Vì sao Tuyết Dung không được đề cử Quả bóng vàng 2021?

16:02 Thứ tư 16/02/2022

Việc CLB Hà Nam đứng thứ 5 giải VĐQG và thời hạn bầu chọn kết thúc sớm khiến Nguyễn Thị Tuyết Dung không có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng vàng nữ.

Danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) nữ là một trong 3 hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021, bên cạnh Quả bóng vàng nam và Quả bóng vàng futsal. Giải thưởng được bầu chọn bởi gần 200 thành viên gồm các huấn luyện viên trưởng và đội trưởng các đội bóng chuyên nghiệp, các chuyên gia bóng đá và nhà báo thể thao.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ 2021, 5 gương mặt vào đề cử cuối cùng là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM I) và Phạm Hải Yến (Hà Nội I), không có Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đây là bất ngờ lớn, bởi cùng 5 cầu thủ trên, Tuyết Dung cũng là trụ cột tuyển nữ Việt Nam, có đóng góp quan trọng vào hành trình lần đầu giành vé dự World Cup.

Vì sao Tuyết Dung không được đề cử Quả bóng vàng 2021? - Bóng Đá

Tuyết Dung là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất của nữ Việt Nam trên hành trình giành vé tới World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến. 

Ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 diễn ra tại Ấn Độ vừa qua, Tuyết Dung đá chính 6 trận, ghi 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng vào lưới nhà vô địch Trung Quốc và bàn gỡ hòa 1-1 trước tuyển nữ Myanmar. Trận hòa này giúp tuyển nữ Việt Nam có vé vào tứ kết và sau đó là vòng play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023.

Việc Tuyết Dung không có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng vàng nữ năm nay đến từ 2 nguyên nhân khách quan. Theo tiêu chí bầu chọn, các đại biểu sẽ dựa vào sự đóng góp của cầu thủ tới thành tích của CLB chủ quản ở các giải quốc nội và đội tuyển quốc gia.

Thứ nhất, CLB nữ Phong Phú Hà Nam của Tuyết Dung đứng thứ 5 ở mùa giải 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải có 5 vòng, mỗi đội đá 4 trận, Tuyết Dung đá chính cả 4. Ở những mùa giải trước, cô cũng là trụ cột của đội nữ Hà Nam. Mùa giải 2020, Dung đá 6 trận, ghi 14 bàn thắng giúp Hà Nam đứng thứ 4.

Thứ 2, thời hạn kết thúc bình chọn theo quy định của ban tổ chức kết thúc sớm ngày 31/1, trước thời điểm tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Tuyết Dung sau những đóng góp của cô ở giải này.

Tuyết Dung là chủ nhân 2 danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2014 và 2018. Thời hạn bầu chọn danh hiệu cho các giải thưởng này đều diễn ra sau một năm thành công của Tuyết Dung, khi Hà Nam giành ngôi á quân năm 2014 và vô địch quốc gia năm 2018, còn tuyển nữ Việt Nam vào đến tứ kết Asian Games 2014 và giành hạng ba Đông Nam Á 2018.

Ngọc Lê | 15:12 16/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục