Els giành chiến thắng thứ 28 ở European Tour

17:08 Thứ hai 24/06/2013

Golf thủ người Nam Phi birdie ở hố cuối cùng để đăng quang tại Munich Open hôm qua, với cách biệt một gậy.

Els là nhà vô địch già nhất trong lịch sử giải đấu tại Munich. Ảnh: AP.

Ernie Els sử dụng 69 gậy ở vòng 4 hôm qua - ít hơn 3 gậy so với tiêu chuẩn par 72. Chung cuộc anh giành 18 gậy âm.

Đứng ngay sau Els là Thomas Bjorn, người cũng kết thúc vòng cuối với 3 gậy âm nhưng điểm tổng là 17 gậy âm.

Els - từng 4 lần giành chức vô địch major, trong đó có Open Championship mùa trước - bắt đầu ngày cuối cùng với vị trí đầu bảng cùng Alexander Noren và Alexander Levy.

Khi còn 6 hố, anh cùng được 17 gậy âm như Bjorn - nhà vô địch của 13 năm trước, trong khi Levy theo ngay phía sau với một gậy nhiều hơn.

Bước ngoặt của cuộc đua xảy ra khi Bjorn ghi điểm double-bogey ở hố 14, qua đó tự chặt đứt hy vọng của bản thân. Trong khi đó, Els không mắc sai lầm nào, thậm chí khép lại ngày thi đấu bằng điểm birdie thứ tư ở hố cuối cùng và giành chiến thắng thứ 28 ở European Tour.

"Con đường đến với danh hiệu này quả thật rất dài", Els nói về chức vô địch đầu tiên ở BMW International Open.

Chiến thắng đầu tiên trong năm nay hứa hẹn giúp ngôi sao 43 tuổi có được sự hưng phấn nhất định khi bước vào quá trình chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch Open Championship diễn ra từ 18/7 ở Muirfield (Scotland).

Doãn Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục