Chặng 8 cuộc đua xe đạp Cup Phát thanh lần 21 - 2018: Áo vàng đổi chủ sau chiến thuật bất ngờ

18:19 Thứ ba 18/12/2018

TinTheThao.com.vnSáng 18/12, đoàn đua thi đấu chặng 8 từ TP.Pleiku (Gia Lai) đi TP.Buôn Ma Thuột dài 179 km, với lần thứ hai liên tiếp áo vàng lại thay đổi. Ê kíp TP.HCM đã đưa tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) tiếp tục tranh chấp tại các điểm thưởng dọc đường để tạo thêm cách biệt ở giải áo xanh, và đưa tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt (VUS-TP.HCM) thoát đi, về đích đến thành công, qua đó giành áo vàng sau chặng đua nhiều đèo dốc.

Xe-Dap-VOH-8-01

 Niềm vui chiến thắng khi về đích trước của hai tay đua Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Minh Luận. Ảnh: VOH.

Sau khi tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS_TP.HCM) mặc áo vàng từ chặng đua trước và tạo được cách biệt hơn 2’ so với các tay đua mạnh về đường đèo nên huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt (VUS-TP.HCM) đã đưa ra chiến thuật đầy bất ngờ khi cho tay đua áo vàng Mai Nguyễn Hưng và Sarda Perez Javier đi trong tốp đông, qua đó kèm chặt các đối thủ mạnh có nhiều khả năng tranh chấp áo vàng Ali Khademi, Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời), Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).

Xe-Dap-VOH-8-05-C

 Chặng 8 có cung đường nhiều dốc. Ảnh: VOH.

Đã có 15 tay đua không có thứ hạng cao tấn công và tách tốp thành công khi đoàn đua đi được hơn 30 km, tay đua Lê Nguyệt Minh đã rút thắng trước Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco ĐT) và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc Trời) để giành 5 điểm thưởng tại Sprint 1. Tại Sprint 2, chiến thắng đã thuộc về Hà Kiều Tấn Đại (TP.HCM Minh Giang) khi vượt qua Nguyễn Quốc Bảo (Calytos Đồng Tháp).

Xe-Dap-VOH-8-02

 Tay đua áo xanh Lê Nguyệt Minh rút thắng tại Sprint 3 để tạo cách biệt về điểm số. Ảnh: VOH.

Tay đua Lê Nguyệt Minh cũng giành thêm 5 điểm thưởng khi rút thắng trước đồng đội Nguyễn Dương Hồ Vũ tại Sprint 3 khi còn cách đích đến 30 km, qua đó tạo cách biệt ở giải áo xanh khi dẫn đầu với 115 điểm.

Xe-Dap-VOH-8-03

 Tốp đi đầu tạo được cách biệt khá xa so với tốp đông phía sau. Ảnh: VOH.

Tay đua Lê Nguyệt Minh và đồng đội TP.HCM đã kèm chặt tay đua trẻ Kim Chantou (Campuchia) và để cho hai tay đua Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Minh Luận (TP,HCM Minh Giang) thoát đi khi còn cách đích đến hơn 10 km, hai tay đua này thay phiên nhau kéo với tốc độ rất cao và về đích đến trước tiên. Nguyễn Minh Việt đã vượt qua Nguyễn Minh Luận để giành chiến thắng chặng với thành tích 4h 25’33” – tốc độ trung bình 40, 444 km/h, xếp hạng ba là Hà Kiều Tấn Đại khi về đích sau 1’31”.

Xe-Dap-VOH-8-05-a

 

Do tốp đông có áo vàng Mai Nguyễn Hưng và các tay đua mạnh tranh chấp về đích sau 12’, nên thứ hạng trong bảng tổng sắp đã thay đổi, tay đua Nguyễn Minh Việt đã giành áo vàng từ đồng đội Mai Nguyễn Hưng khi có tổng thời gian 27h 27’22”, hạng nhì Kim Chantou (hơn áo vàng 1’24”) và hạng ba Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco ĐT – hơn 1’33”), xếp tiếp theo là Mai Nguyễn Hưng (hơn 4’13”) và Ali Khademi (hơn 4’33”).

Xe-Dap-VOH-8-04

 Tốp đông có áo vàng về đích sau 12’ nên thứ hạng trong bảng tổng sắp đã thay đổi. Ảnh: VOH.

Đội Tập đoàn Lộc Trời đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 82h 22’31”, hạng nhì Dược Domesco ĐT (hơn 4’15”) và hạng ba VUS-TP.HCM (hơn 9’07”).

Xe-Dap-VOH-8-06

 Phát thưởng Cá nhân sau khi kết thúc chặng 8. Ảnh: VOH.

Sáng 19/12, các tay đua thi đấu chặng 9 từ TP.Buôn Ma Thuột đi TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 189 km.

Lộ trình thi đấu:

20/12: Chặng 10: TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt dài 98 km.

21/12: Chặng 11: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc dài 97 km.

22/12: Chặng 12: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 160 km.

Hải VânHải Vân | 17:25 18/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục