Cơ hội để Nadal lên ngôi số 1 thế giới

23:08 Thứ tư 02/08/2017

TinTheThao.com.vnTay vợt người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội soán ngôi vị số 1 thế giới của Andy Murray.

daff82e3c8d68d1708468da25f0e5b91

 Rafa chỉ còn cách ngôi số 1 thế giới chưa tới 300 điểm. Ảnh: Internet.

Nadal từng trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi chưa một lần leo lên thứ hạng cao nhất của ATP kể từ hồi tháng 6-2014. Tay vợt lừng danh có biệt hiệu “Vua đất nện” thậm chí từng có lúc rơi xuống vị trí thứ 10, trước khi có hành trình trở lại đầy ngoạn mục.

Theo BXH ATP thời điểm này, Nadal đang đứng thứ 2 với 7.465 điểm, chỉ kém Murray đúng 285 điểm. Trong bối cảnh đương kim số 1 thế giới vẫn chưa thể thi đấu trở lại do đang điều trị chấn thương hông, việc tay vợt Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới khi BXH ATP được cập nhật lại vào 14-8 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Để làm được điều này, Nadal cần phải đăng quang tại giải quần vợt Rogers Cup sắp tới tại Montreal (Canada).

Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng do Roger Federer cũng thi đấu tại Rogers Cup. Dù đã ở tuổi 35, huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ đang sở hữu phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng với 5 lần đăng quang trong năm nay. Danh hiệu gần nhất FedEx giành được là ngôi vô địch Wimbledon 2017 (thắng Marin Cilic tại trận chung kết). Không chỉ vậy, hành trình lên ngôi đầu thế giới với Nadal sẽ còn khó khăn hơn nếu Murray kịp bình phục chấn thương để dự giải.

Thực tế, có hai kịch bản có thể xảy ra. Trong trường hợp không thể vượt qua trận bán kết, “Vua đất nện” sẽ giành được 360 điểm, vẫn đủ để lên ngôi đầu BXH ATP với điều kiện Murray phải bị loại ngay từ vòng 32 (45 điểm).

Ngược lại, nếu cả hai gặp nhau tại chung kết và phần thắng thuộc về Nadal, anh sẽ kiếm được 1.000 điểm so với 600 điểm của đối thủ để lên ngôi vị số 1 thế giới.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 23:05 02/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục