Chặng 10 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21: Xuất sắc giành Áo vàng sau màn solo 10km

16:01 Thứ năm 20/12/2018

TinTheThao.com.vnSáng 20/12, các tay đua bước vào thi đấu chặng đua quyết định từ TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt dài 98 km.

Sáng 20/12, các tay đua bước vào thi đấu chặng đua quyết định từ TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt dài 98 km, với thứ hạng đã thay đổi trong bảng tổng sắp khi cuộc tranh chấp danh hiệu vua leo núi đã diễn ra rất gay cấn giữa tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) và ba ngoại binh Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), Ali Khademi (Tập đoàn Lộc Trời) và Sarda Perez Javier (VUS-TP.HCM)

Hinh 4

 

Hinh 4 b

 

Hinh 4 c

 Tốp đông phía sau có áo vàng cùng nhau chinh phục đèo Khánh Lê.

Dù là chặng đua chỉ dài 98 km, nhưng được đánh giá là chặng quyết định cho các danh hiệu của giải khi các tay đua phải chinh phục hai đèo Khánh Lê và Giang Ly nên đã ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu của các tay đua. Sau khi đi được hơn 30 km, các tay đua cùng nhau bước vào chinh phục đường đèo Khánh Lê (dài 29 km), đã có 22 tay đua cùng tấn công đi vào đèo, nhưng lên được 8 km chỉ có tay đua Phan Hoàng Thái và ba ngoại binh đi trước.

Hinh 3

 Tay đua Sarda Perez Javier giành 30 điểm khi cán đỉnh đèo đầu tiên.

Cuộc tranh chấp giữa 4 tay đua này diễn ra rất gay cấn khi luôn so kè nhau, với guồng chân bền bỉ cả 4 tay đua này cùng lên đỉnh đèo thành công, và tay đua Sarda Perez Javier đã cán đỉnh đèo trước tiên để giành 30 điểm ở giải áo chấm đỏ, xếp tiếp theo là Phan Hoàng Thái (25 điểm), Ali Khademi (20 điểm) và Loic Desriac (16 điểm).

Hinh 2

 Bốn tay đua đi đầu cùng nhau kéo để đi về đích.

Cả 4 tay đua này thay phiên nhau kéo và tạo được được cách biệt đến hơn 5’ so với tốp đông có áo vàng Nguyễn Minh Việt (VUS-TP.HCM) ở phía sau. Bước vào đèo Giang Ly, tay đua Phan Hoàng Thái đã xuất sắc vượt qua Loic Desriac ngay tại đỉnh đèo để giành thêm 3 điểm, qua đó vượt lên dẫn đầu ở giải áo chấm đỏ với 51 điểm.

Hinh 5

 Nỗ lực thay phiên nhau kéo của 3 tay đua nhằm thu ngắn cách biệt hơn 1’so với tay đua dẫn đầu Sarda Perez Javier.

Cách đích đến 15 km, hai tay đua Sarda Perez Javier và Loic Desriac thoát đi nhưng chỉ đi hơn 3 km, thì tay đua Sarda Perez Javier đã tấn công và thoát đi một mình về đích đến. Màn solo đi hơn 10 km của Sarda Perez Javier đã thành công khi cán đích đến trước tiên, về nhất sau 3h 01’43” – tốc độ trung bình 32, 028 km/h. Ba tay đua về đích sau 1’57” và tay đua Phan Hoàng Thái đã vượt qua Loic Desriac để giành hạng nhì chặng.

Do áo vàng về đích sau hơn 7’ nên thứ hạng trong bảng tổng sắp đã thay đổi, tay đua Sarda Perez Javier đã giành áo vàng từ đồng đội Nguyễn Minh Việt sau tổng thời gian 35h 40’52”, hạng nhì Ali Khademi (hơn 1’57”), hạng ba Loic Desriac (hơn 2’01”), hạng 4 Nguyễn Minh Việt (hơn 2’35’) và hạng 5 Phan Hoàng Thái (hơn 3’37”).

Hinh 1

 Niềm vui của Sarda Perez Javier khi xuất sắc với màn solo hơn 10 km để về đích đến thành công. 

Do tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) về đích quá thời gian quy định nên không được tính giải áo xanh (115 điểm), qua đó áo xanh sau chặng đua này đã thuộc về tay đua Mai Nguyễn Hưng với 79 điểm, xếp sau là Ali Khademi (46 điểm) và Loic Desriac (45 điểm). Xếp hạng 10 trong bảng tổng sắp, tay đua Nguyễn Quốc Bảo (Calytos Đồng Tháp) đã mặc áo trắng giành cho tay đua xuất sắc nhấ.t Đội Tập đoàn Lộc Trời vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 107h 02’55”, hạng nhì Dược Domesco ĐT (hơn 6’37”) và hạng ba VUS-TP.HCM (hơn 7’34”).

Sáng 21/12, các tay đua thi đấu chặng 11 từ TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc dài 97 km.

22/12: Chặng 12: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 160 km.

Hải Vân | 15:27 20/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục