Phỏng vấn Li Na và Cibulkova trước giờ G

11:33 Thứ bảy 25/01/2014

Chiều nay, Li Na và Cibulkova sẽ quyết đấu vì chức vô địch Australian Open.

Li Na

Bạn khát khao danh hiệu này như thế nào?

Rất nhiều. Bởi vì tôi thường xuyên chơi tốt ở giải đấu này nhưng chưa bao giờ vô địch.

Làm thế nào để không ngừng tiến bộ qua mỗi giải đấu?

Khi tham dự các giải đấu qua nhiều năm, các tay vợt đều biết chính xác khi thi đấu trên sân như thế nào. Nếu tôi không tiến bộ, tôi có thể nằm trong Top 10 hay Top 20, nhưng tôi không thể trở thành tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Tôi thực sự muốn giữ động lực này để thay đổi. Lúc đầu thì rất khó khăn vì bạn nghĩ nếu thay đổi bạn sẽ mất những cái cũ. Nhưng tôi tin vào bản thân mình và HLV, tôi tin rằng thay đổi sẽ giúp tôi.

Ai sẽ trở thành nhà vô địch?

Lý do khiến bạn lên lưới thường xuyên hơn là gì?

Tôi nghĩ mình có cú vô lê không đến nỗi nào. Nhưng khi lần đầu tiên Carlos khuyên tôi nên lên lưới nhiều hơn tôi đã nghĩ “Anh ta đang nói cái gì vậy nhỉ? Tại sao tôi đã gắn bó với lối chơi dưới vạch baseline suốt cả sự nghiệp và chẳng bao giờ lên lưới lại phải thay đổi.” Nhưng chúng tôi đã thử và tôi thấy cũng ổn. Đặc biệt ở Wimbledon năm ngoái. Dù thua trận nhưng ít nhất tôi đã thử. Tôi đã tìm thấy điều mới mẻ trong lối chơi của mình.

Bạn có nghĩ sẽ có may mắn khi lần thứ ba vào chung kết?

Ở Trung Quốc, 6 với 8 mới là số may mắn. Tôi không chắc, nhưng sẽ nỗ lực để tìm kiếm vận may.

Bạn có nghĩ đến chuyện nghỉ hưu dù thắng hay thua không?

Không. Nếu thua, tôi sẽ cố gắng đến đây lần thứ 6 hoặc 8.

Li Na chưa bao giờ thua Cibulkova

Dominika Cibulkova

Cảm nghĩ lúc này của bạn thế nào?

Slovakia là một đất nước nhỏ bé, chỉ có khoảng 5 triệu người. Tôi rất tự hào khi được thi đấu cho tổ quốc mình.

Việc thể hình với một tay vợt có quan trọng?

Thật sự chẳng có liên quan gì đến việc bạn cao bao nhiêu. Bạn thấp không có nghĩa bạn sẽ không thể vươn đến đỉnh cao. Tôi thực sự muốn làm gì đó để chứng minh điều này. Không có gì quan trọng hơn việc đó lúc này.

Cô có nhớ Amanda Coetzer chỉ cao 1m58 mà đứng thứ 3 thế giới chứ?

Đương nhiên tôi có biết về Coetzer. Cô ấy là động lực của tôi khi bắt đầu chơi quần vợt. Tôi không thể ngừng việc dõi theo cô ấy. Coetzer nhỏ con và rõ ràng thấp bé hoàn toàn có thể thành công ở môn thể thao này.

Bạn nghĩ sao về việc chỉ loại toàn hạt giống?

Điều đó không hề dễ dàng bởi nhiều lần tôi cũng đánh bại Top 10 ở các giải đấu lớn, nhưng khi đối mặt với người mình có thể đánh bại thì lại thua cuộc. Ý tôi ở đây là điều gì cũng có thể xảy ra. Như Ivanovic đó. Cô ấy hạ Serena nhưng lại thua Bouchard. Thế nên tôi sẽ phải nỗ lực hết mình trong trận chung kết với Li Na.

Phương Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục