Đại hội TDTT: Tự tin viết tiếp giấc mơ

09:28 Thứ ba 09/12/2014

Cờ vua Hà Nội đã gây bất ngờ ở nội dung cờ nhanh ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 khi giành cả 2 HCV đồng đội. Đó là dấu mốc mới của các kỳ thủ Hà Nội trong lịch sử tham dự ĐH TDTT toàn quốc.

Cờ vua Hà Nội chưa bao giờ chạm tới ngôi vô địch đồng đội ở sân chơi ĐH TDTT toàn quốc. Dù ngôi vị này không vinh danh cá nhân cụ thể nào nhưng lại là thước đo đánh giá thực lực của cờ vua mỗi địa phương, ngành. Vì vậy, người ta có thể hiểu được sự vui mừng của những người làm nghề của cờ vua Hà Nội trong những ngày qua.

Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (ngoài cùng bên trá)i của Hà Nội.

Thành tích 2 HCV là một kỳ tích mà nhiều lứa VĐV Hà Nội trước đây đã không làm được dù có tài. Những trục trặc từ nhiều phía đã khiến họ không thể vươn xa, khiến tấm HCV ĐH TDTT toàn quốc là một thử thách khó vượt. Phải đến bây giờ, sau nhiều năm đầu tư với không ít công sức, tiền của, Hà Nội mới có một lứa VĐV khá đồng đều ở cả nam lẫn nữ. Nhóm nam, ngoài kỳ thủ kỳ cựu như Bùi Vinh, còn có Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Hải và lớp sau nữa là Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh. Đa số những kỳ thủ này còn trẻ, nhất là Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh (đều chưa đến 20 tuổi), có thể tiếp tục vươn xa nếu được đầu tư mạnh mẽ. Trong số này, bằng nhiều cách khác nhau, Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh được đầu tư, thọ giáo nhiều chuyên gia nước ngoài dưới hình thức học qua internet hoặc trực tiếp. Riêng Trần Tuấn Minh trong 2 năm vừa rồi được tập huấn cả ở Nga lẫn Hungary.

Trong khi đó, sau một thời gian tản mát, nhóm nữ Hà Nội đã trở lại thi đấu cho thể thao Thủ đô gồm Đặng Bích Ngọc, Lê Thanh Tú và nhất là Hoàng Thanh Trang (kỳ thủ đã không thi đấu cho Hà Nội trong hai kỳ ĐH TDTT toàn quốc gần đây). Việc Hoàng Thanh Trang trở lại thi đấu cũng được những người trong nghề coi là sự kiện, thành công của bộ môn cờ vua cũng như thể thao Hà Nội nói chung. Cùng với Hoàng Thị Bảo Trâm, Lương Phương Hạnh (những người chuyển đến sau khi hết hạn hợp đồng với các đơn vị khác), đội nữ Hà Nội cũng có lực lượng đồng đều bậc nhất Việt Nam. Vì vậy, với sự dày dặn về lực lượng, cờ vua Hà Nội đã đặt mục tiêu có HCV đồng đội tại ĐH TDTT toàn quốc năm nay.

Thực tế, tại nội dung cờ nhanh ở ĐH TDTT toàn quốc kỳ này, các kỳ thủ Hà Nội đã thi đấu như mong đợi, đặc biệt là nhóm nam. Sự tiến bộ đều đặn của các VĐV nam thời gian qua đã khiến nhiều người hy vọng vào một bất ngờ, để qua đó ngăn chặn cờ vua nam TP Hồ Chí Minh giành trọn bộ 6 HCV. Cuối cùng, các kỳ thủ nam đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó Lê Tuấn Minh đánh bại kỳ thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Lê Quang Liêm. Đó là trận thắng quyết định khiến Lê Quang Liêm cũng như đội TP Hồ Chí Minh mất HCV đơn nam lẫn đồng đội nam nội dung này. Trong khi đó, đội Hà Nội giành HCV đồng đội đầy thuyết phục.

Nhóm nữ với Hoàng Thanh Trang, Lê Thanh Tú, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lương Phương Hạnh cũng giành HCV đồng đội nữ cờ nhanh bất chấp sự đeo bám của các kỳ thủ Bắc Giang. Rõ ràng, sự trở lại của Hoàng Thanh Trang (từng vô địch cá nhân nữ Châu Âu năm 2013) đã đem đến những lợi thế nhất định cho đội nữ Hà Nội để đua tranh sòng phẳng với các đối thủ tại ĐH TDTT toàn quốc. Có thể hiểu được niềm sung sướng của những người có trách nhiệm với cờ vua Hà Nội khi họ tổ chức mừng công ngay sau khi các học trò giành cả 2 HCV đồng đội cờ nhanh ở một kỳ ĐH TDTT luôn căng thẳng, đầy sức ép hơn Giải vô địch quốc gia.

Sau nội dung cờ nhanh, cờ vua Hà Nội chỉ giành thêm 2 HCB đồng đội nội dung cờ chớp, giờ đang thi đấu tại nội dung cờ tiêu chuẩn và đều có mặt ở nhóm dẫn đầu. Còn nhiều hy vọng được gửi gắm ở nội dung cờ tiêu chuẩn dù người trong cuộc không muốn nói ra và Chủ nhiệm CLB cờ Hà Nội Đặng Vũ Dũng thận trọng: "Đường xa chưa biết thế nào. Nhưng trước mắt, các kỳ thủ Hà Nội có thể tự hào và tự tin sau những gì đã làm được tại ĐH TDTT toàn quốc lần này!".

Trong ngày 7-12, ĐH TDTT toàn quốc năm 2014 đã diễn ra nhiều môn thi đấu, trong đó có đấu kiếm, thể dục dụng cụ, lặn, cầu mây… Tại môn thể dục dụng cụ, đoàn Hà Nội giành 3/4 HCV do công của Phạm Phước Hưng (toàn năng nam), đồng đội nam, đồng đội nữ. Phan Thị Hà Thanh (Hải Phòng) giành tấm HCV còn lại ở nội dung toàn năng nữ. Môn cầu mây, đội Hà Nội vô địch đồng đội nữ sau khi thắng Sóc Trăng 2-0 trong trận chung kết. Môn lặn, đội nam 4x200m giành HCV đầu tiên cho đoàn Hà Nội.

Trên bảng tổng sắp huy chương thực tế, Hà Nội dẫn đầu với 61 HCV, 53 HCB, 55 HCĐ; nhì là TP Hồ Chí Minh (56 HCV, 34 HCB, 33 HCĐ); hạng ba là: Quân đội (32 HCV, 29 HCB, 56 HCĐ).

Thùy An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục