Những tiêu cực làm rúng động giải đấu có mặt Xuân Trường

13:51 Thứ sáu 27/05/2016

(TinTheThao.com.vn) – Điểm lại những vụ tiêu cực trong quá khứ và gần đây có nhà ĐKVĐ 2 mùa gần nhất Jeonbuk Motors và ngay cả CLB Incheon United mà tiền vệ Lương Xuân Trường đang khoác áo.

Từ ngày tiền vệ Lương Xuân Trường ra sân tại K-League thì giải đấu hàng đầu xứ sở Kim-chi cũng được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chú ý hơn. Và vô tình trong thời gian gần đây, K-League rúng động với vụ CLB Jeonbuk Motors hối lộ trọng tài bị phanh phui. TinTheThao.com.vn xin điểm lại những hệ lụy tiêu cực trong quá khứ tại K-League.

Hơn 50 cầu thủ bị cấm thi đấu, 2 người tử tự

Đồng tiền đã chi phối không ít các trận đấu tại K-League trong thời gian vừa qua. Ảnh: Internet.

2011 có thể nói là mùa giải kinh hoàng với BTC K-League khi tiêu cực dàn xếp tỉ số bị phát hiện ra. Điều đáng lo chính là có cả một đường dây từ cầu thủ, người mô giới, xã hội đen và huấn luyện viên tham gia. Sau khi thu thập bằng chứng, các công tố viên có lệnh bắt 2 cầu thủ và thẩm vấn 10 khác có liên quan.

Cũng từ đó, danh sách các trận đấu bị dàn xếp tỉ số dần lộ diện và các nhân vật chính cũng từng người bị bắt. Có những cầu thủ của các đội bóng lớn tại K-League như cựu tuyển thủ quốc gia Kim Dong-Hyun, Park Sang-Wook (Daejeon Citizen) và Sung Kyung-Mo (Gwangju FC) và hơn 50 cầu thủ khác bị phạt tù và cấm thi đấu trọn đời.

Trong 2 cuộc điều tra của văn phòng công tố viên đã ghi nhận 2 trường hợp cầu thủ tự tử sau khi liên quan đến việc dàn xếp tỉ số. Thủ môn Yoon Ki-won (Incheon United) kết liễu đời mình vào ngày 6/5/2011 trong chiếc xe hơi của mình đậu trên đường cao tốc gần Seoul. Tiền vệ Jung Jong-kwan đã treo cổ tại khách sạn vào ngày 30/5/2011 với thư tuyệt mệnh vì quá hối hận sau cuộc điều tra.

Trừ 10 điểm và phạt 70 triệu won

Cuối năm 2015, cựu chủ tịch CLB Gyeongnam bị bắt để điều tra vì tội hối lộ trọng tài ở mùa giải 2013-14. Ông Ahn Jong-buk thừa nhận đã gặp gỡ 2 trọng tài – những người sau này cũng bị bắt – để họ thổi có lợi cho đội bóng của mình với số tiền khoảng 10 ngàn USD. Sau đó, Gyeongnam FC rớt hạng và bị trừ 10 điểm cùng khoảng tiền phạt 70 triệu won, khoảng 60 ngàn USD.

Giải đấu hàng đầu của châu Á dính không ít tiêu cực trong 5 năm trở lại đây. Ảnh: Internet.

Cho đến thời điểm đó, nhà chức trách Hàn Quốc đã lên tiếng về nạn tiêu cực trong làng bóng đá nước nhà khi liên tiếp ghi nhận những scandal từ 2011 đến 2015. Thậm chí, chính phủ còn đe đọa sẽ dừng giải K-League cho đến khi nào những người có trách nhiệm tìm ra cách để làm trong sạch môi trường thi đấu. Và cho đến khi vụ việc của Jeonbuk Motors bị phanh phui thì “đám mây tiêu cực” vẫn còn hiện diện.

Những trận đấu bị dàn xếp tỉ số ở mùa giải K-League 2011 – Đội in đậm là đội dàn xếp tỉ số. Ảnh: Internet.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ việc thành viên CLB Jeonbuk Motors đưa hối lộ cho trọng tài. Chắc chắn trong thời gian tới, scandal này sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người khi nhà ĐKVĐ K-League 2014 và 2015 bị điều tra. Jeonbuk vừa qua đã giành quyền vào vòng tứ kết AFC Champions League 2016 sau khi đánh bại Melbourne Victory 3-2.

Quang Thịnh | 13:21 27/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục