Grand Prix Trung Quốc bị cắt ngắn do phất cờ nhầm

11:38 Thứ hai 21/04/2014

Lewis Hamilton không thể tin vào mắt mình khi thấy nhân viên đường đua Thượng Hải vẫy cờ báo hiệu kết thúc Grand Prix Trung Quốc sớm một vòng.

Nhân viên đường đua đã phất lá cờ carô sớm hơn 1 vòng đua. Ảnh: Formula 1.

Sự cố xảy ra chỉ ít giây trước khi chiếc W05 của Hamilton bước vào vòng đua cuối cùng. Sau khi trao đổi với các chỉ đạo viên của Mercedes qua sóng radio, ngôi sao người Anh mới biết mình đã không nhìn nhầm.

"Khi đó tôi nghĩ hình như mình đang thấy một điều lạ lùng diễn ra", Hamilton - người sau đó về nhất chặng - nói. "Tôi đang chuẩn bị thực hiện thêm một vòng đua nữa, khi nhìn lên trên tôi bỗng thấy lá cờ carô. Tôi sững người trong giây lát, sau đó tôi nhìn và không thấy gì lạ vì thế tôi lại tiếp tục cuộc đua dù đã mất một giây hoặc hơn thế nữa. Tôi hỏi lại các chỉ đạo viên, họ báo cuộc đua vẫn chưa kết thúc vì thế tôi lại tiếp tục đua. Tuy nhiên, cảm giác khi đó thật lạ lùng".

Điều 43.2 của luật F1 quy định: "Dù với bất cứ lý do nào, nếu cuộc đua được ra hiệu kết thúc trước khi chiếc xe dẫn đầu hoàn thành đủ số vòng dự kiến hoặc thời gian quy định thì cuộc đua sẽ được coi là kết thúc tại thời điểm gần nhất mà chiếc xe dẫn đầu vượt qua vạch đích trước khi tín hiệu kết thúc được đưa ra".

Theo đó, vì nhân viên phất cờ carô khi Hamilton đang thi đấu dở vòng 55 nên thời điểm được coi như mốc kết thúc cuộc đua là thời điểm kết thúc vòng 54 khi chiếc xe của ngôi sao người Anh cán qua vạch đích. Điều này cũng khiến cuộc đua kết thúc sớm hai vòng so với dự kiến ban đầu là 56 vòng. Như vậy sẽ có một số điều chỉnh về thành tích trên bảng kết quả chung cuộc. Theo đó, pha vượt mặt của Komui Kobayashi (đội Caterham) trước Jules Bianchi (Marussia) ở vòng 55 sẽ không được tính. Nhờ vậy, Bianchi vẫn giữ được vị trí thứ 17 thay vì 18 như ban đầu.

Kết quả Grand Prix Trung Quốc

 

Thứ tự

Tay đua

Đội

Vị trí

xuất phát

Thành tích

Điểm

1

Lewis Hamilton

Mercedes

1

1 giờ 33 phút 28,338 giây

25

2

Nico Rosberg

Mercedes

4

+18,062 giây

18

3

Fernando Alonso

Ferrari

5

+23,604

15

4

Daniel Ricciardo

Red Bull

2

+27,136

12

5

Sebastian Vettel

Red Bull

3

+47,778

10

6

Nico Hulkenberg

Force India

8

+54,295

8

7

Valtteri Bottas

Williams

7

+55,697

6

8

Kimi Raikkonen

Ferrari

11

+76,335

4

9

Sergio Perez

Force India

16

+82,647

2

10

Daniil Kvyat

Toro Rosso

13

+1 vòng

1

11

Jenson Button

McLaren

12

+1 vòng

0

12

Jean-Eric Vergne

Toro Rosso

9

+1 vòng

0

13

Kevin Magnussen

McLaren

15

+1 vòng

0

14

Pastor Maldonado

Lotus

22

+1 vòng

0

15

Felipe Massa

Williams

6

+1 vòng

0

16

Esteban Gutierrez

Sauber

17

+1 vòng

0

17

Jules Bianchi

Marussia

19

+1 vòng

0

18

Kamui Kobayashi

Caterham

18

+1 vòng

0

19

Max Chilton

Marussia

21

+2 vòng

0

20

Marcus Ericsson

Caterham

20

+2 vòng

0

22

Romain Grosjean

Lotus

10

Bỏ dở

0

22

Adrian Sutil

Sauber

14

Bỏ dở

0

*Fastest-lap: 1 phút 40,402 giây do Nico Rosberg (Mercedes) lập tại vòng 39.

Minh Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục