Chặng 5 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21: Đào sâu cách biệt giải Áo xanh

15:52 Thứ sáu 14/12/2018

TinTheThao.com.vnTay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) tiếp tục không có đối thủ tại đích đến, khi tiếp tục giành rút thắng trước tốp đông.

Sáng 14/12, đoàn đua thi đấu chặng 5 chạy 8 vòng quanh TP.Pakse (Tỉnh Champusak - Lào) dài 64 km, với ê kíp TP.HCM đã thay phiên nhau kéo tốp nhằm bắt lại các tay đua thoát đi, qua đó đưa đoàn đua về đích cùng nhau. Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) tiếp tục không có đối thủ tại đích đến, khi tiếp tục giành rút thắng trước tốp đông, về nhất với thành tích 1h 39’07” – tốc độ trung bình 38, 742 km/h.

Hinh 3 (1)

 Các cổ động viên nước bạn Lào cổ vũ nồng nhiệt khi đoàn đua thi đấu. Ảnh: VOH.

Được sự cỗ vũ nhiệt tình của các khán giả của nước bạn ở hai bên đường đã làm đường đua thêm sôi động. Đã có các tay đua Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp), Phước Minh Hòa (Bến Tre), Nguyễn Văn Bình (Café Gia Bảo-Hóc Môn) và Trần Đông Chí (Ynghua Đồng Nai) tấn công và thoát đi khỏi tốp đông để cùng nhau tranh chấp thứ hạng tại hai vòng rút tính điểm.

Hinh 4 a

 Trên đường đua chạy vòng quanh TP.Pakse. Ảnh: VOH.

Tay đua Trần Tuấn Kiệt đã vượt qua Phước Minh Hòa ở vòng 3 để giành 5 điểm thưởng, còn tại vòng tính điểm thứ 6 chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Văn Bình khi rút thắng trước Trần Tuấn Kiệt. Ê kíp TP.HCM đã thay phiên nhau kéo tốp và bắt lại các tay đua đi đầu và đưa tốp đông về đích để tranh chấp thứ hạng chặng bằng nước rút.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua Lê Nguyệt Minh tiếp tục rút thắng trước tốp đông để giành chiến thắng chặng, xếp hạng nhì và ba là Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn (cùng đội VUS-TP.HCM). Ê kíp TP.HCM đã có chiến thuật thành công khi đưa tay đua chủ lực Lê Nguyệt Minh giành được 79 điểm qua 5 chặng để đào sâu cách biệt ở giải áo xanh so với các đối thủ tranh chấp. Xếp tiếp theo là hai tay đua Mai Nguyễn Hưng (52 điểm) và Lê Văn Duẩn (40 điểm).

Hinh 1 (1)

 Tay đua Lê Nguyệt Minh (áo xanh) lần thứ 4 rút thắng trước tốp đông để đào sâu cách biệt ở giải áo xanh. Ảnh: VOH.

Tay đua Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời) tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 14h 55’25”, hạng nhì Nguyễn Thắng (TP.HCM Minh Giang) khi hơn áo vàng 13”, hạng ba Lê Nguyệt Minh (hơn 20”), hạng 4 Mai Nguyễn Hưng (hơn 53”) và hạng 5 Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp – hơn 1’).

Đội Đội TP.HCM Minh Giang tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 44h 49’18”, có cùng hơn 24” xếp tiếp theo là các đội VUS-TP.HCM (tổng hạng 89), Dược Domesco ĐT (127), Tập đoàn Lộc Trời (169) và Bike Life Đồng Nai (171).

Hinh 2 (1)

 Ban tổ chức trao giải Nhất nhì ba sau khi đoàn đua về đích. Ảnh: VOH.

Sáng 15/12, các tay đua sẽ thi đấu chặng 6 từ TPPakse (Tỉnh Champasak) đi Tỉnh Sekong dài 134 km. Đây là chặng đua quan trọng để tranh chấp các danh hiệu áo vàng và áo chấm đỏ-vua leo núi khi các tay đua phải chinh phục đèo Pakse – Sekong (leo 16 km), hứa hẹn các cuộc cạnh tranh quyết liệt trên đường đèo giữa các tay đua mạnh về đường đèo Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT), Quàng Văn Cường, Ali Khademi (Tập đoàn Lộc Trời), Loic Desriac (Bike Life ĐN) và Sarda Perez Javier (VUS-TP.HCM) để giành điểm ở giải áo chấm đỏ.

Lộ trình thi đấu:

16/12: Chặng 7: Tỉnh Attapcu đi Đắk Tô (Kon Tum).

18/12: Chặng 8: TP.Peiku đi TP.Buôn Ma Thuột dài 180 km.

19/12: Chặng 9: TP.Buôn Ma Thuột đi TP,Nha Trang dài 189 km.

20/12: Chặng 10: TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt dài 98 km.

21/12: Chặng 11: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc dài 97 km.

22/12: Chặng 12: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 160 km.

Hải Vân | 15:07 14/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục