Những ngôi sao bóng đá được chờ đợi nhất ở Olympic London 2012

07:56 Thứ sáu 06/07/2012

Các kì Olympic luôn là bệ phóng của các tài năng bóng đá trẻ. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Messi cùng với Di Maria đã tỏa sáng để đưa ĐT Argentina giành huy chương vàng. Còn Olympic 2012 này, cầu thủ trẻ nào sẽ lên tiếng?

Jordi Alba, Tây Ban Nha (CLB Barcelona-23 tuổi)

Alba là một tài năng trẻ của ĐT Tây Ban Nha đã tỏa sáng rực rỡ ở EURO 2012. Trong trận CK, Jordi Alba đã ghi dấu ấn của mình khi chọc thủng lưới thủ môn Buffon để nâng tỉ số lên 2-0 cho "La Roja". Cầu thủ trẻ này cũng thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự. Ở vị trí hậu vệ trái, Alba và các đồng đội đã giữ sạch lưới trong 507 phút liên tiếp. Nếu như cùng ĐT Olympic Tây Ban Nha đăng quang ở giải đấu sắp tới thì mùa Hè 2012 với Alba sẽ rất đáng nhớ. Anh đã đoạt chức VĐ EURO và sau đó đã gia nhập CLB Barcelona.

Thiago Alcantara hứa hẹn có một kỳ Olympic bùng nổ

Thiago Alcatara, Tây Ban Nha ( CLB Barcelona-21 tuổi)

Dù còn rất trẻ nhưng Alcatara được xem là một cầu thủ kiến tạo tài năng. Mùa giải vừa qua, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã ra sân trong 27 trận đấu của Barca. Việc Alcatara được CLB xứ Catalunya gia hạn hợp đồng đến năm 2015 cho thấy tiền vệ trẻ này rất được coi trọng. Với sự có mặt của anh ở hàng tiến vệ, sức tấn công của Olympic Tây Ban Nha sẽ trở nên đáng sợ.

Tom Cleverley, Anh (CLB Man United, 22 tuổi)

Ở M.U, Tom Cleverley được xem người kế thừa của Paul Scholes. Trong mùa giải vừa qua anh đã gặp phải chấn thương và không thể hiện được nhiều trong màu áo M.U. Song HLV Ferguson luôn đánh giá cao tài năng của Tom. Ở M.U và ĐT Anh, Tom đều đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù không ghi được nhiều bàn thắng như anh lại là một trong những chân chuyền trẻ và hay nhất ở Premier League.

Giovani dos Santos, Mexico (CLB Tottenham -23 tuổi)

Ở Tottenham, Dos Santos không có nhiều cơhội ra sân nhưng anh luôn là cầu thủ quan trọng của ĐTQG Mexico. Ở Gold Cup 2011, Dos Santos đã có một cú lốp bóng thành bàn tuyệt đẹp trong trận đấu với ĐT Mỹ. Anh và người đồng đội Chicharito đã đưa Mexico đăng quang ở giải đấu này. Theo HLV ĐT Olympic Mexico Luis Fernando Tena thì Dos Santos sắp rời khỏi sân White Hart Lane. Nếu thi đấu thành công ở Olympic 2012, biết đâu anh sẽ tìm được bến đỗ thích hợp.

Ander Herrera, Tây Ban Nha (CLB Athletic Bilbao-22 tuổi)

Trong mùa giải vừa qua, Herrera đã giúp đội CLB Athletic Bilbao lọt vào đến trận CK Europa League. Herrera không chỉ có kinh nghiệm mà còn là một cầu thủ kiến tạo rất điềm tĩnh. Với những cầu thủ trẻ tài năng như Jordi Alba, Thiago Alcatara, Juan Mata và Ander Herrera, Olympic Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội giành huy chương vàng.

Neymar đang được cả thế giới chú ý với những màn trình diễn đầy ấn tượng

Neymar, Brazil (CLB Santos-20 tuổi)

Ở Brazil, Neymar được coi là "truyền nhân " của Pele. Dù mới 20 tuổi nhưng anh lại có kĩ thuật cá nhân điêu luyện và được xem là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện nay. Ở CLB Santos, Neymar chơi ở vị trí tiền đạo. Anh đã ra sân trong 85 trận và ghi 40 bàn thắng. Cả 2 CLB lớn của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona đều muốn có chữ kí của Neymar nhưng cầu thủ người Brazil vẫn gắn bó với Santos cho tới năm 2014.

Alexandre Pato, Brazil (CLB AC Milan-23 tuổi)

Pato là mẫu tiền đạo khéo léo và rất nhanh nhẹn. Bàn thắng của Pato trong trận đấu với Barcelona ở vòng bảng Champions League 2011-12 đã khiến nhiều người ấn tượng về tốc độ của anh. Thậm chí HLV Pep Guardiola còn cho rằng Pato chạy nhanh không kém gì VĐV điền kinh Usain Bolt (người được coi là chạy nhanh nhất thế giới). Sự có mặt của anh và Neymar sẽ khiến cho hàng công của Olympic Brazil trở nên nguy hiểm trước bất kì đội bóng nào.

Sturridge là trụ cột trên hàng công của Olympic Anh

Aaron Ramsey, Anh ( CLB Arsenal- 21 tuổi)

Dù mới 21 tuổi nhưng Ramsey đã giữ băng đội trưởng của ĐT Xứ Wales. Ở Arsenal, anh là một trong những cầu thủ trẻ tài năng mà Arsene Wenger đặt nhiều hy vọng. Mùa giải trước, Ramsey đã có 3 bàn thắng, kiến tạo 8 bàn trong 44 lần ra sân. Cùng với Tom Cleverley, Ramsey sẽ là chìa khóa của ĐT Olympic Anh ở khu vực giữa sân.

Daniel Sturridge, Anh (CLB Chelsea-22 tuổi)

Dù khả năng thi đấu của Sturridge ở Olympic 2012 vẫn còn bỏ ngỏ vì căn bệnh viêm màng não những không thể phủ nhận tài năng trẻ của Chelsea. Mùa giải vừa qua, Sturridge đã ghi 11 bàn cho "The Blues". Tuy nhiên anh lại không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV Di Matteo và đang đứng trước việc phải rời khỏi Stamford Bridge. Nếu hồi phục sức khỏe và có thể thi đấu, Sturridge sẽ nhận trọng trách dẫn dắt hàng công của ĐT Anh ở Olympic 2012.

Sơn Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục