Malaysia đoạt HCĐ lịch sử môn nhảy cầu

15:55 Thứ sáu 10/08/2012

Nữ VĐV nhảy cầu Pandelela Rinong, 19 tuổi, đã làm nên lịch sử cho thể thao Malaysia khi đoạt HCĐ nội dung 10m ván cứng tại Olympic London 2012.

Cú nhảy “lịch sử” của Pandelela Rinong - Ảnh: Getty Images

Theo trang msn.com, chỉ có thế mạnh ở môn cầu lông đơn nam nên Malaysia đã bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử một VĐV nữ môn nhảy cầu được bước lên bục nhận huy chương Olympic.

Tuy chỉ là HCĐ nhưng đây là chiếc huy chương sáng giá cho Malaysia.

Pandelela Rinong đã nghẹn ngào khi nhận huy chương. “Tôi thật sự vui sướng và tự hào vì đã mang lại vinh dự cho đất nước tôi - Rinong chia sẻ với giới truyền thông - Tôi hi vọng có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Malaysia chơi môn thể thao này”.

Pandelela Rinong hạnh phúc trên bục nhận huy chương - Ảnh: Getty Images

VĐV Trung Quốc Chen Ruolin đoạt HCV môn này với 422,3 điểm, HCB thuộc về VĐV người Úc Brittany Broben với 366,5 điểm và Pandelela Rinong đoạt HCĐ với 359,2 điểm.

Tính đến thời điểm này, có 4 quốc gia Đông Nam Á đoạt huy chương Olympic là Thái Lan (1 HCB môn cử tạ, 1 HCĐ môn taekwondo), Indonesia (1 HCB và 1 HCĐ đều ở môn cử tạ), Malaysia (1 HCB môn cầu lông và 1 HCĐ môn nhảy cầu) và Singapore (2 HCĐ môn bóng bàn).

Thiên Nhiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục