Hồ Ngọc Thắng: Chỉ chờ một bàn thắng

20:31 Thứ hai 08/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - U23 Việt Nam đang có điểm rơi phong độ rất tốt tại kỳ SEA Games 28 lần này khi đã có chiến thắng thứ tư liên tiếp. Rất nhiều cầu thủ đều đã nổ súng để thông nòng nhưng riêng Hồ Ngọc Thắng vẫn chưa có cho mình một bàn thắng để giải tỏa sức ép, mặc cho anh luôn thi đấu cực kỳ xuất sắc trong những trận đấu vừa qua.

Hồ Ngọc Thắng là một trong số ít những học trò đồng hành cùng HLV Toshiya Miura từ Asiad 2014 đến vòng loại U23 châu Á và giờ là SEA Games 28. Ở bất kỳ giải đấu nào, Ngọc Thắng cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông thầy người Nhật và luôn được mặc định một suất chính thức ở hành lang cánh phải của đội tuyển.

Còn nhớ trước thềm vòng loại U23 châu Á, ông Miura đã lo sốt vó khi vị trí tiền vệ cánh phải vẫn để lại nhiều dấu hỏi bởi chấn thương của Ngọc Thắng. Vì thế không lạ khi tiền vệ sinh năm 1994 vừa bình phục chấn thương thì đã được ông Miura trao ngay suất đá chính mà không phải băn khoăn điều gì và cầu thủ của SHB. Đà Nẵng đã không phụ lòng của ông thầy khi thi đấu thăng hoa và giúp U23 Việt Nam có vé đến Qatar vào năm sau.

Ngọc Thắng là một mẫu cầu thủ mà Miura cực kỳ ưa thích khi sở hữu thể hình lý tưởng, một tinh thần chiến đấu rực lửa mỗi khi vào sân cùng với đó là sự đa năng có thể thích nghi với nhiều vị trí thi đấu trên sân. Tiền vệ của SHB. Đà Nẵng có thể chạy cánh hoặc bó vào trung lộ đá như một tiền vệ trung tâm. Ngoài ra khi cần Ngọc Thắng cũng có thể đá tiền đạo cắm với chiều cao lý tưởng hơn 1m80 của mình.

Sau bốn trận tại SEA Games lần này, Ngọc Thắng đã có bốn đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội nhưng vẫn chưa có riêng cho mình một bàn thắng. Đây là điều hết sức đáng tiếc khi mà những mũi nhọn khác trên hàng công như Công Phượng, Hồng Quân, Huy Toàn, Văn Toàn hay Phi Sơn đều đã thông nòng.

Ở trận ra quân Ngọc Thắng đã có một cú cứa lòng cực đẹp nhưng bóng đã dội xà ngang và ra ngoài trong khi trong trận thắng U23 Timor Leste hôm qua, tiền vệ 21 tuổi cũng có một cú dứt điểm đẳng cấp nhưng vẫn tiếp tục không thắng được xà ngang. Ngoại trừ bàn thắng, Ngọc Thắng đã làm quá tốt những nhiệm vụ của mình, có vẻ vận đen đang bám đuổi cầu thủ sinh năm 1994 này.

Trận đấu với U23 Thái Lan sắp tới và trận bán kết mà U23 Việt Nam tham dự dự báo sẽ rất cam go và khốc liệt nên hy vọng săn tìm bàn thắng đầu tay của Ngọc Thắng càng gian nan và vất vả hơn. Thế nhưng không điều gì có thể ngăn cản khát vọng của cầu thủ thuộc biên chế SHB. Đà Nẵng này.

Còn gì tuyệt vời hơn nếu Ngọc Thắng ghi bàn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan hay giúp đội tuyển chúng ta vượt qua vòng bán kết. Nó sẽ ngọt ngào và giá trị hơn rất nhiều những bàn thắng ghi được vào lưới các đội bóng yếu. Vinh quang nào cũng cần phải trải qua những gian nan, thử thách ngút trời. Vững chân lên và thành công sẽ đến, hỡi Ngọc Thắng và U23 Việt Nam.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục