Mấy hôm nay, các đội bóng và các cầu thủ ngoại cứ than ngắn thở dài vì cho đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định mùa giải tới sẽ sử dụng 2 hay 3 ngoại binh. Cuối V-League 2014 vừa qua, VPF và VFF đã trưng cầu ý kiến từ các CLB về việc nên sử dụng 2 hoặc 3 ngoại binh. Cuối cùng các đơn vị điều hành nói trên cũng đưa ra chủ kiến là chỉ nên sử dụng 2 ngoại binh để các đội bóng nghèo đỡ tốn kém mà cầu thủ nội cũng có đất dụng võ. Đưa ra chủ kiến là thế nhưng cho đến nay chưa có quyết định chính thức khiến các đội bóng dở khóc dở cười.
Các HLV cho biết cần phải có quyết định sớm để các đội bóng còn phải thử việc ngoại binh, toan tính về nhân sự. Bởi ký hợp đồng với một ngoại binh là cả vấn đề, với thời gian dài thử việc và liên quan đến những ý tưởng cơ cấu nhân sự, chiến thuật. Trong khi đó, các ngoại binh cũng đang nháo nhào đặt câu hỏi bao giờ có quyết định về ngoại binh để còn biết đường tìm đội ở Việt Nam thi đấu hoặc sang nước khác?
Cũng mấy ngày nay, cầu thủ và HLV CS.Đồng Tháp đứng ngồi không yên vì hiện đội bóng chưa biết có thi đấu hay giải tán ở V-League 2015. Không có câu trở lời từ ban lãnh đạo, cầu thủ và HLV đội bóng này cũng chỉ biết phập phồng chứ chẳng thể tự mình đưa ra những quyết định. Sự thờ ơ từ phía ban lãnh đạo đội là một chuyện nhưng nhiều người cũng đang tự hỏi VPF và VFF giờ đang ở đâu trước những bất cập ở CS.Đồng Tháp.
Lẽ ra với cương vị là đơn vị điều hành, VPF và VFF cần phải có sự chuyên nghiệp và khoa học trong cách tổ chức. Cần phải sớm đốc thúc CS.Đồng Tháp đưa ra câu trả lời và có những chế tài hoặc hỗ trợ cụ thể. Thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy ai nói năng gì. Có vẻ như V-League đang bị bỏ rơi rồi đến thời điểm nào đó lại vá víu, qua loa cho xong chuyện, dù rằng cả một ban công tác chỉ mới cách đây không lâu vừa qua Nhật để nghiên cứu và học hỏi mô hình J-League.
Thiếu sự quan tâm sâu sát từ các đơn vị quản lý cho nên những đội bóng như B.Bình Dương đã phải tự mình phát triển mình. Sắp tới đội bóng đất Thủ sẽ tự cử đoàn công tác khăn gói sang Nhật tiếp tục học hỏi và mang về áp dụng, trước khi chờ đợi một điều gì đó tốt lành từ VPF và VFF.
Ban điều hành VPF vẫn chưa có động thái gì cho mùa bóng mới. Ảnh: Minh Hoàng |
Các HLV cho biết cần phải có quyết định sớm để các đội bóng còn phải thử việc ngoại binh, toan tính về nhân sự. Bởi ký hợp đồng với một ngoại binh là cả vấn đề, với thời gian dài thử việc và liên quan đến những ý tưởng cơ cấu nhân sự, chiến thuật. Trong khi đó, các ngoại binh cũng đang nháo nhào đặt câu hỏi bao giờ có quyết định về ngoại binh để còn biết đường tìm đội ở Việt Nam thi đấu hoặc sang nước khác?
Cũng mấy ngày nay, cầu thủ và HLV CS.Đồng Tháp đứng ngồi không yên vì hiện đội bóng chưa biết có thi đấu hay giải tán ở V-League 2015. Không có câu trở lời từ ban lãnh đạo, cầu thủ và HLV đội bóng này cũng chỉ biết phập phồng chứ chẳng thể tự mình đưa ra những quyết định. Sự thờ ơ từ phía ban lãnh đạo đội là một chuyện nhưng nhiều người cũng đang tự hỏi VPF và VFF giờ đang ở đâu trước những bất cập ở CS.Đồng Tháp.
Lẽ ra với cương vị là đơn vị điều hành, VPF và VFF cần phải có sự chuyên nghiệp và khoa học trong cách tổ chức. Cần phải sớm đốc thúc CS.Đồng Tháp đưa ra câu trả lời và có những chế tài hoặc hỗ trợ cụ thể. Thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy ai nói năng gì. Có vẻ như V-League đang bị bỏ rơi rồi đến thời điểm nào đó lại vá víu, qua loa cho xong chuyện, dù rằng cả một ban công tác chỉ mới cách đây không lâu vừa qua Nhật để nghiên cứu và học hỏi mô hình J-League.
Thiếu sự quan tâm sâu sát từ các đơn vị quản lý cho nên những đội bóng như B.Bình Dương đã phải tự mình phát triển mình. Sắp tới đội bóng đất Thủ sẽ tự cử đoàn công tác khăn gói sang Nhật tiếp tục học hỏi và mang về áp dụng, trước khi chờ đợi một điều gì đó tốt lành từ VPF và VFF.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Anh Kiệt |
00:00 30/11/-0001