Noah Ohio - Ngôi sao rời Man United, Man City để theo đuổi giấc mơ

13:22 Thứ bảy 24/06/2023

TinTheThao.com.vnNoah Ohio gia nhập Manchester United khi mới 10 tuổi rồi chuyển qua Manchester City, trước khi rời đi năm 16 tuổi để ký hợp đồng với RB Leipzig.

 

Noah Ohio là một cầu thủ trẻ biết suy nghĩ và biết điều gì là tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Đó cũng là lý do tại sao anh ấy rời khỏi học viện của Manchester United và Manchester City.

Sau 2 năm ở Man United, anh chuyển đến Manchester City, bị thu hút bởi một học viện đang dẫn đầu vào thời điểm đó. 3 năm sau, anh nhận lời đề nghị về hợp đồng học bổng 1 năm và sau đó là hợp đồng chuyên nghiệp 3 năm tại Etihad, nhưng chàng trai 16 tuổi quyết định chuyển đến RB Leipzig để theo đuổi con đường nhanh hơn đến với đội 1.

Ohio đã được RB Leipzig cho mượn tại Vitesse và Austria Vienna rồi chuyển đến hẳn đến Standard Liege vào năm 2022 và vừa có mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn ở Bỉ.

'At the end of the day, it's my career' - meet the striker who quit Manchester United and Man City to pursue his dream - Bóng Đá

 Ohio ăn mừng sau khi ghi bàn.

Ohio từng đại diện cho Hà Lan và Anh ở cấp độ trẻ, khi mới 10 tuổi, anh được một tuyển trạch viên của Man United phát hiện đang thi đấu tại một giải đấu địa phương ở Hà Lan, kết thúc giải đấu 7 người với tư cách vua phá lưới. Ohio kể với Manchester Evening News: "Vào thời điểm [Robin] van Persie đang chơi cho Man United và là một cậu bé Hà Lan, đây là tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới. Tôi đã gia nhập học viện, gia đình tôi đến và tôi đã chơi ở Man United trong 2 năm với một nhóm cầu thủ thực sự giỏi."

Ohio đã trải qua 2 năm ở Man United, chơi và tập luyện với các đội U11, 12 và U13, cùng với Teden Mengi, Anthony Elanga, Mason Greenwood, James Garner và Angel Gomes, nhưng màn trình diễn của anh đã được ghi nhận bởi Man City.

Ohio đã bắt đầu đi học tại St Bede's cùng với Jadon Sancho, người lớn hơn 3 tuổi nhưng cũng đến câu lạc bộ vào mùa hè năm đó, và giờ đây anh nhìn lại khoảng thời gian ở câu lạc bộ một cách trìu mến: "Đó là khoảng thời gian tôi nhìn lại một cách thích thú, xem lại những bức ảnh cũ. Tôi đã có một vài buổi làm việc với Lukas Nmecha, Brahim Diaz, Phil [Foden ] và Jadon, một số cầu thủ tuyệt vời đã làm được những điều thực sự tuyệt vời."

Ohio 16 tuổi khi anh được đề nghị các điều khoản để ở lại câu lạc bộ, bao gồm một hợp đồng chuyên nghiệp 3 năm khi anh bước sang tuổi 17. Nhưng anh ấy luôn làm chủ sự nghiệp của mình và nghi ngờ về việc ở lại: "Tôi đã chủ động và xét đến cuối cùng, đó là sự nghiệp của tôi. Mọi người đến rồi đi, huấn luyện viên đến rồi đi, giám đốc thể thao đến rồi đi. Tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của tôi đều không hề xem nhẹ."

Ohio đang tập luyện với đội U18 vào thời điểm đó nhưng cảm thấy con đường đến với đội 1 của mình tại Etihad có thể bị chặn lại: "Tôi chỉ nhìn vào những cầu thủ lớn tuổi hơn, nhìn vào con đường, City là một câu lạc bộ phi thường có thể mua bất kỳ ai nếu họ thực sự muốn. Tôi có sẵn sàng chờ đợi và đánh cược vào những năm ở đây hay ra nước ngoài với một dự án mới có thể đảm bảo rằng tôi sẽ được cho mượn khi còn trẻ. Tôi đã làm điều đó ở tuổi 17. Điều quan trọng đối với tôi là có được trải nghiệm và tiếp xúc với đội 1 càng sớm càng tốt. Tôi thực sự hạnh phúc với điều đó. Tôi không nhìn lại với sự hối tiếc."

'At the end of the day, it's my career' - meet the striker who quit Manchester United and Man City to pursue his dream - Bóng Đá

 Ohio đang tiến từng bước nhỏ trong sự nghiệp.

Sau một vài thời gian Leipzig gửi cho mượn, anh quyết định chuyển đi một lần nữa vào mùa hè năm ngoái ở tuổi 19, từ chối đến Burnley để đầu quân cho Standard Liege. Ohio đã chơi thường xuyên cho Standard trong mùa giải này, bất chấp những chấn thương.

Nhưng cũng như hầu hết các cầu thủ trẻ ngày nay, anh mong một ngày nào đó có thể chuyển đến Premier League: "Đó là mục tiêu. Đó là những gì tôi đang hướng tới. Tôi muốn đến Premier League khi tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng. Tôi không muốn trở lại Anh và đến một đội bóng mà tôi chỉ là một con số hay một cầu thủ trong đội. Tôi sẽ ở lại cho đến khi tôi biết rằng đã đến lúc trở lại. Tôi không vội vàng bởi vì tôi biết mình muốn đi đâu, tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào đó."

Thanh Vũ | 12:24 24/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục