Chặng 4 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21: Thay đổi áo vàng sau chặng đua dài

18:07 Thứ năm 13/12/2018

TinTheThao.com.vnTay đua Ngô Văn Phương đã giành áo vàng từ tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) khi về đích trước tiên với thành tích 4h 17’00” – tốc độ trung bình 36, 420 km/h.

Sáng 13/12, đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 4 từ Cửa khẩu Stung Treng đi TP.Pakse (Tỉnh Champusak - Lào) dài 156 km, với nỗ lực thoát đi khỏi tốp đông và về đích đến thành công của hai tay đua trẻ Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời) và Nguyễn Thắng (TP.HCM Minh Giang). Với diễn tiến đầy bất ngờ này đã đưa tay đua Ngô Văn Phương giành áo vàng từ tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) khi về đích trước tiên với thành tích 4h 17’00” – tốc độ trung bình 36, 420 km/h.

Hinh 4

 Đoàn đua thi đấu trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả nước bạn Lào. Ảnh: VOH.

Cung đường đua mới và đường đua dài đã làm cho tốc độ của đoàn đua không cao khi các đội mạnh luôn kèm chặt nhau. Mặc dù các tay đua tổ chức các cuộc tấn công để nhằm tách tốp nhưng đều không thành công. Tay đua Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp) đã rút thắng ngay tại giải thưởng dọc đường trước Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Trúc Xinh (Bến Tre) để giành 5 điểm thưởng khi đoàn đua đi được gần 50 km.

Hinh 5

 Tay đua Trần Tuấn Kiệt (số 24) rút thắng tại Sprint 1. Ảnh: VOH.

Sau khi đi thêm được 20 km, hai tay đua trẻ Ngô Văn Phương và Nguyễn Thắng đã thoát đi và cùng nhau tranh chấp tại 2 giải thưởng dọc đường. Tại Sprint 2, khi đi được 88 km, tay đua Ngô Văn Phương đã giành 5 điểm thưởng, còn tại Sprint 3, khi còn cách đích đến hơn 30 km, 5 điểm thưởng đã thuộc về tay đua Nguyễn Thắng.

Hinh 6

 Ê kíp Bike Life Đồng Nai kéo tốp đông để nhằm thu ngắn cách biệt với hai tay đua đi đầu. Ảnh: VOH.

Nỗ lực của hai tay đua trẻ này đã thành công khi về đích đến trước tiên thành công, và Ngô Văn Phương đã vượt qua Nguyễn Thắng khi còn cách đích 1 km, và về đích đến thành công, qua đó vươn lên giành áo vàng sau 4 chặng với tổng thời gian 13h 16’18”, về đích sau 3” nên Nguyễn Thắng xếp hạng nhì trong bảng tổng sắp (hơn áo vàng 13”).

Hinh 1

 Tay đua Ngô Văn Phương (số 49) đã nỗ lực thoát đi về đích để giành áo vàng sau chặng 4. Ảnh: VOH.

Tốp đông về đích sau 54”, tay đua Lê Nguyệt Minh rút thắng trước hai tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) để giành hạng ba chặng. Lê Nguyệt Minh xếp hạng ba tổng sắp khi hơn áo vàng 30”, hạng 4 Mai Nguyễn Hưng (hơn 57”) và hạng 5 Nguyễn Tấn Hoài (hơn 1’).

Hinh 2

 Tay đua Lê Nguyệt Minh (áo vàng) rút thắng trước tốp đông để giữ vững danh hiệu áo xanh xuất sắc. Ảnh: VOH.

Tay đua Lê Nguyệt Minh tiếp tục giữ vững giải áo xanh với 64 điểm, xếp sau là Mai Nguyễn Hưng (42 điểm) và Nguyễn Tấn Hoài (29 điểm), tay đua trẻ Nguyễn Đắc Thời vẫn giữ danh hiệu áo trắng. Đội Đội TP.HCM Minh Giang đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 39h 51’46”, có cùng hơn 35” xếp tiếp theo là các đội VUS-TP.HCM (tổng hạng 77), Dược Domesco ĐT (100), Tập đoàn Lộc Trời (126) và Bike Life Đồng Nai (136).

Hinh 3

 Ban tổ chức trao giải Cá nhân sau khi đoàn đua về đích. Ảnh: VOH.

Sáng 14/12, các tay đua sẽ thi đấu chặng 5 chạy 10 vòng quanh TPPakse (Tỉnh Champasak) dài 64 km.

Lộ trình thi đấu:

15/12: Chặng 6: TP.Pakse đi Tỉnh Sckong dài 134 km.

16/12: Chặng 7: Tỉnh Attapcu đi Đắk Tô (Kon Tum).

18/12: Chặng 8: TP.Peiku đi TP.Buôn Ma Thuột dài 180 km.

19/12: Chặng 9: TP.Buôn Ma Thuột đi TP,Nha Trang dài 189 km.

20/12: Chặng 10: TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt dài 98 km.

21/12: Chặng 11: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc dài 97 km.

22/12: Chặng 12: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 160 km.

Hải Vân | 17:04 13/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục