Những nhà vô địch trẻ nhất của Grand Slam

10:34 Thứ tư 18/02/2015

Martina Hingis giữ kỷ lục tay vợt nữ trẻ nhất đăng quang cả Australia mở rộng và Wimbledon năm 1997.

Năm 1997, Martina Hingis giành chức vô địch Australia mở rộng đầu tiên khi mới 16 tuổi 3 tháng và người đẹp Thụy Sỹ là tay vợt nữ trẻ nhất đăng quang ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Hai năm sau đó, Hingis tiếp tục lên ngôi tại xứ sở kangaroo. Tại giải Australia mở rộng vừa qua, người đẹp 34 tuổi vừa đăng quang ở nội dung đôi nam nữ phối hợp.
Mats Wilander là tay vợt nam trẻ nhất lên ngôi vương ở giải Australia mở rộng năm 1983 khi mới 19 tuổi ba tháng. Ngôi sao quần vợt người Thụy Điển 'làm mưa làm gió' trong làng bóng nỉ từ năm 1983 đến 1989 với 7 danh hiệu grand slam trong đó có 3 chức vô địch Australia mở rộng (1983, 1984, 1988), 3 chức vô địch Pháp mở rộng (1982,1985,1988) và một chức vô địch Mỹ mở rộng (1988). Cựu sao 50 tuổi vô duyên với Wimbledon khi ba lần liên tiếp không vượt qua được tứ kết vào các năm 1987, 1988 và 1989.
Đăng quang Pháp mở rộng năm 1990 khi mới 16 tuổi 6 tháng, Monica Seles là tay vợt nữ trẻ nhất vô địch Roland Garros. Hai năm tiếp theo, người đẹp Mỹ gốc Nam Tư cũ không có đối thủ trên mặt sân đất nện. Ngoài Pháp mở rộng, cựu sao 41 tuổi có trong tay 4 danh hiệu Australia mở rộng (1991, 1992, 1993 và 1996), 2 danh hiệu Mỹ mở rộng (1991, 1992). Wimbledon là danh hiệu Grand Slam còn thiếu duy nhất của Seles
Năm 1989, Michael Chang vô địch Pháp mở rộng khi mới 17 tuổi 3 tháng và trở thành tay vợt nam trẻ nhất đăng quang ở Roland Garros. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam duy nhất của cựu sao gốc Á. Michael Chang từng lọt vào chung kết Australia mở rộng và Mỹ mở rộng năm 1996, Pháp mở rộng 1995 và tứ kết Wimbledon 1994. Cựu số hai thế giới hiện là HLV cho tay vợt người Nhật Kei Nishikori, giúp ngôi sao 25 tuổi gây ấn tượng mạnh trong năm 2014.
Tròn nửa năm sau khi đăng quang Australia mở rộng, Martina Hingis lại đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt nữ trẻ nhất vô địch Wimbledon. Đây cũng là lần duy nhất người đẹp vô địch Wimbledon. Cũng trong năm 1997, cựu số một thế giới lên ngôi tại Mỹ mở rộng. Pháp mở rộng là danh hiệu Grand Slam mà Hingis chưa có được khi cô hai lần thất bại tại các trận chung kết 1997 và 1999.
Chức vô địch Wimbledon 1995 đưa chàng trai Boris Becker khi ấy mới 17 tuổi, 7 tháng đi vào lịch sử là tay vợt nam trẻ nhất đăng quang Wimbledon. Huyền thoại người Đức có thêm hai lần vô địch Wimbledon nữa vào các năm 1986 và 1989. Cựu sao đào hoa giành hai danh hiệu Australia mở rộng (1991,1996), một chức vô địch Mỹ mở rộng năm 1989. Boris Becker chỉ vô duyên với Pháp mở rộng khi ba lần dừng bước ở bán kết các năm 1987, 1989 và 1991.
Mỹ mở rộng là giải đấu thành công nhất của Tracy Austin khi cô giành hai chức vô địch vào các năm 1979 và 1981 (ảnh), trong đó lần đầu đăng quang khi mới 16 tuổi, 8 tháng và là tay vợt nữ trẻ nhất lên ngôi tại Grand Slam cuối cùng trong năm. Các giải đấu còn lại là Australia mở rộng, Pháp mở rộng hay Wimbledon, cựu sao 52 tuổi chỉ lọt vào tứ kết hoặc bán kết.
Năm 1990, tròn 19 tuổi, Pete Sampras trở thành tay vợt nam trẻ nhất vô địch Mỹ mở rộng. Từ đó chàng trai trẻ người Mỹ thống trị làng quần vợt thế giới hơn 10 năm với 14 danh hiệu Grand Slam trong đó có 2 chức vô địch Australia mở rộng (1994, 1997), 7 danh hiệu Wimbledon (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000), 5 danh hiệu Mỹ mở rộng (1990, 1993, 1995, 1996, 2002). Pháp mở rộng là giải đấu duy nhất Sampras chưa vô địch.
Hoàng Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục