đây là dịp cho các tay đua mạnh về nước rút có cơ hội tranh chấp thứ hạng chặng bằng nước rút tại đích đến. Với phong độ đang lên rất cao, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành hai danh hiệu áo vàng và xanh của giải.

Với sự hỗ trợ từ các đồng đội từ ê kíp chủ nhà An Giang đưa về đúng tầm rút, tuyển thủ QG này sẽ phải tranh chấp rất quyết liệt với các đối thủ Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-Anh văn Hội Việt Mỹ), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), cựu tuyển thủ Bùi Minh Thụy (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-Bình Dương) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7).

Hinh 1

 Ông Phạm Thế Triều – Phó Ban tổ chức giới thiệu về giải đua. Ảnh: Hải Vân.

Chức vô địch đồng đội sẽ là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa 4 đội mạnh TP.HCM-Anh văn Hội Việt Mỹ, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp và chủ nhà Tập đoàn Lộc Trời. Đội nào có chiến thuật thi đấu hợp lý và tung sức ra tranh chấp thứ hạng ở chặng đua quyết định sẽ nhiều khả năng giành chiến thắng đồng đội chung cuộc. Ưu thế hiện nay vẫn thuộc về ê kíp chủ nhà An Giang và TP.HCM do cả hai đội này đều có khả năng tranh chấp nước rút ngay tại đích đến, nên nếu chặng đua ngắn và đưa về đích cùng nhau, thành tích về tổng hạng của hai đội này sẽ cao hơn các đội tranh chấp còn lại.

Lộ trình thi đấu:

11/8: Chặng 1: Đồng Nai đi Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 113 km.

12/8: Chặng 2: Thị xã Đồng Xoài đi Bình Dương dài 80 km.

13/8: Chặng 3: Bình Dương đi Củ Chi – Long An – Tiền Giang – Bến Tre dài 124 km.

14/8: Chặng 4: Bến Tre đi Tiền Giang – TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 107 km.

15/8: Chặng 5: TP.Cao Lãnh đi Sa Đéc – Vĩnh Long – TP.Cần Thơ dài 110 km.

16/8: Chặng 6: Chạy 24 vòng quanh Đại lộ Hòa Bình (TP.Cần Thơ) dài 36 km.

17/8: Chặng 7: TP.Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – TP.Cà Mau dài 173 km.

18/8: Chặng 8: TP.Cà Mau đi TP.Rạch Giá (Kiên Giang) dài 115 km.

19/8: Chặng 9: TP.Rạch Giá đi TP.Long Xuyên (An Giang) dài 67 km.

Buổi chiều thi đấu tính điểm chạy 24 vòng quanh đường Trưng Nữ Vương (TP.Long Xuyên) dài 24 km.

Hải Vân | 16:20 07/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục