Cựu danh thủ Đức Thắng lĩnh án phạt cực nặng từ VFF

00:22 Thứ ba 03/06/2014

Ngày 2.6, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm HLV 1 năm đối với cựu danh thủ của Thể Công và đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Đức Thắng...

Ngày 2.6, Ban kỷ luật VFF đã họp và ra Quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của VFF tại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2014. Quyết định số 210/QĐ-LĐBĐVN ghi rõ: "Đình chỉ làm nhiệm vụ 12 tháng và phạt 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đức Thắng, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Công an Nhân dân do vi phạm Điều 40 và khoản 1 Điều 62 Quy định về Kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa hai đội bóng đá Tiền Giang và Công an Nhân dân ngày 19.5.2014 trên sân vận động Quảng Nam".

HLV Nguyễn Đức Thắng nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.

Trở lại trận đấu chiều 19.5, Tiền Giang và Công an Nhân dân đã hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, Công an Nhân dân thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu 11m phân thắng bại, giành quyền thăng hạng Nhất 2015. Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu trong trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng không có những phản ứng thái quá, mà đỉnh điểm là tình huống phản đối bàn thắng mở tỷ số của Tiền Giang phút 63 vì cho rằng bàn thắng không hợp lệ. Trọng tài chính Đặng Đức Toàn đã truất quyền chỉ đạo của HLV Đức Thắng. Có thời điểm, trận đấu đã bị gián đoạn do cầu thủ đội Công an Nhân dân bỏ ra ngoài, không chịu thi đấu.

Trước những lời "buộc tội" của tổ trọng tài, giám sát trận đấu, ngay sau đó, cựu danh thủ Thể Công đã lên tiếng nói: "Nói tôi chửi trọng tài phải có bằng chứng. Tôi xin khẳng định không chửi trọng tài. Tôi chưa bao giờ chửi trọng tài cả vì tôi là người có văn hoá".

Nhưng cuối cùng, Ban kỷ luật VFF đã quyết định đưa ra án phạt nặng đối với HLV Đức Thắng. Phía trước, HLV Đức Thắng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của VFF.

Bên cạnh quyết định đối với HLV Đức Thắng, Ban kỷ luật VFF còn ra Quyết định số 211/QĐ-LĐBĐVN: "Phạt đội bóng đá Công an Nhân dân 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) do vi phạm khoản 2 Điều 62 Quy định về Kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa hai đội bóng đá Tiền Giang và Công an Nhân dân ngày 19.5.2014 trên sân vận động Quảng Nam".

Quyết định số 212/QĐ-LĐBĐVN, Quyết định số 213/QĐ-LĐBĐVN: "Đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận tại giải bóng đá do VFF, Đơn vị tổ chức giải tổ chức và phạt 3.000.000đ (Ba triệu đồng) đối với ông Đỗ Hoàng Dương, ông Nguyễn Huy Thông, trợ lý huấn luyện viên đội bóng đá Công an Nhân dân do vi phạm khoản 1 Điều 62 Quy định về Kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa hai đội bóng đá Tiền Giang và Công an Nhân dân ngày 19.5.2014 trên sân vận động Quảng Nam.

Điều 40. Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hoá

Người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá thì bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 03 trận hoặc ít nhất 01 tháng và bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng.

Điều 62. Làm gián đoạn trận đấu

1. Người nào có hành vi cố tình làm cho trận đấu tạm thời bị gián đoạn có thể bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 02 trận và bị phạt tiền tối thiểu 5.000.000 đồng.

2. Đội bóng có các vi phạm làm cho trận đấu tạm thời gián đoạn thì bị phạt tiền tối thiểu 15.000.000 đồng; Huấn luyện viên trưởng, đội trưởng của đội bóng vi phạm sẽ bị kỷ luật như tại khoản 1 Điều này nếu không xác định được người nào là chủ mưu. Trường hợp trận đấu không tiếp tục được, đội bóng có vi phạm sẽ bị xử thua 0-3 trận đấu đó (nếu kết quả trận đấu mà đội đó thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). Vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị loại khỏi giải và chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia từ mùa giải sau và bị phạt tiền tối thiểu 50.000.000 đồng.
Tuệ Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục