Chặng 4 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2021: Nguyễn Tấn Hoài xé áo vàng

15:12 Thứ sáu 09/04/2021

TinTheThao.com.vnTay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã có chiến thắng đầu tay khi rút thắng trước tốp đông để giành chiến thắng chặng, qua đó vươn lên dẫn đầu ở giải áo xanh và xé luôn áo vàng của đối thủ Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Goup).

Sáng 9/4, đoàn đua thi đấu chặng đường trường từ TP.Lạng Sơn đi TP.Hà Nội dài 145 km, với nỗ lực thoát đi một mình của tay đua Trần Huy Thông (Ynghua-ĐN) hơn 10 km đã không thành khi bị  tốp đông do ê kíp TP.HCM kéo bắt lại khi chỉ còn cách đích đến 30 km và đưa đoàn đua về đích cùng nhau. 

Chặng đua dài nhưng do cung đường đua xuôi dốc cùng với các đội liên tục tổ chức các cuộc tấn công nên đã đẩy tốc độ của đoàn đua lên đến hơn 40 km/h. Các cuộc tấn công để thoát đi của các đội Quân Khu 7, 620 Châu Thới-Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh-Bình Dương, TP.Cần Thơ đều không thành công khi bị tốp đông kéo bắt lại.

Hinh 2a

 Niềm vui chiến thắng của tay đua áo xanh Nguyễn Tấn Hoài ngay tại đích đến.

Tại Sprint 1, khi đoàn đua đi được gần 70 km, tay đua Quàng Văn Cường (Hà Nội) đã rút thắng trước Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh. Còn tại Sprint 2, khi còn cách đích đến hơn 40 km, tay đua Cao Trung Hiếu (Quân Khu 7) đã giành 5 điểm thưởng khi vượt qua điểm Sprint trước tiên, xếp sau là Quàng Văn Cường và Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7).

Sau các cuộc tấn công liên tục khi đoàn đua qua khỏi giải thưởng dọc đường, tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới-VL) đã thoát được khỏi tốp đông và kéo theo Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa (Quân Đội), Trần Anh Tuấn (Nhựa Bình Minh-BD), Phước Minh Hòa (Ynghua ĐN) và Trương Trường An (Dopagan ĐT) để hình thành tốp đi đầu sau khi đoàn đua còn cách đích đến 30 km. Đã có thêm tay đua Trần Huy Thông đã thoát được khỏi tốp đông và nhập vào tốp đi đầu này. Tay đua Trần Huy Thông đã quyết định ra đi một mình khi tốp đông gần nhập vào tốp đi đầu, nhưng nỗ lực đi thêm 10 km của tay đua này đã không thành khi bị tốp đông do ê kíp TP.HCM kéo bắt lại, và ê kíp này đã thay phiên nhau kéo tốp để đưa về đích đến ở 15 km cuối.

Ê kíp TP.HCM vẫn đưa ra chiến thuật làm đầu máy kéo và cách đích đến 1 km thay phiên nhau kéo với tốc độ rất cao để đưa tay đua chủ lực Lê Nguyệt Minh về đích tranh chấp thứ hạng. Ở phía sau, tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã chọn đúng thời điểm cách đích 200m đã tung nước rút dũng mãnh để vượt qua đối thủ Lê Nguyệt Minh  ở 20m cuối và xuất sắc rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 3h14’46” - đạt tốc độ trung bình 44, 669 km/h. Xếp hạng nhì đến hạng 5 là Trần Tuấn Kiệt, Huỳnh Thanh Tùng, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) và Lê Nguyệt Minh.

Hinh 1a

 Niềm vui chiến thắng của tay đua áo xanh Nguyễn Tấn Hoài ngay tại đích đến.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã vượt qua Lê Nguyệt Minh chỉ cách biệt 2 điểm ở giải áo xanh khi đạt 35 điểm, và Nguyễn Tấn Hoài giành luôn áo vàng sau chặng 4 với tổng thời gian 5h 25’47”, hạng nhì Lê Nguyệt Minh (hơn 2”) và hạng ba Javier Sarda Perez (TP.HCM Vinama - hơn 8”). Tay đua Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) vượt qua Thái Ngọc Hải (620 Châu Thới-VL) để dẫn đầu ở giải áo trắng. Với tổng thời gian 16h18’15” đội TP.HCM-Vinama dẫn đầu giải đồng đội khi có tổng hạng 64, có cùng thời gian xếp hạng nhì Dược Domesco ĐT (tổng hạng 98) và hạng ba Bike Life Đồng Nai (tổng hạng 112).

Sáng 10/4, đoàn đua thi đấu chặng 5 chạy vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Hà Nội) dài 42,5 km.

Lộ trình thi đấu:

11/4: Chặng 6: TP.Hà Nội - TP.Thanh Hóa dài 160 km.

12/4: Chặng 7: TP.Thanh Hóa - TP.Vinh (Nghệ An) dài 140 km.

14/4: Chặng 8: Chạy Đồng đội tính giờ tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) dài 40 km.

15/4: Chặng 9: TP.Vinh - TP.Đồng Hới (Quảng Bình) dài 199 km.

16/4: Chặng 10: TP.Đồng Hới - TP.Huế (Thừa Thiên Huế) dài 160 km.

17/4: Chặng 11: Vòng quanh Cầu Tràng Tiền - Phú Xuân (TP.Huế) dài 42 km.

18/4: Chặng 12: TP.Huế - TP.Đà Nẵng dài 123 km.

19/4: Chặng 13: TP.Đà Nẵng TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 90 km.

20/4: Chặng 14: Chạy Cá nhân tính giờ tại TP.Tam Kỳ dài 7 km.

22/4: Chặng 15: TP.Tam Kỳ - TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 180 km.

23/4: Chặng 16: TP.Quy Nhơn - TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 110 km.

24/4: Chặng 17: TP.Tuy Hòa - TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 150 km.

25/4: Chặng 18: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 135 km.

27/4: Chặng 19: TP.Phan Rang-Tháp Chàm - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 123 km.

28/4: Chặng 20: Vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 21: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 22: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 163 km.

Hải Vân | 13:11 09/04/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục