Thêm 2 Grand Slam "có mùi" bán độ, làng quần vợt lại nổi sóng

12:29 Thứ sáu 21/07/2017 | 1

TinTheThao.com.vnCơ quan liêm chính quần vợt (TIU) sẽ tiến hành điều tra nghi án dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu trong khuôn khổ Wimbledon và Roland Garros 2017.

totallygaming-tennis_0

 Các vụ bán độ bị phanh phui ngày một nhiều hơn. Ảnh: Internet.

Hai trong bốn giải Grand Slam lớn nhất năm vừa vướng nghi án bán độ. Cụ thể, có ba trận đấu trong khuôn khổ Wimbledon và một trận tại Roland Garros hiện đang nằm trong diện nghi hoặc.

Theo BBC, tỷ lệ cá cược bất thường trong ba trận ở Wimbledon, gồm hai trận thuộc vòng loại và một trận ở vòng đấu chính là lý do khiến TIU nghi ngờ các trận đấu này bị dàn xếp tỷ số.

TIU đồng thời cho biết, đã nhận được 53 lượt tố giác về nghi án dàn xếp tỷ số ở cả ATP và WTA giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Tính riêng tại các giải thấp hơn là ATP Challenger và ITP Futures, cơ quan này cũng ghi nhận 20 trận có tình trạng bán độ.

Liên quan tới vụ việc, TIU cho biết, các cáo buộc không phải là bằng chứng duy nhất. Cơ quan này còn tiến hành điều tra dựa trên nhiều yếu tố khác như điều kiện thi đấu, phong độ của các tay vợt…

Trong 6 tháng đầu mùa giải 2017 này, TIU đã nhận được 83 cáo buộc, giảm 38 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 12:25 21/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục