Vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, Ba Lan và Pháp bước vào trận đấu cuối cùng với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Trong khi Pháp đã từng 2 lần vào chung kết và phải ôm hận trước Slovakia và CH Séc, thì Ba Lan cũng đang rất khao khát để lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất.
Lãnh trọng trách cao cả ở trận đánh đơn đầu tiên, Tsonga (hạng 10 TG) chỉ cần 1 giờ 42 phút để đánh bại Panfil (hạng 288 TG) với các tí số 6-3, 3-6, 6-3.
Sau đó ít phút, Radwanska cho thấy cô xứng đáng là đầu tàu của Ba Lan khi thắng Alize Cornet 2-1 (6-3, 6-7(7/9), 6-2) và quân bình tỉ số 1-1 sau 2 lượt trận đầu tiên.
Bước vào trận đôi nam nữ quyết định, Tsonga/ Cornet thắng dễ cặp Panfil/ Radwanska 6-0, 6-2. Sức mạnh trong những bàn cầm giao bóng của Tsonga chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Pháp giành thắng lợi chung cuộc. Đây đồng thời cũng là chìa khóa giúp họ đả bại cả Mỹ lẫn CH Séc tại các trận vòng bảng trước đó.